Vứt thuốc lá vào can xăng, 3 người chết

Ngày 13/06/2013 08:45 AM (GMT+7)

Mẩu thuốc đang cháy dở bị vứt trúng vào can chứa 4,8 lít xăng làm ngọn lửa bùng lên dữ dội trùm kín căn phòng trọ nơi Bình, Dũng, Trường đang nằm ngủ.

Đó là nguyên nhân vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại phòng trọ ở tổ 2, khu 8, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí (Quảng Ninh). Thông tin này được cơ quan CSĐT TP Uông Bí công bố sáng 12/6, sau 3 ngày điều tra.

3 nạn nhân thiệt mạng đều trú tại TP Uông Bí gồm: Ngô Văn Bình (SN 1992, trú tại phường Phương Nam), Đỗ Tiến Dũng (SN 1990, trú tại khu 9, phường Quang Trung) và Đỗ Phi Trường (SN 1989, trú tại khu 3, phường Trưng Vương).

Trước đó, vào lúc 0 giờ 25 phút ngày 9/6, nhiều người dân phát hiện nhà trọ của anh Nguyễn Bình An ở tổ 2, khu 8, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí bất ngờ bốc cháy. Mặc dù ngọn lửa được dập tắt nhanh chóng để đưa 3 thanh niên bên trong ra ngoài, tuy nhiên do bị bỏng sâu trên khắp cơ thể nên cả 3 đã tử vong cùng ngày tại bệnh viện đa khoa Thụy Điển.

Do anh Nguyễn Bình An có đi công việc xa nên cho 3 người bạn của mình ngủ nhờ. Trước khi xảy ra vụ cháy, 1 trong 3 người này đã mua khoảng 4,8 lít xăng cất trong phòng ở của An.

Theo Hoàng Giang (Dân Việt)
Nguồn:

Tin liên quan