Thái Lan bắt 4 công dân Nhật vì buôn ma túy, hối lộ cảnh sát

Ngày 25/10/2015 09:39 AM (GMT+7)

Cảnh sát Thái Lan ngày 24-10 cho biết đã bắt giữ 4 người đàn ông Nhật Bản vì tội buôn bán ma túy và hối lộ tại Bangkok.

Bốn bị cáo, trong độ tuổi từ 34-50, đã bị bắt hôm 23-10 sau khi có nguồn tin tiết lộ nhóm này đang chuẩn bị đưa ma túy ra khỏi Thái Lan. 

Thái Lan bắt 4 công dân Nhật vì buôn ma túy, hối lộ cảnh sát - 1

 

Cảnh sát Thái Lan đã phá nhiều vụ buôn ma túy trong những năm gần đây. (Ảnh: Themalaysianinsider)

"Cảnh sát chìm của chúng tôi đã mua 2.3 kg ma túy đá từ một trong 4 người Nhật này ở trung tâm Bangkok. Người đàn ông trên sau đó bị bắt và bị buộc tội buôn bán ma túy" – AFP dẫn thông cáo của cảnh sát Thái Lan ngày 24-10.

Ông cũng bị buộc tội vì hối lộ cho cảnh sát 1,7 triệu baht (48.000 USD) để thả ông. Ba công dân Nhật còn lại sau đó cũng bị buộc tội do hối lộ 28,000 USD cho cảnh sát để thả người đàn ông bị bắt đầu tiên.

Thái Lan là một cửa ngõ của thị trường ma túy ở Đông Nam Á . Theo báo cáo của LHQ hồi tháng 5, việc sản xuất ma túy đá, một dạng ma túy đá (methamphetamine), đã tăng gấp bốn lần trên toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong 5 năm qua.

Theo Bảo Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan