Úc: Mảnh vỡ ở Mozambique gần như chắc chắn của MH370

Ngày 24/03/2016 18:54 PM (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ giao thông Australia thông báo ngày 24.3 “gần như chắc chắn mảnh vỡ tìm thấy ở Mozambique là của máy bay mất tích MH370”.

“Các phân tích kết luận rằng mảnh vỡ này gần như 100% là của máy bay MH370 mất tích bấy lâu nay”, ông Darren Chester tuyên bố. Ông cho biết đội tìm kiếm MH370 cũng tìm thấy những mảnh vỡ khác phù hợp với kết cấu của chiếc Boeing 777 thuộc hãng Malaysia Airlines.

 “2 mảnh vỡ được tìm thấy ở bờ biển phía Đông châu Phi đã được các chuyên gia ở trung tâm nghiên cứu CSIRO hàng đầu Australia  phân tích để đưa ra kết luận”, ông Darren nói.

Úc: Mảnh vỡ ở Mozambique gần như chắc chắn của MH370 - 1

Mảnh vỡ được tìm thấy ở Mozambique.

Một mảnh kim loại dài chừng một mét, màu trắng được tìm thấy ở bờ biển Mozambique trong tháng 3 bởi một nhà thám hiểm người Mỹ. Ông đang độc lập tìm kiếm dấu tích MH370 thì bắt gặp mảnh vỡ trên. Ngay sau đó, mảnh kim loại được gửi về Australia phân tích.

Mảnh vỡ được các điều tra viên từ Australia và Malaysia nghiên cứu độc lập. Ngoài ra, Boeing, Viện Nghiên cứu trái đất Australia và trường Đại học quốc gia Australia ở Canberra cũng được mời tới thực hiện phân tích.

Malaysia cho biết sẽ cử một nhóm tới hiện trường thu thập mảnh vỡ và thực hiện đánh giá riêng biệt. Nam Phi thông tin rằng mảnh vỡ được phát hiện gần vịnh Mossel hôm 22.3. Vịnh Mossel nằm cách khu nghỉ dưỡng Vilankulo của Mozambique 2.200km.

Úc: Mảnh vỡ ở Mozambique gần như chắc chắn của MH370 - 2

Một phần kim loại nghi là của MH370 tìm thấy trên đảo Reunion, Pháp.

Hiện tại, Australia đang dẫn đầu nhóm tìm kiếm MH370 ở Ấn Độ Dương, nơi được cho là địa điểm máy bay MH370 mất tích ngày 8.3.2014 khiến 239 hành khách tử nạn.

Cuộc tìm kiếm sẽ kết thúc vào tháng 6 này nếu máy bay không được tìm thấy ở khu vực rộng hơn 120.000km2.  “Việc tìm kiếm MH370 vẫn tiếp tục”, ông Chester nói. “25.000km2 mặt nước vẫn được tiếp tục đào xới. Chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này và luôn hy vọng sẽ tìm thấy chiếc máy bay”.

Theo Quang Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot