Nhà sẽ đẹp lung linh nếu biết tận dụng vỏ chai thủy tinh bỏ đi

Ngày 08/09/2017 19:00 PM (GMT+7)

Bạn đã bao giờ từng nghĩ sẽ dùng những vỏ chai thủy tinh cũ để làm bồn hoa, đèn chùm, chân bàn chưa?

Nhiều người thường không ngần ngại mà vứt vỏ chai bia hay chai thủy tinh đi cho "rảnh" nhà, tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể tận dụng chúng để sáng tạo thành nhiều đồ vật hữu ích trong gia đình. 

Nhà sẽ đẹp lung linh nếu biết tận dụng vỏ chai thủy tinh bỏ đi - 1

Nhà sẽ đẹp lung linh nếu biết tận dụng vỏ chai thủy tinh bỏ đi - 2

Cách đơn giản nhất là đem rửa những chai thủy tinh cũ và tận dụng chúng để làm lọ cắm hoa. Bạn có thể trang trí một vài họa tiết hoặc sơn màu lên chai để bình hoa thêm đặc sắc.

Nhà sẽ đẹp lung linh nếu biết tận dụng vỏ chai thủy tinh bỏ đi - 3

Tận dụng chai thủy tinh cũ để làm chân bàn kiêm lọ cắm hoa.

Nhà sẽ đẹp lung linh nếu biết tận dụng vỏ chai thủy tinh bỏ đi - 4

Biến tấu chai rượu cũ thành những chiếc đèn đầy màu sắc.

Nhà sẽ đẹp lung linh nếu biết tận dụng vỏ chai thủy tinh bỏ đi - 5

Chiếc đèn chùm được làm từ những chai thủy tinh cũ vô cùng độc đáo.

Nhà sẽ đẹp lung linh nếu biết tận dụng vỏ chai thủy tinh bỏ đi - 6

Chỉ cần một chút khéo léo là bạn đã có ngay một lọ cây tiểu cảnh tuyệt đẹp như thế này.

Nhà sẽ đẹp lung linh nếu biết tận dụng vỏ chai thủy tinh bỏ đi - 7

Sử dụng đèn nến trong chai thủy tinh sẽ giúp không gian lãng mạn, lung linh hơn mà không kém phần sang trọng.

Nhà sẽ đẹp lung linh nếu biết tận dụng vỏ chai thủy tinh bỏ đi - 8

Không gian ngoại thất cũng hấp dẫn hơn nhờ những đèn nến treo thật ấn tượng.

Nhà sẽ đẹp lung linh nếu biết tận dụng vỏ chai thủy tinh bỏ đi - 9

Chậu sen đá dễ thương được trồng trong vỏ chai thủy tinh cũ.

Nhà sẽ đẹp lung linh nếu biết tận dụng vỏ chai thủy tinh bỏ đi - 10

Nhà sẽ đẹp lung linh nếu biết tận dụng vỏ chai thủy tinh bỏ đi - 11

Những chiếc chuông gió muôn hình muôn vẻ được làm từ vỏ chai cũ.

Nhà sẽ đẹp lung linh nếu biết tận dụng vỏ chai thủy tinh bỏ đi - 12

Bạn đã từng nghĩ dùng những vỏ chai cũ để làm bồn hoa thế này chưa?

Hà Nguyễn (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Khéo tay hay làm