Siêu bão giật cấp 17 đang tiến vào Biển Đông

Ngày 08/11/2013 06:25 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, từ đêm nay (08/11) siêu bão Haiyan sẽ tiến rất nhanh vào Biển Đông và trở thành cơn bão thứ 13 hoạt động trên khu vực này.

Sau khi áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn cho các tỉnh khu vực nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã khiến cho lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận và Tây Nguyên đã lên rất nhanh và hầu hết đều đạt đỉnh báo động 2, báo động 3. Đến đêm qua mưa vẫn xảy ra với lượng 30 – 40mm nên khiến cho lũ trên các sông tại các khu vực trên tiếp tục lên báo động 2, báo động 3 có nơi vượt báo động 3.

Siêu bão giật cấp 17 đang tiến vào Biển Đông - 1

Đường đi của siêu bão lúc 4h sáng nay 8/11

Lũ ở các tỉnh miền Trung vẫn đang lên cao nhưng ở gần Biển Đông, phía đông Philippin, lại xuất hiện một cơn bão mạnh có tên quốc tế là Haiyan với sức gió mạnh nhất lên tới cấp 17, tốc độ di chuyển của bão Haiyan rất nhanh từ 30 – 35km/h. Hồi 4 giờ sáng ngày 08/11 vị trí tâm đã ở ngay sát đảo Mindanao (Philippin) và vùng mây đối lưu với mưa rất to và gió giật mạnh đã bao trùm hầu hết nửa diện tích phía Nam của Philippin.

Trong 24 giờ tới, sau khi càn quét phía nam Phillipin, bão Haiyan suy yếu đi một chút nhưng vẫn sẽ di chuyển rất nhanh khoảng 30 – 35km/h, tiến vào biển Đông và sẽ trở thành cơn bão số 13 hoạt động trên biển Đông trong năm 2013. Đến 4 giờ ngày 09/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, cấp 17, giật trên cấp 17.  

Siêu bão giật cấp 17 đang tiến vào Biển Đông - 2

Ảnh mây vệ tinh mắt bão

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng và tốc độ di chuyển nhanh, đến 04 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thừa Thiên Huế – Bình Định khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 - 15, giật trên cấp 17.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão vẫn di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 30km.

Với hoàn lưu mây bão rộng lớn nên từ chiều tối nay ngày 08/11, vùng biển phía Đông Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 12, cấp 13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 17, biển động dữ dội.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ 27 – 29 độ C .

Thành phố Đà Nẵng: Có mưa. Nhiệt độ 27 – 29 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. Nhiệt độ 27 – 29 độ C.

Theo Hoàng Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan