Siêu bão Usagi chậm rãi tiến vào Biển Đông

Ngày 21/09/2013 07:15 AM (GMT+7)

Bão số 8 vừa suy yếu thì ở phía đông bắc đảo Lu – dông (Philippin) đã xuất hiện một cơn bão mạnh với tên quốc tế là Usagi, với cường độ mạnh cấp 16, cấp 17 đang tiến gần về Biển Đông, mỗi giờ bão đi được khoảng 15 – 20km.

Bão số 8 suy yếu thành vùng thấp và tan dần, hoàn lưu mây của nó đã gây mưa lớn diện rộng cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, bão số 8 đã làm 3 người chết, nhiều nhà cửa bị hư hại, hoa màu bị ngập úng. Từ đêm qua các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế lượng mưa đã giảm dần do những vùng mây gây mưa lớn đã tan dần. Mưa giảm nên lũ trên các sông cũng bắt đầu xuống, riêng sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn lên chậm, sông La tại Hòa Duyệt có khả năng đạt đỉnh báo động 2, sông Cả tại Nam Đàn, sông La tại Linh Cảm dao động báo động 1, báo động 2.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 01 giờ ngày 21/9, tâm bão Usagi còn cách đảo Lu dông (Philippin) khoảng 250km về phía Đông Bắc, cường độ bão mạnh cấp 16, cấp 17, giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 01 giờ ngàu 22/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 500km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km một giờ), giật trên cấp 17.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến 01 giờ ngày 23/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực Hồng Kông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc và giữa Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15, cấp 16, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.

Bão Usagi được đánh giá là cơn bão mạnh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Bắc nước ta vào giữa tuần sau. Còn trong ngày hôm nay, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, nắng đẹp; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rải rác ở phía Bắc; các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 31 – 33 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 31 – 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 29 – 31 độ C.

Theo Hoàng Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan