Tin tức 24h nổi bật: Mẹ cho tắm sau khi bú no, bé 20 ngày tuổi sặc sữa ngưng thở

Ngày 10/10/2017 17:45 PM (GMT+7)

Vừa bú bình no, bé gái 20 ngày tuổi được mẹ cho đi tắm và ngay lập tức có biểu hiện sặc sữa, ngưng thở.

Khi vừa bú bình no, một bé gái 20 ngày tuổi (ngụ ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã được mẹ mang đi tắm. Sau đó, bé có biểu hiện sặc sữa, ngưng thở.

Hoảng sợ, gia đình đã đưa bé đến hiệu thuốc gần nhà cấp cứu nhưng không thành công. Vì vậy, bé gái tiếp tục được chuyển đến một phòng khám tư trên địa bàn huyện Bình Chánh.

BS. Cao Văn Tuân – người điều trị cho bé gái kể khi được đưa vào phòng khám, cơ thể của bệnh nhi đã tím tái. Còn người mẹ rơi vào trạng thái bấn loạn, chỉ biết khóc.

Tin tức 24h nổi bật: Mẹ cho tắm sau khi bú no, bé 20 ngày tuổi sặc sữa ngưng thở - 1

BS. Cao Văn Tuân đã cấp cứu kịp thời, giúp bé gái qua cơn nguy kịch

BS. Tuân tiến hành xử lý, khơi thông đường thở cho cháu bé. May mắn, sau khi cấp cứu, bé gái đã qua cơn nguy kịch, cơ thể dần hồng hào trở lại.

Sau đó, bé gái được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM để theo dõi vì lo sợ bị sặc sữa vào phổi.

BS. Tuân cho biết, việc tắm cho trẻ ngay sau khi ăn no là thói quen sai lầm mà nhiều phụ huynh mắc phải. “Bé gái sau khi bú bình no đã được mẹ bế đi tắm. Vì thế, đây cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng sặc sữa.

Với tình huống này, nhiều người biết cách cấp cứu nhưng khi xảy ra sự việc, cha mẹ thường hoảng sợ, không biết phải làm sao khiến thời gian vàng để hồi sinh qua đi”, BS. Tuân nói.

Tin tức 24h nổi bật: Mẹ cho tắm sau khi bú no, bé 20 ngày tuổi sặc sữa ngưng thở - 2

Cách xử lý trẻ bị sặc sữa

Cũng theo BS. Tuân, nguyên nhân đầu tiên dẫn đến tình trạng trẻ bị sắc sữa thường do các mẹ hoặc người trông giữ trẻ cho bú sữa, ăn không đúng tư thế như trẻ bú trong tư thế nằm…

Tiếp đó, lượng sữa ra quá nhiều do núm vú cao su quá rộng, dẫn đến trẻ không thể bú kịp lượng sữa chảy ra. Ngoài ra, khi trẻ đang khóc, các mẹ cho trẻ bú để dỗ nín. Nhưng đây lại một sai lầm nghiêm trọng khiến trẻ có thể bị sặc.

Trẻ khi bị sặc sữa có một số biểu hiện sau: Ngừng ăn và ho sặc sụa; hai mắt trợn ngược; cơ thể tím tái; trẻ thở dốc, thở gấp và có thể ngừng thở. Vì vậy, để phòng tránh trẻ bị sặc sữa, BS. Tuân khuyên phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ bú sữa khi đang khóc, chơi đùa hay buồn ngủ; không nên vừa nằm vừa cho trẻ bú…

>> Xem thêm: BÉ TỬ VONG NGHI SẶC CHÁO: THẤY TRẺ NGỦ TƯ THẾ LẠ, BẢO MẪU CHẠY ĐẾN BÉ ĐÃ TÍM TÁI

Bi hài 3 cô gái bị giữ lại sân bay vì phẫu thuật thẩm mĩ trông khác xa ảnh hộ chiếu

Mới đây, câu chuyện và hình ảnh về 3 cô gái Trung Quốc bị giữ lại sân bay chỉ vì ngoại hình khác xa với ảnh hộ chiếu đã thu hút sự quan tâm của dư luận. 

Được biết, 3 cô gái này sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ với mong muốn trùng tu nhan sắc. Tuy nhiên, do vừa phẫu thuật nên mặt vẫn còn sưng húp và được băng bó cẩn thận. 

Tin tức 24h nổi bật: Mẹ cho tắm sau khi bú no, bé 20 ngày tuổi sặc sữa ngưng thở - 3

Ba cô gái với gương mặt không khác gì tham dự lễ hội Halloween tại sân bay

Khi bay về nước, an ninh sân bay đã không thể nhận ra họ trong bộ dạng khuôn mặt bị băng chằng chịt.

Một nhân chứng cho biết: "Nhóm này bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng lại ở bộ phận xuất nhập cảnh. Khi tôi rời đi, họ vẫn chưa hoàn thành các thủ tục cần thiết, đặc biệt là vấn đề xác minh nhân thân". 

Nhiều người cho rằng vụ việc là hài hước, trong khi nhiều người lập luận rằng sự cố nói trên chẳng có gì là đáng cười bởi vì nạn nhân chỉ muốn cải thiện nhan sắc và họ chẳng làm gì sai trái.

>> Xem thêm: Sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ, 3 cô gái bị giữ ở sân bay vì khác xa hộ chiếu

Cậu bé 15 tuổi bị người phụ nữ 57 tuổi xâm hại đến nhiễm trùng vùng kín

Nạn nhân trong vụ việc là em P.H.H (15 tuổi), hiện đang sinh sống cùng người bố nuôi ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (TP.HCM).

Ông N. (bố nuôi của H.) kể lại rằng suốt 3 tháng nay em luôn bị ám ảnh, sợ hãi khi nghĩ đến chuyện bị bà chủ trọ xâm hại tình dục nhiều lần.

Tin tức 24h nổi bật: Mẹ cho tắm sau khi bú no, bé 20 ngày tuổi sặc sữa ngưng thở - 4

Phiếu khám bệnh của bé H. 

Theo ông N., vào ngày 26/6/2017, vì sơ ý nên H. làm mất một chiếc xe máy của khách đến ăn cơm. Trong lúc bực tức, ông N. đã mắng con trai nuôi. Thấy vậy, bà T.T (57 tuổi) – chủ nhà nơi ông N. thuê mặt bằng bán cơm liền đưa H. vào nhà nói chuyện. Sau đó, H. về nhà xin lỗi bố nuôi rồi đi cùng bà T. lên nhà nghỉ A.M. (Củ Chi). Tại đây, H. bị bà T. ép quan hệ tình dục 2 lần.

Ông N. cho biết thêm, kể từ lúc thấy con trai nuôi lên xe của chủ nhà thì ông có hỏi bà T. nhiều lần về tung tích của con trai mình nhưng bà ta chẳng những không trả lời mà còn mắng chửi. Đến khi gia đình tìm được H. trong nhà nghỉ thì phát hiện bộ phận sinh dục của em bị sưng to, liên tục bị chảy máu, mủ và không đi tiểu được. 

Vụ việc hiện đang được Công an huyện Củ Chi điều tra làm rõ. 

>> Xem thêm: TP.HCM: Bé trai mồ côi bị bà chủ nhà trọ 57 tuổi dụ đi nhà nghỉ, xâm hại nhiều lần

Quỳnh Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h