Dòng nhạc bolero “se duyên” cho Linh Nguyễn và Anh Thơ

Ngày 22/12/2015 19:09 PM (GMT+7)

Ca sĩ Linh Nguyễn mới ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay với tiếng hát Anh Thơ mang tên “Đường tình đôi ngả”.

Đường tình đôi ngả là DVD theo phong cách nhạc Bolero, gồm 9 nhạc phẩm nổi tiếng sống mãi với thời gian. Trong đó, Linh Nguyễn đã mạnh dạn thử sức làm mới những bản “hit” quen thuộc như Sầu lẻ bóng, Mưa nửa đêm, Chuyến tàu hoàng hôn, v.v… Điểm đặc biệt trong DVD này là sự kết hợp hết sức thi vị giữa Linh Nguyễn và ca sĩ Anh Thơ - giọng nữ hàng đầu dòng dân gian trong nhạc phẩm Đường tình đôi ngả của nhạc sĩ Lê Văn Thiện.

Dòng nhạc bolero “se duyên” cho Linh Nguyễn và Anh Thơ - 1

Ca sĩ Linh Nguyễn tại buổi họp báo ra mắt album DVD "Đường tình đôi ngả".

Dòng nhạc bolero “se duyên” cho Linh Nguyễn và Anh Thơ - 2

Dù mới ra mắt một vài MV nhạc bolero, nhưng Linh Nguyễn may mắn nhận được sự ủng hộ và thương yêu của khán giả. 

Dòng nhạc bolero “se duyên” cho Linh Nguyễn và Anh Thơ - 3

Chính sự khích lệ đó đã trở thành động lực thúc đẩy anh chuẩn bị suốt một năm qua để cho ra mắt DVD "Đường tình đôi ngả".

Dòng nhạc bolero “se duyên” cho Linh Nguyễn và Anh Thơ - 4

Lần đầu tiên được cộng tác cùng Anh Thơ - một đồng nghiệp, một ngôi sao lớn, Linh Nguyễn thấy mình học hỏi được rất nhiều.

Anh Thơ là một trong những giọng ca hàng đầu đối với những ca khúc thuộc dòng nhạc thính phòng và cách mạng truyền thống. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ cũng đã có những thử nghiệm mới khi hát thêm dòng nhạc bolero, ví dụ như song ca cùng giọng hát Hồ Quang Tám trong liveshow của chị vào năm ngoái.

Chính mối thân hữu nhiều năm cùng sự đồng điệu với dòng nhạc bolero đã “se duyên” cho Linh Nguyễn và Anh Thơ trong âm nhạc. Anh Thơ chia sẻ lý do chị đồng ý kết hợp với ca sĩ mới Linh Nguyễn: “Trước nay, khán giả đã quen giọng hát Anh Thơ với những giọng nam hàng đầu nhạc Đỏ như Trọng Tấn, Việt Hoàn. Ngoài dòng nhạc chính thống, dân gian, tôi còn yêu thích nhạc bolero. Đó là dòng nhạc rất mùi mẫn, tình cảm. Tôi cũng đã hát cùng nhiều ca sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Quang Tám… Linh Nguyễn tuy là ca sỹ mới, giọng hát không nặng về kỹ thuật nhưng lại tình cảm và mộc mạc. Đặc biệt, Anh Thơ bị thuyết phục vì thấy hát với Linh Nguyễn rất hợp và thi vị. Linh Nguyễn hát bolero rất "đời" và có chất men trong luyến láy, chứ không cố làm ra vẻ mùi mẫn, ngọt ngào."

Dòng nhạc bolero “se duyên” cho Linh Nguyễn và Anh Thơ - 5

Chính mối thân hữu nhiều năm cùng sự đồng điệu với dòng nhạc bolero đã “se duyên” cho Linh Nguyễn và Anh Thơ trong âm nhạc. 

Dòng nhạc bolero “se duyên” cho Linh Nguyễn và Anh Thơ - 6

Anh Thơ nhận xét: "Linh Nguyễn tuy là ca sỹ mới, giọng hát không nặng về kỹ thuật nhưng lại tình cảm và mộc mạc."

Dòng nhạc bolero “se duyên” cho Linh Nguyễn và Anh Thơ - 7

Chị cho biết hát với Linh Nguyễn rất hợp và thi vị: "Linh Nguyễn hát bolero rất "đời" và có chất men trong luyến láy, chứ không cố làm ra vẻ mùi mẫn, ngọt ngào."

Cũng có thể chính cách hát này đã tạo nên nét khác biệt, không thể trộn lẫn của Linh Nguyễn. Linh Nguyễn cho hay, thời gian vừa qua, dù mới ra mắt một vài MV nhạc bolero, nhưng anh may mắn nhận được sự ủng hộ và thương yêu của khán giả khắp cả nước cũng như kiều bào nước ngoài. Chính sự khích lệ đó đã trở thành động lực thúc đẩy Linh Nguyễn có sự nhiệt tâm, chuẩn bị suốt một năm qua để ra mắt DVD Đường tình đôi ngả.

MV "Đường tình đôi ngả" của Linh Nguyễn - Anh Thơ.

Là sản phẩm âm nhạc đầu tay, DVD Đường tình đôi ngả được Linh Nguyễn đầu tư hết sức "mạnh tay", tiêu tốn đến... tiền tỷ. Album gồm 9 ca khúc, trong đó có đến 7 được Linh Nguyễn quay ngoại cảnh ở những địa danh, thắng cảnh nổi tiếng của đất nước với kỹ thuật hiện đại nhất hiện nay. Có thể điểm qua một số điểm quay như: Sầu lẻ bóng ở Đà Nẵng - Hạ Long, Chuyện tình quán bên hồ ở Đà Lạt, Chuyến tàu hoàng hôn ở Sapa, Người ngoài phố ở Đồng Mô, Đường tình đôi ngả ở Đại Lải, Mưa nửa đêm ở Lào Cai, v.v…

Dòng nhạc bolero “se duyên” cho Linh Nguyễn và Anh Thơ - 8

Là sản phẩm âm nhạc đầu tay, DVD "Đường tình đôi ngả" được Linh Nguyễn đầu tư hết sức "mạnh tay", tiêu tốn đến... tiền tỷ. 

Dòng nhạc bolero “se duyên” cho Linh Nguyễn và Anh Thơ - 9

Album gồm 9 ca khúc, trong đó có đến 7 được quay ngoại cảnh ở những địa danh, thắng cảnh nổi tiếng của đất nước với kỹ thuật hiện đại nhất hiện nay. 

Cảnh quay lãng mạn, dưới bàn tay đạo diễn của Anh Quân, hình ảnh Linh Nguyễn và Anh Thơ bỗng có sự lột xác đầy bất ngờ. Qua những thước phim sống động, giọng ca Anh Thơ bỗng trẻ trung, e ấp và dịu dàng như thiếu nữ bên “chàng thơ mới” Linh Nguyễn.

Đường tình đôi ngả là sản phẩm âm nhạc chính thức đầu tay của Linh Nguyễn. Nhưng trước đó, khán thính giả đã nghe tên chàng ca sĩ trẻ người Hà Nội này với MV Mùa xuân bên nhau, Ai lên xứ hoa đào.

MV "Sầu lẻ bóng".

Linh Nguyễn là ca sĩ mới nhưng không còn trẻ. Con đường đến với đam mê âm nhạc cũng như cuộc đời của anh có nhiều điều đặc biệt. Linh Nguyễn mồ côi bố từ lúc lọt lòng, lên 9 tuổi thì mất luôn mẹ. Hoàn cảnh nghèo khó, cậu bé ngày nào phải vào cô nhi viện ở Ba Vì. Lên 12 tuổi, Linh Nguyễn được nhà bà con đón về nuôi, ngay kế bên có gia đình trưởng giả thường xuyên mở máy nghe đĩa than nhạc trữ tình. Bolero đã "mê dụ" Linh Nguyễn từ đó.

Dòng nhạc bolero “se duyên” cho Linh Nguyễn và Anh Thơ - 10

Linh Nguyễn là ca sĩ mới nhưng không còn trẻ. Con đường đến với đam mê âm nhạc cũng như cuộc đời của anh có nhiều điều đặc biệt. 

Dòng nhạc bolero “se duyên” cho Linh Nguyễn và Anh Thơ - 11

Linh Nguyễn mồ côi bố từ lúc lọt lòng, lên 9 tuổi thì mất luôn mẹ. Hoàn cảnh nghèo khó, cậu bé ngày nào phải vào cô nhi viện ở Ba Vì. 

Dòng nhạc bolero “se duyên” cho Linh Nguyễn và Anh Thơ - 12

Linh Nguyễn tâm sự: “Thiếu tốn tình cảm, chính tiếng hát ngọt ngào, đầy tâm sự của các danh ca ngày đó như Giao Linh, Tuấn Vũ, Chế Linh đã vỗ về, xoa dịu sự cô độc của tôi. Âm nhạc ngấm vào máu, cho đến tận bây giờ.

Số phận run rủi, vài năm sau Linh Nguyễn rời nhà bà con đi bôn ba khắp nơi, làm đủ thứ việc từ đi ở đợ cho nhà giàu, tới lên biên giới đào vàng kiếm kế sinh nhai… Đến khi gặp được cha mẹ nuôi, Linh Nguyễn mới tiếp tục được đi học. Với nghị lực của mình, anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu điện ảnh khoa Kịch hát dân tộc rồi về Nhà hát chèo Hà Nội.

Từ đó đến nay, tuy con đường đi ấn định Linh Nguyễn theo dòng nhạc dân tộc, nhưng đam mê dòng nhạc bolero không phút nào nguôi ngoai. Âm thầm và lặng lẽ, Linh Nguyễn dày công ấp ủ, tích cóp trải nghiệm, tình đời và cả tiền bạc để cho ra mắt những MV nhỏ, rồi đến sản phẩm hoàn chỉnh là DVD Đường tình đôi ngả ra mắt ngày hôm nay.

Dòng nhạc bolero “se duyên” cho Linh Nguyễn và Anh Thơ - 13

Dồn tâm huyết cả năm trời, lại nhận được sự đồng cảm của Anh Thơ, Linh Nguyễn vô cùng hạnh phúc.

Linh Nguyễn chia sẻ, dù không dám nhận mình có giọng hát quá hay và ngọt ngào, nhưng với đam mê dòng nhạc bolero ngấm vào máu, anh luôn cố gắng chỉn chu và hết mình với các sản phẩm âm nhạc. Dồn tâm huyết cả năm trời, lại nhận được sự đồng cảm của Anh Thơ, Linh Nguyễn hạnh phúc nói: “Lần đầu tiên được cộng tác cùng Anh Thơ - một đồng nghiệp, một ngôi sao lớn, quả thật tôi đã học hỏi được rất nhiều. Sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của chị khiến tôi nể phục. Hy vọng "Đường tình đôi ngả” và cuộc hạnh ngộ của chúng tôi trong âm nhạc sẽ được khán thính giả đón nhận và ủng hộ.”

Quỳnh Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Album nhạc hay