Tin mới thời tiết 4/8: Hà Nội tiếp tục có mưa lớn, miền Bắc lũ quét rình rập khắp nơi

Ngày 04/08/2017 08:34 AM (GMT+7)

Mưa lớn khiến hàng loạt tỉnh vùng núi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ ống và sạt lở đất. Chỉ riêng ngày hôm qua đã có 7 người chết, 27 người mất tích do lũ.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên tới 5000m, nên từ ngày hôm qua (03/8) đến 01h ngày 04/8 ở Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, một số nơi có mưa rất to như: Việt Trì (Phú Thọ) 42mm, Trùng Khánh (Cao Bằng) 65mm, Hiệp Hòa (Bắc Giang) 61mm,…

Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương dự báo từ ngày hôm nay (4/8) đến hết ngày 06/8, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phân bố từng ngày như sau:

Tin mới thời tiết 4/8: Hà Nội tiếp tục có mưa lớn, miền Bắc lũ quét rình rập khắp nơi - 1

Hình ảnh sau trận lũ quét kinh hoàng tại Yên Bái

Từ 7h ngày 4/8 đến 7h ngày 05/08: Các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng: Mưa to 50-100mm; Các nơi khác ở Bắc Bộ mưa 20-50mm.

Từ 7h ngày 5/8 đến 19h ngày 06/08: Các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng mưa 50-80mm; Các nơi khác ở Bắc Bộ mưa 10-30mm.

Khu vực Hà Nội từ hôm nay đến ngày 06/08 có mưa, chiều tối và đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Mưa lớn dồn dập khiến lũ quét có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nguy cơ cao, đặc biệt cao tại 3 tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên.

Lũ trên sông Đà đến hồ Lai Châu và hồ Sơn La đang giảm; lúc 9 giờ ngày 3/8, lưu lượng đến hồ Lai Châu ở mức: 2650 m3/s; đến hồ Sơn La ở mức: 6200m3/s, hồ  thủy điện Lai Châu hiện đang mở 3 cửa xả mặt.

Mưa lũ hiện đang gây thiệt hại rất lớn cho các tỉnh vùng núi. Chỉ riêng ngày hôm qua đã có 7 người chết, 27 người mất tích.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 66 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi; Phía Nam ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 56 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37oC.

Tây Nguyên nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Nam Bộ nhiều mây, chiều có mưa, mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết