Trung Quốc: 41 người tử vong do ong đốt

Ngày 03/10/2013 23:25 PM (GMT+7)

Ít nhất 41 người thiệt mạng và 1.600 người khác đã bị thương nặng trong hàng loạt các vụ ong bắp cày tấn công người xảy ra tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc thời gian qua.

Trong số này, 206 người vẫn đang được điều trị tại bệnh viện với 37 bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo các quan chức địa phương, thời tiết ấm và khô hơn trong năm nay có thể là nguyên nhân khiến số lượng ong bắp cày gia tăng tại khu vực này.

Trong khi đó, các nhà hoạt động môi trường đổ lỗi cho quá trình đô thị hóa quá nhanh khiến diện tích đất nông nghiệp thu hẹp. Điều này đã phá hoại môi trường sống của ong bắp cày.

Trung Quốc: 41 người tử vong do ong đốt - 1

Một nạn nhân của ong bắp cày đang được điều trị trong bệnh viện ở Sơn Tây.

Một số địa phương như thành phố Ankang, Hanzhong và Shanglou cũng đang đối mặt hiều vụ ong tấn công kể từ hồi tháng 7 tới nay. Mặc dù chính quyền khu vực này đã cử các chuyên gia kiểm soát dịch hại đến hỗ trợ nhằm chấm dứt tình trạng này song không ít trường hợp vẫn tử vong do ong đốt.

Cảnh sát và lính cứu hỏa địa phương cũng được cung cấp thiết bị và quần áo bảo vệ để đi gỡ bỏ và phá hủy các tổ ong.

Ong Vespa mandarinia, còn được gọi là ong khổng lồ châu Á, có thể dài tới 5cm và vòi dài tới 6mm. Nọc độc của chúng tấn công vào hệ thần kinh và đe dọa tính mạng nếu không điều trị kịp thời sau khi bị đốt.

Ly Ly (T.H)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan