Tử hình người Mỹ giấu ma túy trong quần lót

Ngày 22/04/2014 14:48 PM (GMT+7)

Người đàn ông này chấp nhận vận chuyển 1,1 kg ma túy để trừ nợ.

Ngày 22/4/2014, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Dinh Jason (SN 1973, quốc tịch Mỹ) tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo lời khai tại tòa, trong thời gian định cư ở Mỹ, Dinh Jason làm nghề sữa chữa xe hơi nên có nhiều khách hàng. Trong đó, có một người đàn ông gốc Trung Đông tên Maico. Hàng ngày, Maico thường đến gara để sửa xe nên hai người khá thân thiết.

Đầu năm 2013, Maico rủ Dinh Jason đến sòng bài ở Lasvigar (Mỹ) chơi. Khi thấy Dinh Jason chơi thua hết tiền, Maico chủ động cho mượn 20.000 USD để chơi tiếp. Số tiền này cũng nhanh chóng không cánh mà bay.

Tử hình người Mỹ giấu ma túy trong quần lót - 1

Dinh Jason đau đớn nhận mức án tử hình

Sau đó, nhiều lần, Maico đến đòi tiền nhưng Dinh Jason không có trả. Tháng 5/2013, Maico đặt vấn đề đưa Dinh Jason về Việt Nam làm việc cho mình để trừ nợ. Dinh Jason đồng ý.

Đầu tháng 6/2013, Maico đưa cho Dinh Jason 4.500 USD làm thủ tục, mua vé máy bay từ Mỹ về Việt Nam và một sim điện thoại để liên lạc. Đến Việt Nam, Maico thuê một khách sạn để cả hai cùng ở. Vài ngày sau, Maico cho biết chưa thể thu xếp công việc được nên sẽ cho Dinh Jason đi Australia chơi vài ngày.

Trưa 12/6/2013, hai người đến một quán ven đường, sau khi ăn xong, cả hai cùng vào toilet. Tại đây, Maico đưa 3 gói heroin, nặng 1,1 kg bảo Dinh Jason giấu vào quần lót. Maico đưa cho Dinh Jason 1.500 tiền Australia và hứa khi đem số ma túy này tới nơi thì sẽ có người đến nhận. Đến khi xong việc, Maico sẽ trừ 20.000 USD tiền nợ và cho thêm 10.000 USD.

Trong khi đang làm thủ tục để sang Australia tại cơ sân bay Tân Sơn Nhất, Dinh Jason bị bắt. 

Khôi Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan