Tối 24.5, Hà Nội mưa lớn gấp đôi trận ngập lịch sử 2008

Ngày 25/05/2016 10:24 AM (GMT+7)

Lượng mưa vượt tần suất thiết kế, hơn 1.500 người được huy động để chống ngập lụt ở Hà Nội.

Mưa suốt đêm, nhiều tuyến đường thành sông

Sáng 25.5, sau trận mưa lớn đêm 24.5, nhiều tuyến phố của Thủ đô biến thành sông. Người dân phải lội nước đi làm, giao thông nhiều tuyến phố hỗn loạn.

Trên đường Phạm Hùng nhiều đoạn nước ngập nửa xe máy. Trước cửa bến xe Mỹ Đình và ngã ba Dương Đình Nghệ cắt với Phạm Hùng ngay toà nhà Keangnam, các phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn, nhiều xe chết máy.

Tuyến phố Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân ngập sâu khoảng 30cm, dài gần 1km. Nhiều ô tô bị chết máy trên tuyến đường này. Xe máy gặp khó khăn khi lưu thông qua tuyến phố này.

Tối 24.5, Hà Nội mưa lớn gấp đôi trận ngập lịch sử 2008 - 1

Người dân "cưỡi" máy xúc để đi qua đoạn đường ngập sâu ở khu đô thị Resco, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (ảnh: Việt Linh)

Tại ngã tư giữa đường Lê Quang Đạo và đường Mễ Trì, Châu Văn Liêm bị ngập sâu trong nước. Các phương tiện đi lại khó khăn, nhiều ô tô và xe máy quay ngược chiều qua cầu vượt Phú Đô sang Đại lộ Thăng Long.

Dốc toàn lực  xử lý ngập úng trên các tuyến phố

Trao đổi với PV, ông Võ Tiến Hùng, Giám đốc Công ty thoát nước Hà Nội cho hay, tính đến 9h sáng nay, nội thành Hà Nội vẫn còn 5 điểm ngập sâu, cụ thể: Phan Văn Trường, Hoa Bằng, Tô Hữu, Dương Đình Nghệ - Keangnam, khu đô thị Resco Phạm Văn Đồng, do hệ thống thoát nước chưa hoàn chỉnh.

“Cường độ mưa tính theo thời gian quá lớn vượt tần suất thiết kế của hệ thống thoát nước thành phố. Từ 23h đêm 24.5  đến 5h sáng nay, lượng mưa đã lên tới hơn 270mm. So với trận mưa lịch sử năm 2008, khoảng 600mm trong 2 ngày, lượng mưa ngày đêm ngày 24.5 trong 6 giờ đồng hồ, cao gần gấp đôi. Chúng tôi đã huy động toàn bộ công nhân, cán bộ từ để xử lý thoát nước”, ông Hùng nói.

Giám đốc Công ty thoát nước Hà Nội cho biết, đơn vị này đã huy động hơn 1.500 người, cùng trang thiết bị, tham gia ứng trực, xử lý tình trạng ngập úng trên các tuyến phố. 

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, lượng mưa hàng loạt trạm đo từ tối qua đến sáng nay đã vượt 200 mm, như Cầu Giấy (277 mm), Mễ Trì (235 mm), Ngã Tư Sở (228 mm), Trúc Bạch (200 mm), Nam Từ Liêm (214 mm), Thanh Liệt (252 mm), Hoàng Quốc Việt (249 mm).

Trước đó, Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, với mưa có lưu lượng từ 50 đến 100 mm trong 2 giờ, ở 12 quận nội thành Hà Nội vẫn còn 16 điểm ngập úng, trong đó có các tuyến phố: Lý Thường Kiệt, Phan Bội Châu, Liễu Giai, Đội Cấn, Minh Khai, Trường Chinh, Giáp Bát…

Công ty Thoát nước Hà Nội đã đưa ra 3 kịch bản để giảm thiểu tình trạng ngập lụt ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Giám đốc Công ty thoát nước Hà Nội cho hay, ngày 25.5, Hà Nội đã phải áp dụng kịch bản thứ 3 để chống ngập úng.

Cụ thể, tình huống mưa rất to (trên 100 mm trong 2 giờ), công ty  huy động 100% cán bộ công nhân viên ứng trực, thực hiện vệ sinh, thu dọn tấm chắn, vật cản trên miệng ghi thu, hàm ếch.

Ngoài ra, các trạm bơm sẽ được vận hành tối đa, đóng cống Cầu Đìa trên sông Đăm (kênh T1 hệ thống thủy nông Đan Hoài), cống Cầu Sa trên sông Cầu Ngà (kênh T2 hệ thống thủy nông Đan Hoài) để ngăn nước vùng đồng huyện Đan Phượng và vùng đồng phía bắc huyện Hoài Đức chảy về sông Nhuệ.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, đến 9h30 sáng 25.5 nhiều tuyến phố ở Hà Nội vẫn ngập sâu trong nước như: đường Vũ Trọng Phụng, Quang Trung (Hà Đông), khu vực gần bến xe Yên Nghĩa, Ba La (Hà Đông).

Theo Tất Định
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự