Sự thật là: Vợ chồng “yêu”1 tuần/lần hạnh phúc nhiều hơn

Ngày 06/07/2016 16:48 PM (GMT+7)

Bạn có thể nghĩ rằng làm “chuyện ấy” nhiều lần trong tuần nghĩa là vợ chồng bạn hạnh phúc. Nhưng, thực tế không hẳn như vậy!

Tần suất quan hệ tình dục bao nhiêu lần/tuần là đủ? Hàng ngày, hai hoặc ba lần một tuần hay 1 lần/tuần? Câu trả lời sẽ tiết lộ phần nào mối quan hệ của bạn có hạnh phúc hay không?

Theo nghiên cứu được công bố về vấn đề tâm lí xã hội và khoa học, các cặp vợ chồng quan hệ tình dục 1 lần/1 tuần hạnh phúc hơn so với những người làm điều đó thường xuyên. Vì vậy, nếu bạn nghĩ rằng quan hệ tình dục mỗi ngày hoặc nhiều hơn 1 lần/tuần là bằng chứng của hôn nhân hạnh phúc thì thật tiếc phải nói rằng: Bạn chưa hoàn toàn đúng! Chỉ vì bạn không có ham muốn tình dục không có nghĩa là bạn không gần gũi, không thân mật với bạn đời, cũng không có nghĩa là vợ chồng bạn không hạnh phúc.

Nếu thực sự bạn và chồng không có ham muốn hoặc không có quá nhiều thời gian để dành cho “chuyện đó”, vợ chồng bạn vẫn có thể hạnh phúc bằng việc làm những điều này cùng nhau:

Sự thật là: Vợ chồng “yêu”1 tuần/lần hạnh phúc nhiều hơn - 1

Chỉ vì bạn không có ham muốn tình dục không có nghĩa là bạn không gần gũi, không thân mật với bạn đời, cũng không có nghĩa là vợ chồng bạn không hạnh phúc. (Ảnh minh họa)

Tình dục điện thoại

Khi cuộc sống quá bận rộn, vì điều kiện khách quan vợ chồng phải xa nhau, không ở bên nhau thường xuyên, chuyện quan hệ tình dục xâm nhập là điều không thể thì hãy bổ sung vào đời sống của hai bạn một cách thân mật khác chính là: Tình dục điện thoại.

Bạn hoàn toàn có thể tạo ra sự gần gũi, gắn bó bằng những tin nhắn “ướt át” dành cho bạn đời của mình. Bằng cách này cả hai vẫn duy trì được ham muốn thể xác, không nguội ngọn lửa trong lòng dù không ở gần nhau.

Xem một bộ phim cùng nhau

Vào những ngày bạn quá mệt mỏi để làm “chuyện ấy”, bạn có thể xem một bộ phim lãng mạn hoặc kinh dị tùy theo sở thích của cả hai để giữa được ngọn lửa tình luôn cháy mãi. Nằm bên nhau, ôm ấp và hôn… không chỉ giúp thư giãn tâm trí mà còn gắn kết hai vợ chồng với nhau dù không làm “chuyện yêu”.

Sự thật là: Vợ chồng “yêu”1 tuần/lần hạnh phúc nhiều hơn - 2

Bạn quá chán để xem truyền hình, hai vợ chồng hoàn toàn có thể chơi một số trò “thú vị” kiểu như… đánh bài lột đồ… hoặc những gì đó phù hợp với hai người trong phòng ngủ. (Ảnh minh họa)

Tặng nhau những nụ hôn

Bạn có biết rằng hôn là một hành động tiếp xúc cơ thể rất dễ để thực hiện và luôn duy trì ham muốn thể xác trong cả hai dẫu họ không có điều kiện để thực hiện “chuyện ấy” ngay lập tức. Hôn là cách tốt nhất để truyền đạt tình yêu và duy trì sự lãng mạn trong hôn nhân. Vợ chồng bạn chắc chắn sẽ hạnh phúc vì không phải làm “chuyện ấy” mọi khoảng thời gian rảnh.

Chơi trò khiêu dâm cùng nhau

Bạn quá chán để xem truyền hình, hai vợ chồng hoàn toàn có thể chơi một số trò “thú vị” kiểu như… đánh bài lột đồ… hoặc những gì đó phù hợp với hai người trong phòng ngủ. Sự nghịch ngợm này sẽ làm tăng cảm giác rất nhiều mà không cần phải làm “chuyện ấy” mới có được.

Minh Khuê (Thehealth)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan