Những con số thú vị về thai kỳ không phải ai cũng biết

Ngày 16/05/2016 14:33 PM (GMT+7)

Trong thời gian mang bầu, nếu người mẹ bị tổn thương các cơ quan nội tạng thì em bé trong bụng có thể gửi tế bào gốc để chữa lành những hư hại đó.

Ở Mỹ, tại một thời điểm hất định sẽ có khoảng 4% phụ nữ mang thai

Những con số thú vị về thai kỳ không phải ai cũng biết - 1

Mỗi năm tại Hoa Kỳ có khoảng 6 triệu người mang thai. Điều này có nghĩa là tại một thời nhất định sẽ có khoảng 4% phụ nữ có bầu.

Thai kỳ dài nhất: 12,5 tháng

Thời gian mang bầu dài nhất được xác định không phải 9 tháng 10 ngày, 9 tháng 20 ngày... mà lên tới 375 ngày, tương đương 12,5 tháng.

99% bà bầu ở Mỹ thử nghiệm dương tính với hóa chất

Theo các chuyên gia, hầu hết phụ nữ có thai ở Mỹ đều mang nhiều loại hóa chất trong đó có một số hóa chất bị cấm từ năm 1970, có chứa trong nồi chảo chống dính, thực phẩm chế biễn sẵn hay các sản phẩm vệ sinh, chăm sóc cá nhân.

Phụ nữ càng lớn tuổi càng dễ sinh đôi

Những con số thú vị về thai kỳ không phải ai cũng biết - 2

Có khoảng 3% phụ nữ sẽ mang bầu đôi. Tỷ lệ này tăng tới gần 60% từ đầu những năm 1980. Tuy nhiên tỷ lệ mang thai đôi ở người trên 45 tuổi khá cao, chiếm 17%.  

10% số bà mẹ mang thai kết thúc bằng sảy thai

Theo thống kê, có khoảng 1/10 trường hợp mang thai kết thúc bằng việc sảy thai. Thậm chí có những trường hợp sảy thai diễn ra khi người phụ nữ chưa hề biết mình có bầu.

Chỉ 5% trẻ chào đời đúng ngày dự sinh

Những con số thú vị về thai kỳ không phải ai cũng biết - 3

Theo thống kê, chỉ khoảng hơn 5% số trẻ được sinh ra đúng ngày dự sinh. 50% được sinh ra sớm hoặc muộn 1 tuần so với ngày dự sinh và 95 % trẻ được sinh ra sau ngày dự sinh 2 tuần.

30% phụ nữ Mỹ mang bầu trước tuổi 20

3/10 cô gái Mỹ sẽ có thai ít nhất một lần trước tuổi 20. Có khoảng 750.000 thanh thiếu niên mang thai mỗi năm.

Thai nhi có thể chữa bệnh cho mẹ

Những con số thú vị về thai kỳ không phải ai cũng biết - 4

Trong thời gian mang bầu, nếu người mẹ bị tổn thương các cơ quan nội tạng thì em bé trong bụng có thể gửi tế bào gốc để chữa lành những hư hại đó. 

Nguyệt Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu