Bệnh tình dục: Không “quan hệ” cũng có thể lây nhiễm

Ngày 24/04/2016 16:06 PM (GMT+7)

Một số bệnh tình dục có thể lây nhiễm theo nhiều cách khác nhau mà chính bạn cũng không ngờ tới.

Những bệnh lây qua đường tình dục như lậu, sùi mào gà, mụn rộp sinh dục, giang mai…luôn là nỗi sợ hãi của rất nhiều người, trong đó có chị em phụ nữ. Bởi lẽ đây là các bệnh nguy hiểm và khó chữa trị. Bệnh có thể kiến người mắc cảm thấy hoang mang và “bứt rứt” khó chịu. Thậm chí, nó còn ảnh hưởng tới khả năng sinh sản, dẫn đến vô sinh. Đặc biệt, các bệnh này có thể dễ dàng lây nhiễm thông qua nhiều hình thức quan hệ, kể cả quan hệ bằng miệng, tay hay tự thỏa mãn.

STDs là viết tắt của cụm từ (Sexually Transmitted Disease) – bệnh lây truyền qua đường tình dục. Đây là những căn bệnh lây từ người này sang người người khác qua các hình thức quan hệ tình dục (qua âm đạo, đường miệng hay hậu môn). Không phải bệnh STDs nào cũng có thể chữa khỏi.

Không “giao hợp” cũng có thể lây nhiễm

Nhiều người cho rằng, các bệnh lây truyền qua đường tình dục chỉ bị lây nhiễm khi có quan hệ tình dục với người mắc bệnh hoặc quan hệ có sự 'xâm nhập'. Tuy nhiên, trên thực tế, bệnh có thể lây theo nhiều cách khác nhau. 

Bệnh tình dục: Không “quan hệ” cũng có thể lây nhiễm - 1

ThS.BS Nguyễn Thế Lương, Phó GĐ Bệnh viện Thận Hà Nội- người có 15 năm nghiên cứu chuyên ngành Nam khoa

ThS.BS Nguyễn Thế Lương, Phó GĐ Bệnh viện Thận Hà Nội - người có 15 năm nghiên cứu chuyên ngành Nam khoa cho biết: “Con đường “quan hệ” trực tiếp không phải là duy nhất dẫn đến việc lây lan bệnh tình dục. Với xu hướng quan hệ tình dục kiểu mới như hiện nay, xuất hiện nhiều kiểu quan hệ có thể lây nhiễm các bệnh tình dục mà ít ai ngờ tới”.

Bác sĩ Thế Lương cho biết thêm, kiểu quan hệ tình dục qua đường miệng (oral sex) là một trong những con đường khiến bệnh tình dục phát tán rộng rãi. Với hình thức quan hệ này, các bệnh tình dục như giang mai, lậu, chlamydi…có thể lây truyền. Đặc biệt, nguy cơ mắc bệnh sẽ cao hơn nếu 1 trong 2 người có vết trầy xước trong miệng .

Ngoài ra, quan hệ tình dục bằng tay, qua đường hậu môn hoặc tự thỏa mãn cũng có thể tự mình gây lây nhiễm bệnh.

Trước đây, nhắc tới bệnh lậu là người ta nghĩ đến hậu môn hay âm đạo,…và chỉ nghĩ sùi mào gà chỉ có ở bộ phận sinh dục. Nhưng nay, những căn bệnh đó có thể xuất hiện ở nhiều bộ phận khác nhau trên cơ thể. Đơn giản nhất, chuyện tự thỏa mãn cũng có thể lây nhiễm bệnh nếu tay không vệ sinh tay sạch sẽ. Đặc biệt, khi có sự cọ sát và tiếp xúc gây ra những tổn thương trên cơ thể sẽ giúp quá trình phán tán bệnh diễn ra nhanh hơn”, bác sĩ Thế Lương nhấn mạnh.

Phòng tránh lây nhiễm bệnh tình dục

Theo bác sĩ Nguyễn Thế Lương, cách tốt nhất để phòng tránh nhiễm bệnh tình dục bao gồm những biện pháp sau đây:

- Cần phải trang bị đầy đủ các kiến thức về quan hệ tình dục, các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Đặc biệt, phải am hiểu giải phẫu các bộ phận trên cơ thể và những đường có thể lây nhiễm bệnh tình dục.

Bệnh tình dục: Không “quan hệ” cũng có thể lây nhiễm - 2

 Cần phải trang bị đầy đủ các kiến thức về quan hệ tình dục, các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (ảnh minh họa)

- “Mọi người cần có ý niệm về quan hệ tình dục thì mới có thể nhận biết được những bệnh tình dụng xuất hiện trên cơ thể”, bác sĩ Thế Lương cho hay.

- Khi quan hệ, cần phải sử dụng các công vụ bảo vệ như dùng bao cao su cho nam hoặc nữ,…

- Cần vệ sinh cá nhân sạch sẽ và thường xuyên. Những công cụ hỗ trợ cho quá trình quan hệ tình dục cũng cần phải được vệ sinh trước khi sử dụng.

Ngoài ra, có thể phòng tránh các bệnh lây nhiễm bệnh tình dục bằng cách không quan hệ nếu nghi ngờ đối phương không thực sự an toàn. Tuy nhiên, đây là phương pháp cần có sự nghiêm túc và cảnh giác với bản thân. Tuyệt đối, không để “trót dại” 1 lần mà có rước bệnh vào người.

Vân Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh tình dục ở nữ giới