Tin mới thời tiết 23/10: Đón không khí lạnh, Hà Nội rét về đêm và sáng sớm

Ngày 23/10/2017 07:23 AM (GMT+7)

Hôm nay, đợt không khí lạnh yếu bổ sung xuống miền Bắc khiến nền nhiệt ban ngày giảm khoảng 2-3 độ C, trời hanh khô.

Sáng nay, khối không khí lạnh được dự báo đã di chuyển xuống miền Bắc nước ta. Do cường độ không quá mạnh nên nền nhiệt toàn miền Bắc giảm nhẹ khoảng 2-3 độ C. 

Riêng phía Tây Bắc Bộ do chịu tác động kết hợp với vùng hội tụ gió yếu trên cao nên có mưa, mưa nhỏ rải tác. Vùng đồng bằng có gió đông bắc mạnh cấp 2, ven biển cấp 2-3. Vùng núi trời trở rét, ban đêm có nơi xuống dưới 19 độ, tại Sa Pa (Lào Cai) rét 13 độ.

Tin mới thời tiết 23/10: Đón không khí lạnh, Hà Nội rét về đêm và sáng sớm - 1

Hà Nội se lanh về đêm và sáng sớm, trời hanh khô (Ảnh minh họa)

Nhiệt độ ban ngày tại Hà Nội hôm nay phổ biến 26-29°C, ban đêm 21-23°C, trời hanh khô. 

Nam Bộ từ hôm nay giảm mưa, chỉ còn mưa rào và dông rải rác vào chiều tối. Tuy nhiên cục bộ dự báo vẫn có điểm mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23, có nơi dưới 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23, vùng núi có nơi dưới 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 29oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết