Tàu kiểm ngư liên tục bị tàu TQ vây ép, tấn công

Ngày 29/05/2014 18:48 PM (GMT+7)

Tàu Trung Quốc hung hăng tìm cách vây ép, chặn đầu và dùng vòi rồng tấn công tàu kiểm ngư Việt Nam.

Vào lúc 6 giờ sáng 28/5, trong lúc tàu Kiểm ngư của Việt Nam mang số hiệu KN 630 đang ở vị trí cách khu vực giàn khoan khoảng 10 hải lý để làm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động Trung Quốc rút giàn khoan trái phép ra khỏi vùng lãnh thổ Việt Nam thì đã bị 3 tàu của Trung Quốc bao vây, chặn đầu, ép sát.

Sau đó, tàu Hải tuần mang số hiệu 22 của Trung Quốc đã tấn công tàu KN 630 của ta bằng vòi rồng công suất lớn phun trên cả hai hướng trước và sau mũi tàu. Chỉ đến khi tàu CSB 8003 cơ động đến hỗ trợ thì các tàu Trung Quốc mới tản ra.

Tàu kiểm ngư liên tục bị tàu TQ vây ép, tấn công - 1

Tàu Hải cảnh Trung Quốc đang tấn công tàu Việt Nam bằng vòi rồng.

Theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, hôm 28/5, Trung Quốc vẫn duy trì khoảng 120 tàu các loại bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 và bố trí các tàu này ở nhiều hướng. Trên mỗi hướng, Trung Quốc duy trì từ 6 đến 8 tàu để ngăn chặn lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam tiếp cận giàn khoan. Đặc biệt, đã phát hiện 2 tàu quét mìn của Trung Quốc hoạt động trên khu vực.

Cũng trong buổi sáng 28/5, tàu CSB 8003 đã tiếp cận gần khu vực mới mà Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981. Nhưng đến vị trí cách giàn khoan khoảng 9 hải lý đã bị các tàu bảo vệ của Trung Quốc dàn thành thế nan quạt nhiều lớp tiến ra ngăn cản trong đó có các tàu mang số hiệu 2406, 31, 3302, 3210 đã cơ động áp sát để ngăn chặn tàu của ta.

Đặc biệt, vào lúc 08h 15 phút, ta phát hiện 02 tàu quét mìn của Trung Quốc số hiệu 840, 843 ở vị trí 15 độ 16 phút Bắc – 111 độ 32 phút Đông và 15 độ 16 phút Bắc – 111 độ 33 phút Đông.

Đồng thời ta cũng phát hiện có 02 tàu Hộ vệ tên lửa không xác định được số hiệu luôn cơ động, thả trôi ở phía Đông giàn khoan Hải Dương 981.

Đến 9 giờ 10 phút tàu CSB 4032 ở vị trí 15026’N - 111038’E cách giàn khoan 7,4 hải lý thì các tàu của TQ số hiệu 210, 2410, 37101 và 2 tàu kéo cơ động bám đuổi, sẵn sàng tấn công.

Đặc biệt, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSB cho biết hôm qua lực lượng chấp pháp của ta còn phát hiện tàu Hải cảnh 31101 của TQ được trang bị thêm đường ống và vòi màu đen, chưa rõ công dụng.

Tàu kiểm ngư liên tục bị tàu TQ vây ép, tấn công - 2

 Tàu Hải cảnh 3210 của Trung Quốc áp sát tàu CSB 8003, ngăn cản không cho tiếp cận giàn khoan (Ảnh Cảnh sát biển)

Các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam vẫn cơ động theo dõi chặt chẽ mọi di biến động của giàn khoan Hải Dương 981 và hoạt động của các tàu Trung Quốc. Chúng ta cũng tiếp tục kiên trì tiếp cận giàn khoan ở khoảng cách gần nhất có thể, đồng thời sử dụng các biện pháp tuyên truyền yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu bảo vệ ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Theo PV (Giaothongvantai.com.vn)
Nguồn:

Tin liên quan