Cặp đôi không có tinh trùng vẫn cùng nhau mang thai 2 bé trai

Ngày 30/03/2017 11:22 AM (GMT+7)

Sau 2 năm nỗ lực, cặp đôi đồng tính nữ đã cùng mang thai, chỉ cách nhau 3 tuần.

Cặp đôi đồng tính nữ sinh sống tại Los Angeles là Lindsay Lanciault, 34 tuổi và Toby Fleischman, 41 tuổi đã kết hôn 3 năm trước khi có 2 con được coi như “cặp sinh đôi” đặc biệt này. Hai em bé được hình thành cách nhau chỉ 3 tuần và từ 2 tử cung của 2 bà mẹ này.

Điều đáng nói là cặp đôi không hề dự định cùng có con từ trước. Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khiến họ vô cùng hạnh phúc. Ban đầu, cặp đôi  dự định Toby sẽ mang thai vì cô ấy đã lớn tuổi và cũng không còn nhiều cơ hội mang thai nữa. Đáng buồn thay, Toby bị sảy thai đến hai lần, sức khỏe của cô bị suy giảm nghiêm trọng và họ lại phải tiếp tục hành trình tìm kiếm người hiến tinh trùng mới.

Cặp đôi không có tinh trùng vẫn cùng nhau mang thai 2 bé trai - 1

Hình ảnh thông báo tin vui mang thai của cặp đôi người Mỹ. 

Sau mọi cố gắng của Toby không thành, cả hai rất buồn bã và quyết định rằng sẽ thử để Lindsay xem cô ấy có thể mang thai không. Trong quá trình cố gắng thụ thai, cặp đôi do nhiều hiểu lầm nên không ít lần cãi vã. Toby nói rằng có nhiều lúc cô và bạn đời của mình muốn buông xuôi tất cả. 

"Đây là chuyện tế nhị mà tôi và bạn đời của mình cần chia sẻ cởi mở, thẳng thắn với nhau. Thật tuyệt vời vì chúng tôi đã có thể vượt qua.", Toby tâm sự.

Cuối cùng, với sự trợ giúp của các chuyên gia về khả năng sinh sản, cặp đôi này đã thực sự trở thành những người mẹ.

Cặp đôi không có tinh trùng vẫn cùng nhau mang thai 2 bé trai - 2

Hai người không hề có dự định mang bầu cùng nhau. 

Ban đầu, họ rất bất ngờ vì Toby đã có thai và niềm vui càng được nhân đôi khi Lindsay cũng mang thai 3 tuần sau đó. Hai đứa trẻ trong bụng cặp đôi này cũng có họ hàng với nhau vì cả hai đều mang thai nhờ tinh trùng của một người hiến tặng.  

Hai người mẹ cũng trải qua thai kỳ tương tự nhau, cả hai đều ốm nghén nhưng có những triệu chứng khác nhau, Toby thì thường cảm thấy đói còn Lindsay thì lại tránh một số loại thực phẩm nhất định.

Trước đó, khi nghĩ rằng mình không thể có con, cả Toby và Lindsay đã lên kế hoạch nhận con nuôi. Tuy nhiên, pháp luật chưa cho phép những cặp đôi đồng giới nhận con nuôi nên kế hoạch của họ không thể thực hiện được. Toby và Lindsay đang mang bầu hai đứa con trai và họ đang rất háo hức chờ đến ngày các con chào đời.

Lindsay nói thêm: "Chúng tôi thực sự may mắn khi có được hai thiên thần bé nhỏ. Hy vọng các con sẽ khôn lớn, ngoan ngoãn và không cảm thấy quá lạ vì chúng có đến hai người mẹ”.

Nguyệt Minh (Theo Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu