Song sinh dính liền có 4 tay, 2 chân bị bố mẹ bỏ rơi trong bệnh viện

Ngày 17/10/2016 21:13 PM (GMT+7)

Một cặp song sinh dính liền ở Bangladesh đang được các bác sỹ theo dõi tại bệnh viện khi bị bố mẹ bỏ rơi.

Dailymail dẫn lời phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dhaka, Bangladesh cho biết cặp song sinh dính liền có bốn tay và hai chân được sinh ra tại một phòng khám chưa rõ tên ở Dhaka và được một cặp vợ chồng đưa vào khoa nhi của bệnh viện vào khoảng 2h sáng ngày 15/10. 

Một lúc sau đó, họ lẳng lặng bỏ đi và để lại hai đứa trẻ tội nghiệp. 

Song sinh dính liền có 4 tay, 2 chân bị bố mẹ bỏ rơi trong bệnh viện - 1

Cặp song sinh dính liền bị bố mẹ bỏ rơi trong bệnh viện

"Vì không có người giám hộ nên hai đứa trẻ dính liền sẽ được theo dõi thêm tại bệnh viện", ông Khaja Abdul Gofur, phó giám đốc bệnh viện cho biết.

Lúc vào viện, hai bé nặng tổng cộng 3.5kg, cả 2 thường cử động, đi vệ sinh hay khóc cùng 1 lúc. 

Tuần trước, các bác sỹ tại Trung tâm y tế Montefiore, New York đã thực hiện ca phẫu tách đầu kéo dài 22 giờ đồng hồ bằng phương pháp tách sọ và các mô não, sau đó tái tạo hộp sọ cho cặp song sinh dính liền đầu Jadon và Anias McDonald.

Song sinh dính liền có 4 tay, 2 chân bị bố mẹ bỏ rơi trong bệnh viện - 2

Jadon và Anias McDonald sau khi được phẫu thuật tách đôi

Đây là cuộc phẫu thuật tách đôi song sinh dính đầu thứ 59 trên thế giới tính từ năm 1952. Các đôi song sinh dính đầu hiếm khi sống qua hai tuổi nếu không được tách rời.

Hà Anh (Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h