Tạt axit giết vợ cũ trốn 20 năm cũng không thoát

Ngày 28/04/2014 16:36 PM (GMT+7)

Sau 20 năm trốn chạy, Đức vẫn bị phát hiện và tra tay vào còng số tám, đối diện với tội ác đã gây ra.

Ngày 28/4/2014, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Ninh Hồng Đức (SN 1952, tỉnh Nam Định) 20 năm tù về tội Giết người.

Đức và chị Nguyễn Thị Bảo Châu là vợ chồng. Tuy nhiên, do cuộc sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn nên hai người quyết định ly dị vào năm 1993.

Vào khoảng 3/1993, Đức nghi ngờ chị Châu có người yêu nên ghen tuông. Sau đó, Đức lên tàu đánh cá tại cảng Tân Thuận Đông, quận 7 thấy một can nhựa đựng axit nên đã nảy sinh ý định dùng axit để tạt chị Châu. Đức đổ axit khoảng nửa lít vào một chai nhựa thủy tinh và cất giữ.

Khoảng 6 giờ ngày 12/3/1993, Đức đi bộ ra chợ gần cảng mua một can nhựa rồi thuê xe ôm đi đến chợ Bà Chiểu để tìm chị Châu. Đến khoảng 7h45 cùng ngày, khi đang lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh) thì Đức thấy chị Châu đang ngồi trên xe xích lô lưu thông theo hướng ngược lại.

Tạt axit giết vợ cũ trốn 20 năm cũng không thoát - 1

Đức trước vành móng ngựa

Đức kêu người lái xe ôm đuổi theo. Trong lúc đang đuổi theo, Đức đổ axit ra ca nhựa đã chuẩn bị sẵn. Đến đường Phan Văn Liêm (quận 1) thì đuổi kịp. Khi xe ôm chạy ngang chị Châu thì Đức tạt hết ca axit vào người chị Châu rồi kêu xe ôm bỏ chạy.

Ngay sau đó, chị Châu được mọi người đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên đến ngày 1/4/1993, chị đã tử vong.

Ngày 5/5/1993, cơ quan CSĐT CA TP.HCM đã khởi tố vụ án, bị can và ra lệnh truy nã Đức về tội Giết người. Đến ngày 19/10/1993, cơ quan CSĐT CA TP.HCM quyết định tạm đình chỉ vụ án, bị can.

Sau 20 năm trốn chạy, ngày 26/4/2013, Đức bị bắt giữ và công an quyết định phục hồi điều tra vụ án, bị can.

Khôi Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Án mạng kinh hoàng