Thông tin bất ngờ vụ phó giám đốc bệnh viện bị tố dùng clip nóng đe dọa người tình

Ngày 06/06/2017 18:04 PM (GMT+7)

Không những bị tố quan hệ bất chính, dùng clip nóng đe dọa người tình, Phó giám đốc BV Thường Xuân (Thanh Hóa) còn bị tố từng đe dọa chồng nữ điều dưỡng.

Vụ việc ông Trần Văn Minh, Phó Giám đốc BV ĐK huyện Thường Xuân bị tố quan hệ bất chính với nữ điều dưỡng bệnh viện đang khiến dư luận xôn xao.

Chia sẻ với Pv báo Công Lý, anh Lê Văn Th. (chồng chị L.- nữ điều dưỡng BV Đa khoa Thường Xuên) cho biết sau khi biết vợ và ông Minh có quan hệ bất chính, anh đã nhiều lần liên hệ với ông Minh để nói chuyện nhưng ông này trốn tránh.

Vào cuồi năm 2016, trong lúc nóng giận anh Th. đã đuổi vợ ra khỏi nhà. Trong thời gian này chị L. ra ngoài thuê trọ và thường xuyên qua lại với ông Minh. Vào ngày 29 Tết, anh Th. bắt quả tang ông Minh đang trong phòng trọ với chị L. Thời điểm bị phát hiện, ông Minh chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ, không mặc quần.

"Mấy người bạn có chụp ảnh, cảnh cáo ông Minh và gọi điện báo cho Giám đốc bệnh viện là ông Cầm Bá Thể. Ông Thể nghe tôi phản ánh sự việc đã hứa sẽ kiểm tra xử lý. Tuy nhiên sự việc bị chìm xuồng", anh Th. cho hay.

Thông tin bất ngờ vụ phó giám đốc bệnh viện bị tố dùng clip nóng đe dọa người tình - 1

Phó giám đốc BV Đa khoa Thường Xuân bị tố quan hệ bất chính, dùng clip nóng đe dọa người tình. Ảnh: Báo VnExpress

Cũng theo anh Th., sau khi bắt quả tang ông Minh quan hệ bất chính với vợ mình, anh đã ngăn cản không cho ai được hành hung, chửi bới và đe dọa ông Minh. Theo anh Th., việc làm sai trái của ông Minh sẽ được các cơ quan chức năng làm rõ, xử lý. Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự việc, ông Minh đã gọi điện đe dọa anh Th.

Anh Th. cũng cho hay, lẽ ra anh đã tha thứ cho ông Minh tuy nhiên, ông Minh còn khủng bố tinh thần, hành hung cô L. ngay tại cơ quan. Chính vì vậy anh Th. đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng làm rõ sự việc.

Liên quan đến sự việc, ông Minh thừa nhận: “Đúng là tôi có điện cho anh Th. rằng sẽ báo Công an nhưng sau đó không muốn làm to chuyện nên lại thôi. Anh Th. có gửi cho vợ tôi cái ảnh anh ấy chụp lúc ở phòng trọ cô L. nên vợ tôi có chở mẹ tôi xuống nhà anh Th. để hỏi chuyện. Còn có việc chửi bới hay không thì tôi không rõ. Sau này tôi trực tiếp và có nhờ vài người bạn để nói chuyện với anh Th. xin không làm to chuyện nhưng anh Th. không đồng ý.”

Trong một diễn biến khác, báo Dân Trí đưa tin, chị L. cho hay, sự việc bắt đầu từ năm 2011. Trong 1 phiên trục cùng, lúc nửa đêm ông Minh đã xô bà vào phòng, có hành vi sàm sỡ rồi dùng điện thoại chụp lại để uy hiếp, đe dọa bà phải có quan hệ tình cảm, nếu không sẽ gửi hình ảnh cho chồng chị. Do không muốn tai tiếng, nên chị L. chấp nhận. Cũng theo chị L. ông Minh còn dùng clip nóng của 2 người để ép chị quan hệ, thậm chí ngay tại phòng làm việc.

Chia sẻ với báo chí, ông Minh thừa nhận có quan hệ tình cảm với nữ điều dưỡng bệnh viện. Ông Minh cho rằng, do bác sĩ và điều dưỡng hay đi trực với nhau nên nảy sinh tình cảm. Mối quan hệ này đã vượt quá giới hạn. Vào ngày 29 Tết vừa qua, khi nghe bà L. bị chồng đuổi ra khỏi nhà phải đi ở trọ nên ông Minh tranh thủ ra động viên, thăm hòi.

"Trời hôm đó mưa nên tôi có cởi bỏ quần áo ra thay. Đúng lúc này thì có anh Th. (chồng cô L.) và bạn anh ấy ập vào, có chụp ảnh tôi chỉ mặc mình áo lót và đã gọi điện báo cho lãnh đạo. Trong giờ trực tôi bỏ đi khỏi cơ quan là sai”, ông Minh trần tình.

“Thực ra thì chúng tôi có quan hệ nhiều lần, có lúc ở trong phòng thay đồ ở dưới khoa, lúc thì ở ngoài. Thời điểm cô L. đi học ở Hải Phòng, tôi học ở Hà Nội thi thoảng cũng tranh thủ xuống thăm cô ấy. Khoảng cuối năm 2015 gì đó, chúng tôi có quay lại clip để làm kỷ niệm. Tôi copy vào USB lưu vào máy tính, thi thoảng xem lại.

Sau này tôi thấy thế là không hợp lý nên đã xóa đi. Không biết bằng cách nào bây giờ cô L. lại vẫn còn clip ấy. Tất cả là tự nguyện chứ không phải tôi khống chế, cưỡng ép cô ấy. Việc này tôi đã khai nhận với cơ quan chức năng rồi”, báo Pháp luật VN dẫn lời ông Minh.

Được biết, sau khi nhận được đơn tố cáo của anh Th, Sở Y tế Thanh Hóa đã cử đoàn công tác lên làm việc với Ban giám đốc bệnh viện, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thường Xuân, cơ quan điều tra để nắm bắt thông tin. Sở Y tế cam kết sẽ giải quyết khách quan, sai đến đâu xử lý đến đó, không bao che.

Trao đổi với Pv báo VnExpress, ông Vi Văn Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thường Xuân cho biết, ngày 30/5, cơ quan này đã làm việc với lãnh đạo bệnh viện và yêu cầu xử lý vi phạm của đảng viên, công chức. “Do phó giám đốc thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý nên chúng tôi đang chờ chỉ đạo của cấp trên”, ông Hùng cho hay.

Theo PV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự