Sạt lở đất nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 2 người chết, 7 người bị thương

Ngày 04/09/2017 08:46 AM (GMT+7)

Trong số các nạn nhân của vụ sạt lở đất nghiêm trọng có một cháu bé 8 tháng tuổi tử vong.

Do ảnh hưởng của mưa bão, chiều tối 3/9, tại thôn Tống Ngoài, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) đã xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng làm 2 người bị chết. Nạn nhân là chị Vàng Thị Phếnh (sinh năm 1968) ở thôn Tống Ngoài và cháu Hảng Thị Dính, 8 tháng tuổi.

Vụ sạt lở cũng khiến 7 người bị thương nặng, trong đó có bà Mùa Thị Ly (sinh năm 1964) gặp nạn lúc địu cháu Dính trên lưng. Hiện các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Khu vực Nghĩa Lộ.

Sạt lở đất nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 2 người chết, 7 người bị thương - 1

Các nạn nhân bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Quyết Thắng

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Trạm Tấu đã có mặt chỉ đạo xã Túc Đán thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời đã thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do sạt lở đất gây ra.

Huyện Trạm Tấu đã hỗ trợ 2,7 triệu đồng/người bị thương và 5,4 triệu đồng/người đối với gia đình có thân nhân bị chết do sạt lở.

Trước đó, vào sáng 3/9, tại xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình đã có 1 nạn nhân bị sét đánh tử vong.

Hiện thời tiết vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp, tỉnh Yên Bái đã cảnh báo người dân cần chủ động phòng tránh, không đi ra sông suối để đánh bắt cá; không nên trú dưới cây to khi thời tiết có mưa to và sấm sét.

Theo Nhật Tân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự