TQ: Động đất 6,6 độ richter, 54 người chết

Ngày 22/07/2013 17:49 PM (GMT+7)

Ít nhất 54 người đã thiệt mạng và trên 300 người bị thương do động đất kép xảy ra sáng 22/7 tại tỉnh Cam Túc, miền Tây Trung Quốc.

Trận động đất đầu tiên mạnh 6,6 độ richter xảy ra vào khoảng 7 giờ 45 phút (theo giờ địa phương) và kéo dài khoảng hơn 1 phút tại Minxiao và Zhangxian của tỉnh Cam Túc. Tâm chấn của trận động đất nằm sâu 20 km.

Trong khi đó Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ lại cho biết trận động đất có cường độ 5,9 độ richter nhưng ở độ sâu chỉ 9,8km. Sau đó một dư chấn mạnh 5,6 độ richter tiếp tục được ghi nhận tại đây ở độ sâu 10,1 km vào khoảng 9 giờ 12 phút.

TQ: Động đất 6,6 độ richter, 54 người chết - 1

Người dân bàng hoàng sau trận động đất

Theo sau cơn chấn động đầu tiên là hàng loạt dư chấn khác, trong đó có dư chấn lên tới 5,6 độ Richter vào lúc 8 giờ 12 phút.

Ít nhất 54 người chết trong vụ động đất hôm 22/7, 296 người bị thương, theo thông tin mà chính quyền Định Tây công bố trên mạng Sina Weibo.

Tại Chương Huyện, tỉnh Cam Túc, ít nhất 5.600 ngôi nhà bị thiệt hại nặng nề và 380 nhà bị đổ, trong khi mộts ố khu vực bị mất điện và mang lưới điện thoại bị gián đoạn.

TQ: Động đất 6,6 độ richter, 54 người chết - 2

Trận động đất kép xảy ra ở tỉnh Cam Túc. Đồ họa: Myforecast

500 binh sĩ trong đó có 120 nhân viên cứu hộ đặc biệt đang tích cực tìm kiếm trong đống đổ nát. Trong khi đó, hơn 300 dân quân địa phương cũng được điều động tới khu vực này để hỗ trợ hoạt động cứu hộ.

Tại các thành phố kế bên như Longnan, Thiên Thủy và thủ phủ Lan Châu của Cam Túc rung chấn cũng được ghi nhận.

Mới đây nhất, hồi cuối tháng 4, Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng bởi một trận động đất mạnh 7 độ richter làm 160 người chết và gần 7.000 người bị thương.

Hồi tháng 3, một trận động đất mạnh 5,5 độ richter cũng đã xảy ra tại tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc, san phẳng 1.400 ngôi nhà và khiến 30 người bị thương.

Minh Minh (T.H)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan