Thiếu nữ bị bán sang Trung Quốc khi mang thai 5 tháng

Ngày 05/12/2015 21:15 PM (GMT+7)

Khi đang mang thai bé trai 5 tháng, thiếu nữ 17 tuổi H.D.L. đã bị lừa bán sang một gia đình Trung Quốc ở tỉnh An Huy cách tỉnh Móng Cái 2.000 km.

Ngày 4-12, tin từ Bộ đội Biên phòng Đồn cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết lực lượng biên phòng vừa phối hợp với Công an Biên phòng Trung Quốc giải cứu thành công chị H.D.L. (SN 1998, trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) bị lừa bán sang Trung Quốc cùng con trai 3 tháng tuổi.

Trước đó, khi đang mang thai bé trai 5 tháng, chị L. đã bị lừa bán sang Trung Quốc cho 1 gia đình đình ở tỉnh An Huy (cách TP Móng Cái khoảng 2.000 km).

Vào cuối tháng 10-2015, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái nhận được đơn của Ông Hoàng V.L. (huyện Định Hóa) trình báo về việc con gái Ông là chị H.D.L. đột nhiên mất tích. Trong đơn kêu cứu của gia đình thiếu nữ này nêu rõ, chị L. nghỉ học sớm và đến tỉnh Quảng Ninh làm việc từ tháng 7-2015. Ngay sau đó, chị L. đột nhiên “bặt vô âm tín”, gia đình không liên lạc được. Đến đầu tháng 10-2015, qua tin nhắn trên Zalo, cô gái cho biết đang bị giam giữ tại tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Thiếu nữ bị bán sang Trung Quốc khi mang thai 5 tháng - 1

Chị H.D.L. cùng con trai được giải cứu về Việt Nam

Nhận được đề nghị từ phía gia đình ông Hoàng V.L., lực lượng Bộ đội biên phòng Đồn cửa khẩu Quốc tế Móng sau khi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đã phối hợp với Chi đội Công an Biên phòng Phòng Thành Cảng (Trung Quốc) tìm được chị H.D.L. cùng con trai mới sinh được 3 tháng tuổi. Đến ngày 3-12, hai mẹ con chị L. đã được lực lượng chức năng đưa về Việt Nam an toàn.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, chị L. cho biết, khi đang mang thai 5 tháng, chị L. bị lừa bán sang Trung Quốc và sống trong một gia đình tại tỉnh An Huy (cách Móng Cái khoảng 2.000 km).

Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã hoàn tất các thủ tục, bàn giao chị H.D.L. và con trai về gia đình, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, truy tìm các đối tượng lừa bán thiếu nữ này.

Theo Trọng Đức
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot