Ốm nghén và những lợi ích bất ngờ

Ngày 24/06/2016 16:48 PM (GMT+7)

Đừng quá phiền não khi bạn bị chứng ốm nghén hoành hành trong những tháng đầu thai kỳ bởi triệu chứng này cũng mang lại những lợi ích bất ngờ.

Ốm nghén và những lợi ích bất ngờ - 1

Ốm nghén là triệu chứng phổ biến trong thai kỳ và ảnh hưởng tới khoảng 80% phụ nữ ở những mức độ khác nhau. (ảnh minh họa)

Ốm nghén là triệu chứng phổ biến trong thai kỳ và ảnh hưởng tới khoảng 80% phụ nữ ở những mức độ khác nhau. Ốm nghén sẽ làm chị em cảm thấy mệt mỏi, khó chịu và đôi khi không thể ăn uống được nhiều. Triệu chứng này thường ảnh hưởng đến phụ nữ ở 3 tháng đầu thai kỳ và sẽ thuyên giản dần từ tháng thứ 4.

Bên cạnh những điểm tiêu cực mà chị em phải đối mặt khi bị ốm nghéntìm mọi cách để loại bỏ triệu chứng này thì ốm nghén cũng mang lại những bất ngờ mà không phải bà mẹ nào cũng biết:

Giảm nguy cơ sảy thai

Theo kết quả một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Reproductive Toxicology mới đây, phụ nữ bị nôn ói, ốm nghén khi mang thai sẽ có nguy cơ bị sảy thai thấp hơn so với những người không gặp triệu chứng này.

IQ cao hơn

Trong nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Reproductive Toxicology, trẻ sinh ra từ bà mẹ bị ốm nghén có chỉ số IQ cao hơn trẻ sinh ra từ những bà mẹ không gặp phải triệu chứng khó chịu này.

Ốm nghén và những lợi ích bất ngờ - 2

Trẻ sinh ra từ bà mẹ bị ốm nghén có chỉ số IQ cao hơn trẻ sinh ra từ những bà mẹ không gặp phải triệu chứng khó chịu này. (ảnh minh họa)

Loại bỏ độc tố

Các chuyên gia cũng cho rằng, ốm nghén là một quá trình phát triển để bảo vệ em bé trong bụng mẹ khỏi những tác nhân gây hại. Khi bị ốm nghén có nghĩa là mẹ đang cẩn thận với tất cả những gì ăn uống hàng ngày và đương nhiên sẽ ngăn ngừa em bé khỏi nguy cơ bị nhiễm trùng.

Ngoài ra, khi mẹ bầu nôn ói cũng giúp đẩy độc tố ra khỏi cơ thể và giúp thai nhi an toàn hơn.

Phản ứng thích nghi

Một nghiên cứu được thực hiện năm 2000 về mối liên hệ của triệu chứng ốm nghén với sức khỏe phôi thai cũng đưa ra kết luận rằng đây là một phản ứng thích nghi được tạo ra để bảo vệ em bé.

Giảm tỷ lệ sinh con nhẹ cân

Những cơn buồn nôn và cảm giác mệt mỏi có liên hệ với việc giảm tỉ lệ sinh con nhẹ cân và không đủ chiều dài. Đây là kết quả sau một nghiên cứu về 850.000 phụ nữ mang thai ở 5 quốc gia khác nhau.

Ngoài ra, các mẹ ốm nghén cũng có tỉ lệ sinh non thấp hơn: 6,4% so với 9,5% ở những mẹ không phải trải qua tình trạng trên. Tỷ lệ dị tật bẩm sinh ở con của các mẹ bị nghén cũng ít hơn.

Nguyệt Minh (Theo Mom)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ốm nghén