Xác định danh tính nạn nhân vụ lật xe khách thảm khốc, 1 phụ nữ đang rất nguy kịch

Ngày 13/04/2017 09:19 AM (GMT+7)

Thông tin từ Đội CSGT Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết, hiện các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lật xe khách đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và Bệnh viện 115, TP. Vinh (Nghệ An).

Theo thông tin trên, 2 nạn nhân tử vong là phụ xe Tăng Văn Toàn (SN 1983, trú xã Thái Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và hành khách Đặng Đình Dõng (SN 1975, trú huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Xác định danh tính nạn nhân vụ lật xe khách thảm khốc, 1 phụ nữ đang rất nguy kịch - 1

Hiện trường tai nạn thảm khốc tại Hà Tĩnh

Những hành khách bị thương đang được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện ở TP. Vinh và huyện Nghi Xuân gồm:

Nguyễn Văn Bệu (SN 1951, quê Thái Thủy, Thái Bình).

Nguyễn Thị Giáp (SN 1962, quê Cao Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

Hà Thị Vi (SN 1972, ở tổ 2, ấp 1, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, Bình Phước).

Bùi Thị Loan (SN 1951, ở xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Thái Bình).

Nguyễn Xuân Tuyên (SN 1968, quê ở xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình).

Trần Đình Lượng (SN 1966, quê ở xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình).

Phạm Thị Búp (SN 1942, ở thôn Vỹ Dương, xã Thái Hồng, huyện Thái Thuỵ, Thái Bình).

Vũ Văn Hiền (SN 1970, quê ở xã Tân Phú, huyện Đồng Phú, Bình Phước).

Lê Đình Quân (SN 1996), quê xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, Nam Định).

Huỳnh Thăng Long (SN 1970, trú ở tỉnh Quảng Ninh).

Có 5 người bị thương nặng, đang được cấp cứu tại các bệnh viện ở TP. Vinh (Nghệ An), bao gồm:

Bùi Thị Hường (SN 1977, thường trú tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa);

Phạm Văn Toàn (SN 1977, quê quán Long Thành, Yên Thành, Nghệ An);

Nguyễn Ngọc Châu (SN 1985, quê quán ấp 1, Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước);

Bùi Mạnh Kiểm (SN 1987, quê quán Thái Học, Thái Thụy, Thái Bình);

Đỗ Văn Minh, SN 1970, quê quán Thái Thụy, Thái Bình).

Trong đó chị Bùi Thị Hường đang trong tình trạng hết sức nguy kịch. Cháu bé Trương Minh Hoàng (SN 2013, con chị Hường) may mắn không bị thương, đang được các chăm sóc tại thị trấn Nghi Xuân.

Xác định danh tính nạn nhân vụ lật xe khách thảm khốc, 1 phụ nữ đang rất nguy kịch - 2

Xác định danh tính nạn nhân vụ lật xe khách thảm khốc, 1 phụ nữ đang rất nguy kịch - 3

Ông Phạm Tiến Hưng - Phó chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết, huyện sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng đối với người tử vong và 3 triệu đồng đối với người bị thương nặng.

Trước đó, vào khoảng 10h30 sáng nay (12/4), chiếc xe khách giường nằm mang BKS 17B – 00702 chạy theo hướng Nam – Bắc, khi đi đến km 473 QL1B đoạn qua địa phận xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thì tránh xe tải cùng chiều, bị mất lái lật nghiêng giữa đường. Trên xe khách lúc này có 22 người gồm tài xế, phụ xe và hành khách. Vụ tai nạn khiến một phụ xe và một hành khách tử vong.

Xác định danh tính nạn nhân vụ lật xe khách thảm khốc, 1 phụ nữ đang rất nguy kịch - 4

Xác định danh tính nạn nhân vụ lật xe khách thảm khốc, 1 phụ nữ đang rất nguy kịch - 5

Cháu Trương Minh Hoàng may mắn không bị thương

Quang Cường - Quốc Khánh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn giao thông mới nhất