Mẹ trẻ qua đời khi chưa một lần được ôm con vào lòng vì mất nhiều máu sau sinh

Ngày 07/04/2017 11:41 AM (GMT+7)

Băng huyết sau sinh đã cướp mất cuộc sống của bà mẹ trẻ, thậm chí khiến cô không có được cơ hội ôm đứa con vừa mới chào đời dù chỉ một lần.

Những ngày vừa qua, thông tin về cái chết của một sản phụ người Malaysia khiến người dân nước này không khỏi xót xa. Người mẹ có tên Azian, đã qua đời tại bệnh viện Seberang Jaya ở thành phố đảo Penang, Malaysia sau khi hạ sinh cô con gái vô cùng xinh đẹp, vì bị chảy máu quá nhiều.

Mẹ trẻ qua đời khi chưa một lần được ôm con vào lòng vì mất nhiều máu sau sinh - 1

Người mẹ trẻ qua đời khi chưa được một lần ôm con vào lòng. 

Theo trang web địa phương Penang Kini, chị Azian qua đời vì bị băng huyết sau sinh. Gia đình của sản phụ quyết định chia sẻ câu chuyện của cô để hy vọng mọi người sẽ nâng cao hiểu biết về triệu chứng nguy hiểm sau sinh này. Đồng thời cũng nhắc nhở y bác sĩ, người nhà sản phụ cần đặc biệt chú ý đến bà bầu trong những ngày đầu sau sinh nở.

Mẹ trẻ qua đời khi chưa một lần được ôm con vào lòng vì mất nhiều máu sau sinh - 2

Chị Azian qua đời vì bị băng huyết sau sinh - một trong những nguyên nhân phổ biến khiến sản phụ qua đời sau sinh nở. 

Băng huyết sau sinh là gì?

Theo tiến sĩ Muhammad Izzat Abdul Razak – bác sĩ sản phụ khoa ở Malaysia, băng huyết sau sinh là tình trạng sản phụ bị chảy máu quá nhiều trước, trong và sau khi sinh con. Nguyên nhân là từ vết rách ở cổ tử cung và máu ở sâu bên trong âm đạo.

Có 2 loại băng huyết:

Chảy máu sau khi cơ bản: xảy ra trong vòng 24 giờ đầu sau khi sinh, khi người mẹ vẫn ở bệnh viện.

Xuất huyết âm đạo thứ phát: xảy ra trong khoảng từ 24 giờ đến 6 tuần đầu sau khi sinh, khi người mẹ đã về nhà.

Chảy máu sau sinh là hiện tượng phổ biến nhưng trở thành xuất huyết nặng, nguy hiểm khi người mẹ mất lượng máu lớn, từ 500ml/ngày với người sinh thường và 1 lít/ngày với người đẻ mổ.

Tại sao lại bị xuất huyết sau sinh?

Sản phụ dễ bị băng huyết sau sinh đến mức trầm trọng và ảnh hưởng đến tính mạng khi không nhận được sự quan tâm từ đội ngũ y tế và không được phát hiện kịp thời. Thông thường, nguyên nhân chủ yếu làm gia tăng nguy cơ này là:

- Nhau thai, màng nhau thai sót trong tử cung

- Mẹ bị u xơ tử cung

- Mẹ bị vết thương lớn ở tử cung, âm đạo hoặc cổ tử cung.

- Mang thai sau tuổi 40

- Chảy máu trầm trọng trước khi sinh

- Nhau thai thấp

- Sinh mổ

- Kích thích chuyển dạ

- Sử dụng kẹp, máy hút khi sinh con

- Sinh con quá lớn, trên 4kg

- Đã từng có tiền sử xuất huyết sau sinh

- Thiếu máu

- Sinh con quá nhiều lần (trên 5 lần)

Mẹ trẻ qua đời khi chưa một lần được ôm con vào lòng vì mất nhiều máu sau sinh - 3

Băng huyết sau sinh cần được phát hiện sớm để phòng ngừa nguy cơ xấu, ảnh hưởng đến tính mạng người mẹ. (ảnh minh họa)

Phát hiện sớm dấu hiệu bị xuất huyết sau sinh

Khi bị xuất huyết nặng sau sinh, có thể người mẹ sẽ buộc phải cắt bỏ tử cung để không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Theo số liệu thống kê, có khoảng 14% nhưng ca sản phụ qua đời sau sinh là do băng huyết/

Hầu hết phụ nữ phải chịu hậu quả đau đớn này là không nhận biết được sự nguy hiểm và triệu chứng của băng huyết, dần đến tử vong. Vì vậy, sản phụ và người nhà cần gọi bác sĩ ngay nhất là trong vòng 24 giờ đầu sau sinh nếu nhận thấy tình trạng:

- Giảm huyết áp

- Tăng nhịp tim

- Chóng mặt, nhức đầu, hoa mắt

- Run, ra mồ hôi nhiều

- Chảy máu quá nhiều và phải thay băng vệ sinh mỗi giờ

- Xuất huyết nhiều dưới dạng cục máu đông

- Máu có mùi hôi (do nhiễm trùng)

- Mệt mỏi quá mức

Lời khuyên của bác sĩ

Thông thường, để giảm nguy cơ bị băng huyết sau sinh rất cần sự quan tâm của đội ngũ y bác sĩ và người nhà sản phụ.

Khi nhận thấy sản phụ có dấu hiệu ra máu quá nhiều, bác sĩ sẽ tiêm thuốc có chứa Syntocinon (oxytocin) để giảm lượng máu đang mất đi. Trong suốt thời gian dùng thuốc, bác sĩ sẽ xoa bóp tử cung để giúp điều hòa lại.

Dù vậy, các chuyên gia luôn khuyên sản phụ nên kiểm tra thai kỳ đều đặn và cần thông báo với bác sĩ nếu gia đình hoặc bản thân đã từng có tiền sử bị băng huyết sau sinh. Sản phụ cũng nên sinh con tại bệnh viện để được hỗ trợ kịp thời.

Ngoài ra, cần thông báo với bác sĩ khi nhận thấy dấu hiệu ra máu quá nhiều, phải thay băng vệ sinh thường xuyên và tuyệt đối không sinh con khi không có bác sĩ bên cạnh.

Phụ nữ mang thai, sản phụ sau sinh cũng cần ăn nhiều thực phẩm giàu sắt như gan, thịt bò, thịt đỏ, rau lá xanh thẫm, hoa quả… để hấp thụ sắt tốt nhất cho cơ thể. 

Nguyệt Minh (Theo Theasianparent)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu