MC Thảo Nguyên lên tiếng về câu chuyện tình đau lòng trên VOV

Ngày 13/01/2015 08:58 AM (GMT+7)

Trước sự lan tỏa mạnh mẽ về câu chuyện tình yêu đau lòng của chàng trai chối bỏ trách nhiệm khi làm bạn gái có bầu, MC Thảo Nguyên đã có những chia sẻ về số lên sóng ngày 9/1 vừa qua.

Ngày hôm nay, cộng đồng mạng truyền tay nhau câu chuyện tình về nam thanh niên "bắt cá hai tay", làm bạn gái có bầu rồi phũ phàng ngay trên sóng trực tiếp VOV Giao thông đang nhận được nhiều sự chú ý của dư luận.

Trong chương trình, cô gái đã gửi đến chương trình “365 ngày hạnh phúc” một lá thư chất chứa tình cảm gửi cho người mình yêu, trong đó là những lời xen lẫn niềm vui và nỗi buồn.

Câu chuyện tình đau lòng phát sóng trực tiếp trên sóng VOV giao thông ngày 9/1 đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Đặc biệt, khi biết tin cô gái có thai 3 tháng, chàng trai đã chối bỏ trách nhiệm với câu nói bất cần: “Em có cách của riêng em…”. Khi MC Thảo Nguyên hỏi: “Bạn có nghĩ tới đám cưới không?”, Truyền trả lời lạnh lùng lại: “Trong đầu em bây giờ chỉ nghĩ đến biên giới thôi. Còn lại em chẳng nghĩ gì cả”.

Câu chuyện này khi được chia sẻ đã gặp phải sự phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng.

Bên cạnh nhân vật chính trong câu chuyện, trong chương trình này, khán thính giả còn rất ấn tượng với cách hành xử và những lời thẳng thắn bày tỏ thái độ của người dẫn chương trình "365 ngày hạnh phúc" - MC Thảo Nguyên.

Không chỉ dẫn dắt người nghe bằng chất giọng truyền cảm, ấm áp, MC Thảo Nguyên còn mang đến cho khán thính giả sự đồng cảm sâu sắc. 

Và có lẽ vì quá bức xúc và thất vọng với cách hành xử của nhân vật Truyền, MC Thảo Nguyên đã có những câu nói để lại ấn tượng và suy nghĩ cho cả Truyền và người nghe như: 

“Có những điều nói ra thì nghe cực kỳ đau lòng, nhưng có những sự thật rất phũ phàng mà buộc mình phải đối mặt. Dù gì thì đứa bé cũng là con của Truyền. Mình là đàn ông thì mình phải có trách nhiệm. Bạn cống hiến cho đất nước, nhưng đồng thời việc nhà của bạn cũng phải thu xếp ổn thỏa. Có như vậy thì mới là người đàn ông trưởng thành và chân chính được".

"Tình cảm là một điều rất thiêng liêng. Nếu như mình đùa giỡn với nó thì nó sẽ là con dao hai lưỡi. Không những bạn làm người khác bị tổn thương, mà chính bạn cũng làm mình bị thương nữa... Thảo Nguyên chỉ hi vọng Truyền hãy suy nghĩ thật kỹ về chuyện tình cảm của mình. Yêu thương ai chỉ một người mà thôi. Đừng làm người khác đau lòng".

"Chưa bao giờ dẫn chương trình nào mà chị lại bức xúc như thế này. Nhưng chị đang cố gắng hết sức bình tĩnh để làm tròn vai là người dẫn chương trình, chứ không phải là cá nhân Thảo Nguyên. Rất nhiều quý vị thính giả đã gọi điện thoại về cho chương trình, khuyên em đừng khóc. Đừng khóc vì người con trai đó. Người đó không đáng để em khóc như vậy. Đó cũng chính là lời chị muốn nói đến em. Em hãy ăn nhiều vào, giữ tinh thần thép và tuyệt đối không được nạo phá thai. Vì nó sẽ ảnh hưởng tâm lý, sức khỏe và rất có thể sau này không có khả năng sinh con nữa. Em hãy hứa với chị đi".

MC Thảo Nguyên lên tiếng về câu chuyện tình đau lòng trên VOV - 1

MC Thảo Nguyên dường như đồng cảm sâu sắc với câu chuyện của hai nhân vật, đặc biệt là cố kìm nén trước hành xử của chàng trai. Ảnh: Trí Thức Trẻ.

Chia sẻ với PV Zing.vn, Thảo Nguyên - MC của Điều muốn nói chia sẻ: "Tôi đã mất ngủ sau khi thực hiện chương trình này, những lời tâm sự ai oán của cô gái trẻ cứ bám đuổi trong tâm trí. Càng chua xót cho sự nhẹ dạ của Thủy bao nhiêu, tôi lại càng thấy mất lòng tin vào sự chung thuỷ và trách nhiệm của nam giới bấy nhiêu.

Có rất nhiều tấm lòng hảo tâm liên hệ với chương trình với mong muốn san sẻ với Thủy cả về gánh nặng vật chất, lẫn tinh thần. Hi vọng đây sẽ là nguồn động viên lớn cho em trong giai đoạn khó khăn này.

Tôi vẫn hi vọng, một giây phút nào đó Truyền bình tâm suy nghĩ lại và quay về bên Truyền để cùng nhau xây dựng tổ ấm, cho con có cha, vợ có chồng”.

MC Thảo Nguyên cũng chia sẻ cảm xúc trên Trí Thức Trẻ:

“Tối hôm đó, Thảo Nguyên cũng đã gọi điện thoại lại cho Thủy. Thủy nói Truyền vừa gọi cho Thủy và nói không muốn câu chuyện này bị nhiều người biết được. Nhưng có lẽ quá muộn rồi, vì đây là một chương trình phát sóng trực tiếp. Thủy nói với Thảo Nguyên là "Em ổn, em không sao", nhưng Thảo Nguyên biết em không ổn chút nào, nhưng cũng chỉ biết động viên em vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Cũng phải nói thêm là từ trước đến nay, chưa bao giờ có một chương trình mà hiệu ứng của nó lại được đẩy đi xa như thế. Ngay khi chương trình đang diễn ra, rất nhiều thính giả đã gọi điện về Tổng đài bày tỏ sự bức xúc đối với Truyền và đồng cảm với Thủy. Thậm chí nhiều thính giả đã để lại số điện thoại, và nói rằng rất sẵn lòng giúp đỡ Thủy, sẽ nhận đỡ đầu cho con của Thủy. Thảo Nguyên thực sự rất cảm kích tấm lòng của quý vị thính giả. Thủy không đơn độc, ngược lại, có rất nhiều người bên cạnh sẵn lòng giang tay giúp đỡ em

Câu chuyện này khiến Thảo Nguyên có suy nghĩ: May sao mà nó được phát sóng, để mọi người nhìn thấy được câu chuyện đại diện cho một mảng tối nào đó trong cuộc sống. Ngoài xã hội, không thiếu gì những trường hợp tương tự. Nhưng vì những người trong cuộc giấu đi, im lặng, chối bỏ, nên nó không bao giờ được biết đến. Sự lan truyền của câu chuyện này sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho những cô gái học sinh, sinh viên nhẹ dạ, cả tin; đồng thời lên án những nam thanh nên thiếu trách nhiệm, dám làm không dám chịu".

MC Thảo Nguyên lên tiếng về câu chuyện tình đau lòng trên VOV - 2

Được biết, MC Thảo Nguyên sinh năm 1985, tốt nghiệp trường Sân khấu điện ảnh TP. Hồ Chí Minh và Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp. Cô đừng đạt giải ba cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình 2006, Tốt nghiệp Xuất sắc khóa đào tạo MC tại nhà văn hóa thanh niên năm 2006, giải diễn viên xuất sắc nhất cuộc thi Ngôi sao điện ảnh triển vọng năm 2007,... Ngoài năng khiếu nghệ thuật, Thảo Nguyên còn có năng khiếu võ thuật.

Theo Lan Anh (Đời sống pháp luật)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu