Sắp hết nghỉ lễ, người chết vì tai nạn tăng đột biến

Ngày 03/05/2015 08:58 AM (GMT+7)

Ngày 2.5, cả nước có 41 người tử vong vì tai nạn giao thông, cao gần gấp đôi trung bình số người tử nạn ở 4 ngày nghỉ lễ trước (từ 28 tới 1.5). Tính chung 5 ngày nghỉ, đã có 132 người tử vong vì tai nạn giao thông.

Ngày 2.5,  Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia có báo cao nhanh về tình hình trật tự, an toàn giao thông ngày 2.5.2015 và 5 ngày nghỉ lễ (từ 28.4 đến ngày 2.5).

Theo đó, ngày 2.5, cả nước xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông, làm chết 41 người, bị thương 43 người. Trong đó tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 45 vụ, làm chết 37 người, bị thương 43 người; đường thuỷ xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người; đường sắt không xảy ra tai nạn.

Sắp hết nghỉ lễ, người chết vì tai nạn tăng đột biến - 1

Đã có ít nhất 132 người chết vì tai nạn trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay. (Ảnh minh họa) 

Đây là ngày nghỉ có số người chết TNGT cao nhất kể từ đầu đợt nghỉ lễ.

Với con số nêu trên đã nâng số người tử vong trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 28-2.5.2015) lên con số 132 người trong tổng số 212 vụ tai nạn giao thông.

Trước đó, vào ngày 28.4, cả nước xảy ra 28 vụ tai nạn, làm chết 22 người, bị thương 22 người. Ngày 29.4, cả nước xảy ra 29 vụ tai nạn, làm chết 20 người, bị thương 9 người. Hôm qua, 30.4, cả nước xảy ra 42 vụ, làm chết 17 người, bị thương 31 người, 2 người mất tích. Ngày 1.5, cả nước xảy ra 63 vụ tai nạn, làm chết 28 người, bị thương 43 người, mất tích 1 người.

Cũng trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý hơn 46 nghìn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp kho bạc Nhà nước hơn 15 tỷ đồng; tạm giữ 167 xe ô tô, gần 6 nghìn xe mô tô, tước 1.352 giấy phép lái xe.

Theo Xuân Lực
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn giao thông mới nhất