Tin mới thời tiết 13/2: Miền Bắc hửng nắng, Sài Gòn nguy cơ ngập do triều cường

Ngày 13/02/2017 11:21 AM (GMT+7)

Sáng sớm nay, khắp các tỉnh Bắc Bộ thời tiết vẫn đang khá rét. Tuy nhiên, đến tầm trưa trời sẽ hửng nắng, toàn miền tăng thêm khoảng 2 độ so với ngày hôm qua.

Sau 3-4 ngày rét đậm, hôm nay các tỉnh miền Bắc trời bớt âm u hơn, trưa chiều trời hửng nắng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 18 - 21oC, tăng 3 độ so với hôm qua. 

Tây Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 11-14oC, vùng núi dưới 10oC. Trưa chiều trời hửng nắng, 17-20oC.

Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 12-15oC, vùng núi rét đậm 8-11oC, vùng núi cao dưới 8oC. Ngày giảm mây, trời nắng, 18-21oC.

Tin mới thời tiết 13/2: Miền Bắc hửng nắng, Sài Gòn nguy cơ ngập do triều cường - 1

Miền Bắc trời hửng nắng vào buổi trưa (Ảnh minh họa)

Tại khu vực Nam Bộ, trong hôm nay thời tiết duy trì nắng ráo cả ngày, thấp nhất xuống 21-24 độ, ban ngày nắng 30-33 độ C.

Tuy nhiên trong 2 ngày 14-15/2, khu vực Nam Bộ sẽ có mưa vài nơi vào ban đêm, ngày trời nắng với mức nhiệt cao nhất không quá 33 độ C.

Hiện nay (13/02), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao bồm cả phía Tây vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.        

XEM THÊM: Vì sao miền Bắc lại đang có một "mùa Đông giả dối”?

Dự báo trong 2-3 ngày tới (13-15/02), khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao bồm cả phía Tây vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2,0-4,0m. 

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều cường vào ngày 12/2 tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn vượt mức báo động 3. Ngày 13/2, đỉnh triều vẫn còn ở mức cao 1,57m lúc 5h30 và sẽ đạt mức 1,47m lúc 19h.

Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương dự báo triều cường có thể gây ngập các vùng trũng thấp tại TP.HCM và TP Thủ Dầu Một với mức độ rủi ro thiên tai ở cấp độ 3 (cấp báo động cao nhất đối với triều cường, nước dâng).

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h