Xót xa cảnh trường học ngập chìm trong bùn và đống đổ nát sau trận lũ quét tại Yên Bái

Ngày 04/08/2017 09:52 AM (GMT+7)

Không còn bao lâu nữa học sinh cả nước sẽ chính thức bước vào năm học mới, thế nhưng, chỉ sau trận lũ quét tại Yên Bái, trường học nơi đây bỗng chốc trở nên hoang tàn.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 đã xảy ra trận lũ quét tại Yên Bái vào rạng sáng ngày 3/8 làm 2 người chết, 13 người mất tích và 9 người bị thương.

Trường THPT Mù Cang Chải không có thiệt hại về người nhưng về cơ sở vật chất và trang thiết bị thiệt hại ban đầu ước tính hơn 1 tỷ đồng. Năm học mới đang đến gần nhưng nhiều công trình, trang thiết bị đã hư hỏng nặng và hơn 2000m3 bùn đất và cây cối cần di chuyển khỏi sân trường.

Xót xa cảnh trường học ngập chìm trong bùn và đống đổ nát sau trận lũ quét tại Yên Bái - 1

Trường THPT Mù Cang Chải ngập chìm trong bùn đất. (Ảnh Tran Thuy)

Xót xa cảnh trường học ngập chìm trong bùn và đống đổ nát sau trận lũ quét tại Yên Bái - 2

Xót xa cảnh trường học ngập chìm trong bùn và đống đổ nát sau trận lũ quét tại Yên Bái - 3

Xót xa cảnh trường học ngập chìm trong bùn và đống đổ nát sau trận lũ quét tại Yên Bái - 4

Vùi lấp toàn bộ sân trường ước tính 2000 m3 đất đá cây cối

Xót xa cảnh trường học ngập chìm trong bùn và đống đổ nát sau trận lũ quét tại Yên Bái - 5

Xót xa cảnh trường học ngập chìm trong bùn và đống đổ nát sau trận lũ quét tại Yên Bái - 6

Xót xa cảnh trường học ngập chìm trong bùn và đống đổ nát sau trận lũ quét tại Yên Bái - 7

Xót xa cảnh trường học ngập chìm trong bùn và đống đổ nát sau trận lũ quét tại Yên Bái - 8

Nỗi buồn trước thềm năm học mới.

Xót xa cảnh trường học ngập chìm trong bùn và đống đổ nát sau trận lũ quét tại Yên Bái - 9

Xót xa cảnh trường học ngập chìm trong bùn và đống đổ nát sau trận lũ quét tại Yên Bái - 10

Đồ dùng và cơ sở vật chất tại khu bán trú học sinh bị hư hỏng nặng do đất đá vùi lấp và ngập úng.

Được biết, nhờ sự giúp đỡ của bà con nhân dân, phụ huynh học sinh, các em học sinh, đặc biệt là lực lượng TNTN của huyện đoàn Mù Cang Chải, công việc khắc phục thiệt hại do trận lũ quét đang được tiến hành khẩn trương. Tuy nhiên khối lượng công việc còn rất lớn nên nhà trường cần sự hỗ trợ thêm của các cá nhân, tổ chức và các ban ngành để các em học sinh được đến trường đúng dịp năm học mới. 

Xót xa cảnh trường học ngập chìm trong bùn và đống đổ nát sau trận lũ quét tại Yên Bái - 11

Trường tiểu học và THCS Mù Cang Chải tan hoang sau trận lũ quét. (Ảnh: Thúy Hiệp)

Xót xa cảnh trường học ngập chìm trong bùn và đống đổ nát sau trận lũ quét tại Yên Bái - 12

Xót xa cảnh trường học ngập chìm trong bùn và đống đổ nát sau trận lũ quét tại Yên Bái - 13

Lớp ngập trong bùn và đống đổ nát trước thềm năm học mới.

Xót xa cảnh trường học ngập chìm trong bùn và đống đổ nát sau trận lũ quét tại Yên Bái - 14

Xót xa cảnh trường học ngập chìm trong bùn và đống đổ nát sau trận lũ quét tại Yên Bái - 15

Xót xa cảnh trường học ngập chìm trong bùn và đống đổ nát sau trận lũ quét tại Yên Bái - 16

Xót xa cảnh trường học ngập chìm trong bùn và đống đổ nát sau trận lũ quét tại Yên Bái - 17

Xót xa cảnh trường học ngập chìm trong bùn và đống đổ nát sau trận lũ quét tại Yên Bái - 18

Sau hơn 1 ngày xảy ra lũ quét nhưng nước vẫn chảy mạnh.

Clip mưa lũ tại Yên Bái: Tìm thấy 1 người mất tích may mắn sống sót (Nguồn: VTV)

Tại thị trấn Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái, lũ quét hơn một ngày qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tính đến tối qua, tại địa phương này, 3 người đã thiệt mạng và 12 người khác đang mất tích.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay (4/8), lượng nước từ thượng nguồn đổ về vẫn rất lớn và khối lượng lớn đất đá vẫn chưa được di chuyển. Vì vậy, công tác tìm kiếm những người mất tích và cứu hộ cứu nạn vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái - cho biết: "Đêm qua, các lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái vẫn tiếp tục công tác cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm người mất tích. May mắn, trong tối qua, có một trường hợp trong số 13 người mất tích thuộc địa bàn xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải đã được các lực lượng chức năng tìm thấy và đưa trở về nhà an toàn".

Tào Nga
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự