Y án chung thân kẻ giết 4 người rúng động Gia Lai

Ngày 06/08/2016 19:37 PM (GMT+7)

Sau khi chém vợ, Đản cầm dao ra đường, vung dao chém liên tiếp nhiều nhát khiến 4 người chết.

Chiều 5/8, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên phạt y án chung thân đối với bị cáo Vũ Văn Đản (sinh năm 1976, trú thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) về tội “Giết người” và 9 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Y án chung thân kẻ giết 4 người rúng động Gia Lai - 1

Bị cáo Đản trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, vì bức xúc chuyện tiền nong, trong khoảng thời gian từ 15 giờ đến 17 giờ ngày 23/8/2015, ngay tại nhà mình, Đản đã 2 tay cầm 2 dao chém vợ là chị Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1983) bị thương. Sau đó, Đản cầm dao ra đường, vung dao chém liên tiếp nhiều nhát khiến 4 người chết. 

Cụ thể, chị hàng xóm Nguyễn Thị Ngọc Liên (sinh năm 1974, quê Bình Định) bị chém 12 nhát; ông Đặng Đình Vấn (sinh năm 1958) bị 17 nhát vào người; chị Lê Thị Thơm (sinh năm 1982, em dâu Đản) bị 10 nhát; cháu Vũ Thị Vân (sinh năm 2007, con chị Thơm) bị 3 nhát. 

Chưa hết, Đản còn chém vào đầu anh Vũ Công Doanh (sinh năm 1983) khiến anh này bị tổn hại 13% sức khỏe; bà Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1963) bị 15 nhát dao vào đầu và tay trái, tổn hại 63% sức khỏe.

Theo Thiên Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thảm sát ở Gia Lai