8 nguyên nhân ly hôn kỳ lạ

Ngày 29/06/2015 10:42 AM (GMT+7)

Nguyên nhân bạn thường nghe thấy từ các cặp ly hôn đó là không còn hợp nhau, do xa nhau, áp lực tài chính hay do ngoại tình. Nhưng đôi khi có những nguyên nhân mà bạn không ngờ đến lại khiến hôn nhân tan vỡ.

Nguyên nhân bạn thường nghe thấy từ các cặp ly hôn đó là không còn hợp nhau, do xa nhau, áp lực tài chính hay do ngoại tình. Nhưng đôi khi có những nguyên nhân mà bạn không ngờ đến lại khiến hôn nhân tan vỡ. Dưới đây là 8 trong số đó:

8 nguyên nhân ly hôn kỳ lạ - 1

Đường đi làm quá xa

Thời gian di chuyển một quãng đường dài đến nơi làm việc và kẹt xe khiến cả hai mất đi khoảng thời gian quý báu để ở bên nhau. Một nghiên cứu của Thụy Điển năm 2013 cho thấy nếu đi làm mất 45 phút hoặc hơn mỗi ngày thì khả năng ly hôn của bạn sẽ cao hơn. Nghiên cứu tiến hành trong 10 năm này thấy rằng 14% các cặp vợ chồng làm việc ở nơi xa nhà đã chia tay, trái ngược với 10% các cặp vợ chồng làm việc gần nhà.

Bạn bè ly hôn

Cũng giống như khi thấy bạn bè kéo nhau làm đám cưới rồi có con, bạn sẽ có xu hướng nghĩ đến việc ly hôn khi đa số các cô bạn đều như vậy. Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Social Forces nói rằng 75% những người tham gia khảo sát có nhiều khả năng ly hôn nếu bạn thân hay một thành viên trong gia đình đã ly hôn. Tuy nhiên, nghiên cứu nay cũng cho rằng đôi khi việc giúp một người bạn có hôn nhân đổ vỡ có thể giúp bạn cải thiện chính mối quan hệ của mình.

Con gái đầu lòng

Theo số liệu của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, những cặp vợ chồng có con gái đầu thường dễ ly hôn hơn so với những cặp sinh con trai đầu lòng. Thêm vào đó, một nghiên cứu của Đại học Washington nói rằng các cặp đôi sẽ có ham muốn kết hôn nhiều hơn nếu đứa con đầu là con trai.

Bạn mắc bệnh nặng

Nghiên cứu mới đây trên tạp chí Journal of Health and Social Behavior với gần 3.000 cặp vợ chồng trên 50 tuổi nhận thấy khi người phụ nữ mắc bệnh nặng như ung thư, bệnh tim phổi hay đột quỵ thì hôn nhân dễ đi đến hồi kết hơn là khi người đàn ông bị bệnh nặng hoặc khi cả hai đều khỏe mạnh. Nghiên cứu nói rằng áp lực tài chính để chữa bệnh cùng khả năng hạn chế của người đàn ông lớn tuổi khi phải chăm sóc người bạn đời góp phần khiến họ ly hôn.

Bạn là một bác sĩ bận rộn

Các nghiên cứu cũ cho biết nếu là bác sĩ, nhu cầu làm việc của bạn sẽ làm tăng nguy cơ ly hôn. Tuy tỉ lệ ly hôn của bác sĩ còn thấp hơn của nha sĩ, y tá, luật sư nhưng đối với các bác sĩ nữ làm việc hơn 40 giờ mỗi tuần thì tỉ lệ ly hôn lại cao hơn. Ngạc nhiên là với các bác sĩ nam thì ngược lại, tỉ lệ ly hôn của họ sẽ giảm nếu phải làm việc hơn 40 giờ mỗi tuần.

8 nguyên nhân ly hôn kỳ lạ - 2

Phân công việc nhà sòng phẳng

Thật bất ngờ là theo một nghiên cứu của Na Uy, tỉ lệ ly hôn của các cặp đôi chia việc nhà sòng phẳng lại cao hơn. Nghiên cứu thấy rằng ở hầu hết các gia đình, việc nuôi dạy con cái được chia đều nhưng việc nhà thường do phụ nữ gánh vác. Tuy nhiên, nếu người phụ nữ đòi hỏi sự công bằng và muốn chồng cùng chia sẻ với mình thì khả năng ly hôn sẽ cao hơn. Nguyên nhân được cho là do họ đã quá sòng phẳng như đối tác kinh doanh, thay vì tạo dựng mối quan hệ gần gũi, bao dung và thấu hiểu lẫn nhau.

Bạn uống nhiều rượu hơn chồng

Nghiện rượu bia là nguyên nhân thường gặp dẫn đến ly hôn nói chung và tỉ lệ ly hôn còn cao hơn nữa nếu người vợ rượu chè nhiều hơn cả chồng. Một nghiên cứu của Na Uy với gần 20.000 cặp đôi thấy rằng nếu cả hai không uống rượu hoặc người vợ uống ít hơn thì tỉ lệ ly hôn cũng thấp. Ngược lại, tỉ lệ này tăng gấp 3 khi người phụ nữ thích chè chén hơn chồng mình.

Thiếu “hormone tình yêu”

Những nhà nghiên cứu Thụy Điển phát hiện một biến thể gen có thể góp phần khiến hôn nhân gặp khó khăn và đổ vỡ. Cơ thể một số phụ nữ không sản sinh đủ hormone “âu yếm” oxytocin, một loại hormone thúc đẩy tình yêu, sự kết nối và cảm giác hạnh phúc. Những phụ nữ có biến thể gen này thường độc thân hoặc nếu kết hôn thì 50% các cuộc hôn nhân gặp trục trặc.

Theo Trần Trâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan