Xác định danh tính tài xế lái xe Camry đâm chết 3 người

Ngày 29/02/2016 16:37 PM (GMT+7)

Tại cơ quan công an, tài xế xe Camry khai do đạp nhầm chân ga nên chiếc xe ô tô lao vọt lên phía trước, đâm vào nhiều xe máy, khiến 3 người tử vong.

Khoảng 7h30 sáng nay (29/2), xe ô tô Camry BKS 29A-866.23 lưu thông trên phố Ái Mộ (phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) đã bất ngờ tăng tốc đâm vào nhiều xe máy phía trước.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, nhiều người dân tranh cãi về lái xe ô tô camry gây tai nạn. Một số người nói là chiếc xe gây tai nạn do một cô gái trẻ SN 1991 điều khiển. Tuy nhiên, clip phát tán trên mạng xã hội lại cho thấy hình ảnh một nam thanh niên ngồi ở ghế lái.

Thượng tá Nguyễn Viết Chức - Phó trưởng Công an quận Long Biên cho hay, buổi chiều cùng ngày, tài xế gây ra vụ tai nạn đã đến công an trình diện.

Xác định danh tính tài xế lái xe Camry đâm chết 3 người - 1

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng

Danh tính tài xế trên được xác định là Nguyễn Quang Vinh (SN 1977), tổ 15, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế Vinh khai nhận do anh đạp nhầm chân ga nên chiếc xe Camry đã vọt lên, gây ra vụ tai nạn liên hoàn nêu trên. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, cơ quan công an có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đồng thời cơ quan, cơ quan chức năng kêu gọi lái xe ra trình diện.

Thông tin ban đầu cho biết, lái xe Camry gây tai nạn là một nhân viên một cửa hàng rửa xe ở khu vực quận Long Biên. Đi cùng lái xe này là một cô gái trẻ.

3 người tử vong gồm bà Nguyễn Thị Trúc (SN 1969, ở số nhà 58 phố Ái Mộ); ông Trần Việt Tiến (SN 1952, ở tổ 7 phường Bồ Đề); cháu Trần Gia Hân (6 tuổi, học trường Tiểu học Ngọc Lâm). Ông Tiến đang chở cháu Hân đi học thì gặp nạn, còn bà Trúc đang đi bộ dọc đường.

Theo Nguyễn Đức
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Video cùng chủ đề Tin hot