Mùng 1 Tết, nghe lời chúc dành riêng cho mẹ bầu

Ngày 19/02/2015 00:06 AM (GMT+7)

Những lời chúc tốt đẹp nhất sẽ được gửi đến các mẹ đang mang trong mình sinh linh bé nhỏ nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Bác sĩ CK1 sản phụ khoa Nguyễn Thị Song Hà (Nguyên Bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ): Chúc toàn thể chị em nói chung và các mẹ bầu nói riêng một năm mới đầy hạnh phúc.

Trong những ngày nghỉ Tết chủ yếu chúng ta hay dành khoảng thời gian này để nghỉ ngơi sau một năm lao động vất vả chủ yếu hầu hết mọi người tập trung vào việc ăn uống, đi chúc tụng họ hàng và du lịch.

Đặc biệt với chị em phụ nữ đang mang thai hoặc lâm bồn trong khoảng thời gian này cần có chế độ ăn uống điều độ và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Không nên mua dự trữ quá nhiều thực phẩm trong những ngày Tết vì sẽ không bảo đảm chất lượng. Các mẹ chú ý nên nấu thức ăn với số lượng vừa phải để không hâm đi, hâm lại nhiều lần sẽ giảm chất lượng dễ ôi thiu và không bảo đảm hoàn toàn yêu cầu về vệ sinh. Sử dụng nước sạch, dụng cụ sạch để nấu ăn và cần để đồ ăn chín, sống riêng biệt nhau.

Mùng 1 Tết, nghe lời chúc dành riêng cho mẹ bầu - 1

Bác sĩ CK1 sản phụ khoa Nguyễn Thị Song Hà (Nguyên Bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ. Hiện làm việc tại phòng khám sản phụ khoa Song Hà).

 Đối với những bà bầu có thể sinh con vào những ngày Tết thì lưu ý :

- Vào những ngày Tết bận rộn, đường xá đông đúc, nếu ngày dự sinh của mẹ rơi vào ngay dịp Tết này chị em nên chuẩn bị thật kỹ về nơi mình sẽ sinh và chọn phương tiện giao thông thuận lợi để có thể di chuyển nhanh chóng, dễ dàng nhất khi đến viện.

- Mẹ cũng cần huẩn bị sẵn sàng giấy tờ cần thiết như giấy tờ tuỳ thân, sổ khám thai, kết quả xét nghiệm đã làm khi mang thai…

- Ngoài ra, đồ dùng cá nhân cho mẹ, bé cũng phải được chuẩn bị sẵn sàng từ trước.

Nhân dịp năm mới, tôi mến chúc tất cả các chị em tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Chúc cho các bà mẹ sinh em bé trong năm nay gặp mọi sự tốt đẹp.

Bác sĩ Tạ Việt Cường – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Chúc cho các mẹ bầu mọi sự may mắn, mẹ tròn con vuông.

Phụ nữ mang thai trong những ngày tết cũng cần ăn đủ dưỡng chất nhưng không quá mức. Lưu ý ăn đủ rau để tránh táo bón, đủ trái cây để cung cấp vitamin cho cơ thể. Ngoài ra, mẹ bầu không nên uống nhiều nước ngọt và đồ ăn chứa nhiều chất béo vì sẽ làm tăng cân rất nhanh mà vẫn không đủ dưỡng chất cho thai nhi. Hơn nữa, phụ nữ mang thai nếu uống nhiều nước ngọt có ga sẽ dễ làm đầy bụng, buồn nôn. 

Ngày Tết, mọi người cũng thường dùng rượu để chúc mừng trong những dịp họp mặt. Tuy nhiên đây là loại đồ uống cấm kị trong thời gian mang bầu nên chị em cần loại bỏ đồ uống này ra khỏi chế độ ăn uống hàng ngày.

Mùng 1 Tết, nghe lời chúc dành riêng cho mẹ bầu - 2

Bác sĩ Tạ Việt Cường - Bệnh viện phụ sản Hà Nội.

Phụ nữ mang thai cũng nên tránh đi chơi xa, nơi đông đúc chen lấn xô đẩy nhau để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, tôi xin chúc các gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, chúc riêng các mẹ bầu “vượt cạn” thành công, bình an và đón nhiều may mắn.

Mẹ Huỳnh Thị Ngọc Linh (Thành phố Cần Thơ): Chúc chị em bầu được "mẹ tròn con vuông".

Mùng 1 Tết, nghe lời chúc dành riêng cho mẹ bầu - 3
26 tuổi, thành tích lớn nhất mà mẹ Huỳnh Thị Ngọc Linh có được đó là một gia đình hạnh phúc và 4 đứa con vô cùng đáng yêu.

26 tuổi, thành tích lớn nhất mà mẹ Huỳnh Thị Ngọc Linh có được đó là một gia đình hạnh phúc và 4 đứa con vô cùng đáng yêu. Điều đáng nói là chị chỉ trả qua 2 lần sinh nở với lần đầu mang đơn thai và lần thứ hai mang ba thai.

Câu chuyện sinh nở của mẹ Ngọc Linh được truyền tải rộng rãi trên các trang mạng và nhận được nhiều chia sẻ trong cộng đồng trong năm vừa qua là bởi chị mang bầu 3 thai và đã chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra với bản thân để quyết tâm giữ lại ba con. May mắn, ở tháng thứ 7 thai kỳ, chị đã vượt cạn thành công và hiện tại 3 bé Thiên Phúc, Thiên Đức và  Minh Anh đã 2 tuổi, đều phát triển khỏe mạnh.

Trải qua 2 lần bầu bí và với kinh nghiệm 5 năm lên chức mẹ, chị Ngọc Linh có rất nhiều điều muốn chia sẻ với các mẹ bầu trong dịp Tết sắp đến. "Đối với người bình thường thì Tết là một dịp rất vui vẻ nhưng đối với những bà bầu đang mang thai 6 tháng trở lên thì thời gian này là lúc phải tập trung chú ý để bảo vệ sức khỏe của mẹ và thai nhi.

Về vấn đề ăn uống Trong ngày Tết, có nhiều loại thực phẩm tốt cho mẹ bầu, nhưng cũng có những món ăn, đồ uống mà mẹ bầu phải hết sức chú ý để đảm bảo sức khỏe. Tết đến thói quen ăn uống của chúng ta có thay đổi lớn, thường ngày ăn ít protein, thức ăn chứa hàm lượng chất béo cao thì đến dịp Tết, những thức ăn này “vô hình” tăng lên đáng kể. Lúc này các mẹ cần chú ý cân bằng dinh dưỡng, đặc biệt chú ý không nên ăn quá nhiều nội tạng động vật (gan, cật) để tránh gây trở ngại cho sự phát triển của thai nhi. Đồng thời ăn nhiều, uống nhiều càng làm tăng nguy cơ bị tiểu đường thai kỳ. Bà bầu cũng không nên ăn nhiều bánh kẹo ngày Tết vì một số loại mứt kẹo làm bằng đường hóa học sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi."

Mùng 1 Tết, nghe lời chúc dành riêng cho mẹ bầu - 4

Mẹ trẻ xinh đẹp cũng chia sẻ thêm chị em bầu không nên ăn quá nhiều dưa chua hay trái cây như đào, nhãn, dứa, đu đủ xanh và hạn chế đi chúc Tết để tránh bị mệt.

Ngoài việc quản lý đội quân nhí với 4 thành viên rất đáng yêu, năm vừa qua mẹ Linh còn rất thành công với vai trò là chủ một ảnh viện áo cưới nổi tiếng ở thành phố Cần Thơ và một 'shop' tư vấn, cung cấp các sản phẩm làm đẹp cho mẹ trước và sau sinh.

Nhân dịp năm mới mẹ Ngọc Linh cũng gửi lời chúc tới tất cả mẹ bầu: "Chúc các bạn bầu một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc, gia đình anh khang, thịnh vượng. Đặc biệt chúc các bạn mẹ tròn con vuông!"

Ca sĩ Duy Uyên: Chúc chị em bầu "Đong cho đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài".

Mùng 1 Tết, nghe lời chúc dành riêng cho mẹ bầu - 5

Ca sĩ Duy Uyên và con gái

Ca sĩ Duy Uyên - cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc hiện đang định cư tại Mỹ với một tổ ấm hạnh phúc và cô con gái gần một tuổi vô cùng đáng yêu. Năm nay vì bận công việc và con nhỏ nên chị không có dịp về quê ăn Tết. Vậy nhưng những ngày gần Tết này vẫn khiến nữ ca sĩ xinh đẹp nhớ Việt Nam da diết, đặc biệt là nhớ không khí mua sắm, chuẩn bị đón Tết.

Chia sẻ về không khí đón Tết ở Mỹ, Duy Uyên cho biết: "Bên Mỹ, Uyên ở ngay Califolia nên cũng hưởng ứng tí xíu không khí đón Tết, cũng bánh chưng, bánh tét nên cũng đỡ nhớ nhà hơn. Tuy nhiên năm nay giao thừa thì Uyên lại lên máy bay đi show rồi nên có lẽ sẽ đón năm mới ngay trên sân khấu."

Từ phương trời xa xôi cách nửa vòng trái đất, nữ ca sĩ đã gửi lời chúc tới độc giả nói chung và các mẹ bầu nói riêng: "Nhân dịp năm mới, Duy Uyên xin gửi đến quý độc giả và các mẹ bầu có một năm đong đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài. Phúc bình an, Lộc giàu sang, Thọ viên mãn."

Ba Trình Tuấn (Thành phố Hồ Chí Minh): Mẹ bầu hãy nhớ "Con vào dạ, mạ đi tu".

Nổi lên trong cộng đồng mạng hai năm trước với câu chuyện bố đơn thân lặn lội đi xin sữa cho con đã khiến rất nhiều người đồng cảm, rơi nước mắt vì xúc động. Hiện tại anh Trình Tuấn, ba bé Ủn - người sáng lập Ngân hàng sữa mẹ, vừa ra mắt ứng dụng di động babyMe dành cho các mẹ bầu và các mẹ đang nuôi con dưới 2 tuổi. Ứng dụng được giải thưởng "Sáng tạo vì trẻ em" trong cuộc thi Unicef Hackathon.

Sau sự ra đi đột ngột của người vợ sau khi sinh nở, những tưởng người đàn ông ấy sẽ không thể làm trọn vẹn vai trò của "gà trống nuôi con". Thế nhưng trái với suy nghĩ của mọi người, gạt bỏ những đau buồn, anh đã lặn lội mọi nơi để đi xin sữa cho con. Suốt những năm đầu đời, dù không có mẹ nhưng bé Ủn vẫn được uống dòng sữa mẹ ngọt ngào. Đó có lẽ là thành tích mà bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ về ông bố đơn thân này.

Mùng 1 Tết, nghe lời chúc dành riêng cho mẹ bầu - 6

Anh Trình Tuấn và con gái.

Chia sẻ về thành công đã đạt được trong năm 2014 vừa qua với những dự án về sữa mẹ, anh Quốc Tuấn nói: "Đó là việc mình được mời làm Đại sứ "Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ" tại Việt Nam. Với vai trò đó mình cùng với Hội sữa mẹ đã làm nên một Hành trình Sữa mẹ xuyên Việt bằng xe máy đầu tiên từ Tuyên Quang tới Long An để tổ chức những hoạt động kêu gọi việc nuôi con bằng sữa mẹ. Những thành công đó sẽ không có được nếu không có sự đóng góp của cả cộng đồng."

Ông bố trẻ cũng chia sẻ về những khó khăn anh gặp phải trong hành trình nuôi con một mình của mình: "Khó khăn lớn nhất với tôi là chống lại những quan niệm và ngộ nhận phổ biến trong xã hội để bảo vệ sự phát triển tự nhiên của bé là được bú sữa mẹ và không dùng thuốc khi bệnh. Đôi khi tôi cũng tự thấy mình bị khùng vì chẳng giống ai."

Mùng 1 Tết, nghe lời chúc dành riêng cho mẹ bầu - 7

Khi được hỏi kỷ niệm nào về anh và con gái mà anh nhớ nhất trong năm vừa qua, bố Trình Tuấn không khỏi xúc động cho biết đó có lẽ là vòng tay của nàng - bé Ủn khi ôm bố từ phía sau. "Bàn tay nhỏ bé của nàng đủ làm ba chết lặng. Có lẽ ba đã quen khoảng trống sau lưng đủ lâu để bủn rủn với bất kỳ vòng tay nào. Nhưng ba không ngờ đó lại là vòng tay của nàng. Nàng làm ba nhớ mẹ nàng, ba thấy lòng được sưởi ấm. Ba đặt tay lên tay nàng xoa nhẹ như muốn níu lại những ngày xưa cũ...".

Nhân dịp năm mới, anh Trình Tuấn cũng đã dành riêng cho độc giả đang mang thai lời chúc vô cùng ý nghĩa: "Đối với các mẹ bầu tôi xin mượn câu nói dân gian: "Con vào dạ, mạ đi tu", đó là phương pháp thai giáo tốt nhất mà ông bà ta đã chiêm nghiệm được từ lâu."

Tuệ Linh, Thái Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu