Tin bão số 2 năm 2017: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa tan hoang sau bão

Ngày 17/07/2017 09:40 AM (GMT+7)

Mái tôn bay giữa đường, ngói vỡ vụn, nước lênh láng, cây cối đổ rụp chặn ngang giữa các ngõ phố... Đó là cảnh tượng sau cơn bão số 2 tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa.

TP. Hà Tĩnh: Cảnh tan hoang sau bão

“Cơn bão số 2 về giữa đêm khuya, khi mà người dân TP.Hà Tĩnh đã yên giấc.

Tiếng gió rú, mưa ra rả, gió giật liên hồi, nước đổ dồn dập lên mái ngói, khiến chúng tôi không thể chợp mắt. Thật khủng khiếp. Bão năm nay về sớm” – một cảm tưởng sau đêm bão đến của ông Trương Đình Dược (58 tuổi, P.Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh).

Với bà Trần Thị Lành (P. Trần Phú, TP.Hà Tĩnh) nhà cửa sau cơn bão là sự nhếch nhác, “Ngoài đường, nước ngập trắng, cây nằm ngả rạ chèn ra giữa đường, những ngõ ngách mái tôn tốc bay cả chục mét. Trong nhà, mái dột, nước lênh láng, kính vỡ vụn. Một cảnh tưởng không mấy “đẹp” ở phường tôi, nhà tôi”.

TP.Hà Tĩnh sau bão số 2, không còn sự hung giữ của “mẹ thiên nhiên” nhường vào đó trời quang, mây tạnh, gió thổi từng đợt nhẹ tênh. Người dân TP.Hà Tĩnh lại hối hả đến cơ quan làm việc bình thường.

Dọc đường phố, cảnh các bác lao công, đô thị đang ra sức dọn đường phố, cắt xẻ cây cối bị gãy, bật gốc. Đặc biệt, dọc đường Nguyễn Biểu, Đặng Dung, Phan Đình Phùng “lộ” rõ cảnh tan hoang sau cơn bão.

Một số hình ảnh nhóm PV Báo Infonet ghi lại cảnh tan hoang sau bão tại TP.Hà Tĩnh:

Tin bão số 2 năm 2017: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa tan hoang sau bão - 1

Tin bão số 2 năm 2017: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa tan hoang sau bão - 2

Tin bão số 2 năm 2017: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa tan hoang sau bão - 3

Tin bão số 2 năm 2017: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa tan hoang sau bão - 4

Tin bão số 2 năm 2017: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa tan hoang sau bão - 5

Tin bão số 2 năm 2017: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa tan hoang sau bão - 6

Nghệ An: Cây xanh đổ la liệt trên đường, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái

Sáng sớm ngày 17/7, cơn bão số 2 (Talas) đã đổ bộ vào các tỉnh Nghệ An với sức gió giật mạnh trên 90 km/h. Nhiều cây cối trên các tuyến đường bị gãy đổ, giao thông ách tắc.

Khoảng 2h sáng ngày 17/7, tâm bão số 2 (Talas) chính thức đổ bộ vào Nghệ An với sức gió mạnh nhất đạt cấp 8 (từ 60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Sáng sớm ngày 17/7, theo ghi nhận của PV Infonet, trên địa bàn tỉnh Nghệ An trời vẫn đang mưa rất to, gió giật mạnh.

Cơn bão số 2 (Talas) đã gây ra hậu quả nặng nề ở các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, TP.Vinh...

Rất nhiều nhà dân bị tốc mái, cột điện, cây xanh bị quật gãy khiến giao thông bị ách tắc cục bộ. Nhiều diện tích lúa hè thu, hoa màu bị đổ và ngập nước. Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh làm mất điện trên phạm vi toàn tỉnh.

Tính đến thời điểm này, dù bão số 2 đã đi qua, nhưng mưa lớn vẫn còn tiếp diễn ở Nghệ An. Hiện người dân cùng chính quyền địa phương đang nỗ lực để khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.

Một số hình ảnh PV ghi lại:

Tin bão số 2 năm 2017: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa tan hoang sau bão - 7

Tin bão số 2 năm 2017: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa tan hoang sau bão - 8

Tin bão số 2 năm 2017: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa tan hoang sau bão - 9

Tuyến đường độc đạo của các xã phía Bắc huyện Yên Thành xuống QL 1A đoạn qua địa bàn xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu bị cây xanh gãy đổ, chắn ngang đường khoảng gần 200 mét, khiến giao thông bị ách tắc cục bộ.

Tin bão số 2 năm 2017: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa tan hoang sau bão - 10

Tin bão số 2 năm 2017: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa tan hoang sau bão - 11

Tin bão số 2 năm 2017: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa tan hoang sau bão - 12

Nhiều nhà bị tốc mái

Tin bão số 2 năm 2017: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa tan hoang sau bão - 13

Hàng loạt cây xanh, cột điện bị gãy đỗ chắn ngang đường, nhiều mái che bị gió thôi bay.

Thanh Hóa: Cây cối đỗ ngổn ngang trên các đường lớn

Nhiều cây cối hàng chục năm đổ, gãy ngổn ngang ở khắp các tuyến đường lớn nhỏ ở TP Thanh Hóa (Thanh Hóa).

Sau khi bão số 2 đổ bộ vào rạng sáng 17/7 kèm theo mưa lớn cộng với gió giật mạnh khiến nhiều cây cối ở các tuyến đường ở trung tâm TP Thanh Hóa gãy, bật gốc ngổn ngang ra đường.

Theo ghi nhận ở các tuyến đường như Nguyễn Du, Trường Thi, Trường Trinh, Cao Thắng, Nguyễn Trãi, Bà Triệu, Trịnh Thị Ngọc Lữ... hầu hết đều có nhiều cây bị gãy, đổ, nhiều đường dây điện thoại bị đứt.

Riêng tại tuyến đường Đại lộ Lê Lợi có hàng chục cây lớn bé bị gãy, bật gốc, trong đó có các cây Muồng, Lát hàng chục năm tuổi bị bật gốc và gãy cành.

Tại tuyến đường Trịnh Thị Ngọc Lữ hướng từ Đại lộ Lê Lợi vào đã bị chặn lấp đường đi do cây gãy chắn ngang đường.

Ở hầu hết các tuyến đường người dân đang cùng nhân viên môi trường quét dọn đường.

Một số hình ảnh sau bão:

Tin bão số 2 năm 2017: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa tan hoang sau bão - 14

 Những cây lát hàng chục năm tuổi bật gốc

Tin bão số 2 năm 2017: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa tan hoang sau bão - 15

Tin bão số 2 năm 2017: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa tan hoang sau bão - 16

Một tuyến đường bị chắn do cây gãy đổ

Tin bão số 2 năm 2017: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa tan hoang sau bão - 17

Một chiếc xe ô tô để ở ngoài bị cây bật gốc đè trúng phần đầu

Tin bão số 2 năm 2017: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa tan hoang sau bão - 18

Cây bật gốc làm đổ cả biển báo xe buýt

Theo Nhóm PV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin bão số 2