Hậu quả do uống thuốc tránh thai sai cách

Ngày 09/11/2017 14:48 PM (GMT+7)

Dù đã uống thuốc tránh thai hằng ngày, nhưng do uống không đúng cách nên chị vẫn có thai ngoài ý muốn, thậm chí khi có thai ngoài tử cung nhưng lại chủ quan sẽ rất nguy hiểm.

Chị Ngọc đi cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, chảy ít máu âm đạo. Sau khi khám tại Trung tâm Bác sĩ gia đình Hà Nội, chị được chẩn đoán thai ngoài tử cung và được chuyển ngay sang Bệnh viện Phụ sản.

Nghe vậy, chị Ngọc có chút nghi ngờ với chẩn đoán này, vì chị đã uống thuốc tránh thai hằng ngày thì sao mà có thai được? Nhưng vì đau lả người đi nên chị không còn đủ sức để kể bệnh.

Tới Bệnh viện Phụ sản, chị cũng được chẩn đoán như vậy. May mà chị đi cấp cứu kịp thời, nếu muộn hơn có thể bác sĩ cũng không cứu nổi tính mạng cho chị được, bởi khi chửa ngoài tử cung bị vỡ, bệnh nhân bị chảy máu ồ ạt, đột ngột, sẽ dẫn đến trụy mạch, suy tim, biến chứng viêm phúc mạc...

Sau khi sức khỏe đã ổn định, chị Ngọc chia sẻ với bác sĩ thì mới biết: dù đã uống thuốc tránh thai hằng ngày, nhưng do uống không đúng cách nên chị vẫn có thai ngoài ý muốn.

Chả là, sau khi sinh con đầu lòng, vợ chồng chị Ngọc quyết định “kế hoạch” để làm kinh tế. Ngọc lựa chọn biện pháp uống thuốc tránh thai hằng ngày, nhưng chị lại hay quên nên hôm uống hôm không, thậm chí là lúc nào nhớ ra thì uống thuốc chứ không uống thuốc đều đặn, đúng giờ.

Hậu quả do uống thuốc tránh thai sai cách - 1

Ảnh minh họa

Theo BS. Hoàng Thị Cúc (Trung tâm Bác sĩ gia đình Hà Nội), trường hợp của chị Ngọc chỉ là một trong rất nhiều trường hợp gặp rắc rối với thuốc tránh thai hằng ngày.

Mặc dù các chị em đã có ý thức bảo vệ mình tránh mang thai ngoài ý muốn nhưng lại không uống thuốc đúng cách nên hậu quả dẫn đến là vẫn mang thai mà không biết. Thậm chí khi có thai ngoài tử cung nhưng lại chủ quan sẽ rất nguy hiểm.

BS. Cúc cũng cho biết: Đa số chị em nghĩ rằng thuốc tránh thai cứ mua về sử dụng nên họ thường chủ quan, dẫn đến hiện tượng tự ý dùng thuốc hoặc dùng thuốc không đúng chỉ định.

Mặc dù thuốc tránh thai là một trong những biện pháp ngừa thai ngoài ý muốn được nhiều người lựa chọn, nhưng muốn có hiệu quả thì thuốc phải được uống đều đặn, đúng giờ mỗi ngày. Trong trường hợp quên uống thuốc thì cần phải dùng thêm biện pháp ngừa thai khác như bao cao su chẳng hạn...

Và mặc dù đây là thuốc khá thông dụng, nhưng vẫn cần phải được tư vấn của bác sĩ. Bởi thuốc tránh thai cũng có những tác dụng phụ không mong muốn, thậm chí là nghiêm trọng, do đó trong quá trình dùng thuốc, nếu có bất kỳ biểu hiện khác lạ nào, cần phải đi khám bệnh ngay.

>> Xem thêm: 5 sự thật về thuốc tránh thai khẩn cấp

Theo Việt Hà
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thuốc tránh thai