Tuyển sinh đầu cấp lớp 6 và lớp 10 tại TP. HCM năm 2016

Ngày 13/04/2016 22:02 PM (GMT+7)

Sở GD&ĐT TP. HCM đã công bố thông tin tuyển sinh đầu cấp lớp 6 và lớp 10 năm học 2016 - 2017.

Theo kế hoạch, tuyển sinh lớp 6 sẽ theo phương thức xét tuyển, bắt đầu từ 15/6 và được công bố kết quả đồng loạt vào ngày 15/7. 

Đối với trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ tuyển 600 học sinh vào lớp 6. Học sinh thực hiện bài khảo sát năng lực bằng tiếng Anh trong ngày 20/6 và sẽ công bố kết quả vào 27/6. Học sinh trúng tuyển phải nộp đủ hồ sơ nhập học gồm: Học bạ cấp TH (bản chính), bản sao giấy khai sinh hợp lệ. Nếu không trúng tuyển, học sinh vẫn được xét tuyển vào lớp 6 theo quy định của Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận, huyện. Danh sách học sinh trúng tuyển được công bố vào ngày 7/7.

Cũng theo kế hoạch, TP sẽ huy động 100% trẻ em 6 tuổi trong diện đi học đang cư trú trên địa bàn quận, huyện vào lớp 1 theo tuyến do Ban Chỉ đạo tuyển sinh địa phương quyết định và không nhận học sinh trái tuyến.

Tuyển sinh đầu cấp lớp 6 và lớp 10 tại TP. HCM năm 2016 - 1

Tuyển sinh lớp 6 năm học 2016 - 2017 tại TP. HCM sẽ theo phương thức xét tuyển, bắt đầu từ 15/6. Trong ảnh học sinh lớp 6 trong một giờ học thể dục - Ảnh: V. Luận

Đối với tuyển sinh lớp 10, năm học 2016 - 2017 cũng chỉ đáp ứng được 80% học sinh vào các trường công lập trên toàn địa bàn TP như năm học 2015 - 2016. 20% học sinh còn lại phải theo học tại các trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên...

Năm nay, thí sinh dự thi 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật) trong 2 ngày 11 và 12/6. Điểm thi tuyển là tổng của ba bài thi, trong đó Toán và Ngữ văn được nhân hệ số 2, cộng với các điểm ưu tiên, khuyến khích.

Ngày 13/5 Sở GD&ĐT phổ biến số liệu tổng hợp ban đầu về số học sinh đăng ký dự thi vào từng trường để phụ huynh và học sinh tham khảo. Từ ngày 13/5 đến ngày 19/5, phụ huynh và học sinh có thể xin điều chỉnh nguyện vọng ưu tiên và nộp tại trường phổ thông nơi học lớp 9.

Với các lớp chuyên,Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tuyển 520 chỉ tiêu lớp chuyên và 180 chỉ tiêu không chuyên; Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển 315 chỉ tiêu lớp chuyên và 90 chỉ tiêu tuyển không chuyên. Ngoài ra, có 7 trường THPT tuyển lớp chuyên là THPT Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Nguyễn Hữu Cầu, Trung Phú, Củ Chi, Nguyễn Hữu Huân, Mạc Đĩnh Chi tuyển 1.190 chỉ tiêu.

Trường phổ thông năng khiếu (ĐH Quốc gia TP. HCM) tuyển 590 học sinh lớp 10 chuyên và không chuyên trong năm học 2016-2017.

Tại cơ sở 1 (số 153 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5) trường tuyển 245 học sinh cho 7 lớp chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh, Ngữ văn, mỗi lớp 35 học sinh. Tuyển 135 học sinh cho 3 lớp không chuyên, mỗi lớp 45 học sinh.

Tại cơ sở 2 (Khu đô thị ĐH Quốc gia TP. HCM, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức) trường tuyển 210 học sinh cho các lớp chuyên: Toán, Vật lý, Hóa học, tiếng Anh (2 lớp), Ngữ văn, mỗi lớp 35 học sinh.

Điều kiện được tham gia dự thi: Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên; Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.

Văn Luận
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tuyển sinh lớp 6