Tính tuổi thai theo cách nào?

Ngày 16/01/2013 04:37 AM (GMT+7)

Làm gì khi kết quả siêu âm với phiếu khám thai trái ngược nhau?

Hỏi:

Thưa bác sĩ! Em kết hôn được gần 3 năm, bây giờ em mới có thai, nên rất vui mừng. Cách đây 2 tuần(18/12) em đi siêu âm, kết quả là thai sớm trong lòng tử cung. Đến ngày (02/01), em đi siêu âm lại, kết quả như sau:
 
Tử cung: Tư thế gập trước
 
Cấu trúc cơ tử cung: đồng dạng, Echo bình thường
 
Kích thước tử cung(DAP)=42mm
 
Nội mạc dày: 8.6mm Lòng tử cung: có 1 túi thai GS=17mm. yolk sac(+), phôi rõ.
 
Kết luận: thai sớm 5 tuần 2 ngày trong tử cung. Xong rồi em cầm kết quả siêu âm qua khám thai, bác sĩ bảo thai được 7 tuần, bác sĩ cho em thuốc về uống và hẹn 2 tuần sau đến khám lại xem thai có phát triển không để có hướng điều trị. Như vậy là sao ạ? Em không hiểu rõ ý của bác sĩ.
 
Em rất thắc mắc tại sao kết quả siêu âm thì cho kết quả là 5 tuần 2 ngày mà bên phiếu khám thai là 7 tuần. Tính từ kỳ kinh cuối đến giờ là được 7 tuần rồi. Kích thước thai như vậy là có bình thường không ạ? Em đang rất lo lắng mong bác sĩ tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn.

Nguyễn Thanh Xuân (Tư Nghĩa- Quảng Ngãi)

Trả lời:

Em cần cho biết ngày kinh cuối của em là ngày, tháng nào bác sĩ mới trả lời đầy đủ cho các câu hỏi của em.

Hiện tại, theo ghi nhận của siêu âm GS=17mm, có phôi thai thì tuổi thai của em khoảng 6 – 7 tuần. Em cần tái khám và siêu âm lại sau 1 tuần để theo dõi tim thai có hoạt động chưa. 

(Theo AloBacsi)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mang thai 1-3 tháng