Trổ tài làm bánh khoai tây nhồi thịt kiểu mới, cả nhà vừa ăn vừa tấm tắc khen

Ngày 01/07/2017 09:50 AM (GMT+7)

Bánh khoai tây nhồi thịt rất thích hợp cho cả gia đình thay đổi món cuối tuần.

PHẦN 1: CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU

- 300gr khoai tây
- 20gr tinh bột bắp
- 1/2 muỗng cà phê bột nêm
- Phần nhân: 150gr thịt heo xay; 1 muỗng canh sốt cà chua = ketchup; 1/2 muỗng cà phê tiêu; 1/2 chén đậu hà lan + cà rốt + bắp.... 1/2 muỗng canh tinh bột bắp + 80ml nước hòa chung trong 1 cái chén; 1 muỗng canh xì dầu; 1 muỗng cà phê dầu hào; 1 muỗng cà phê đường; 1/2 củ hành tây thái hạt lựu nhỏ.

- Phần bột chiên xù: 1 chén bột chiên xù ( mình dùng loại nhỏ) 1 trứng gà + 20 ml sữa đ1nh tan trong 1 cái chén.

Trổ tài làm bánh khoai tây nhồi thịt kiểu mới, cả nhà vừa ăn vừa tấm tắc khen - 1

PHẦN 2: CÁCH LÀM BÁNH KHOAI TÂY NHỒI THỊT HÌNH QUẢ LÊ

Bước 1: Bắc chảo lên bếp, cho vào 1 muỗng canh dầu, chờ dầu nóng cho hành tây vào xào thơm, Sau đó cho thịt vào xào tơi. Tiếp đến cho chén rau củ và các gia vị + cà chua phía trên vào đảo đều.

Trổ tài làm bánh khoai tây nhồi thịt kiểu mới, cả nhà vừa ăn vừa tấm tắc khen - 2

Cuối cùng cho chén tinh bột vào đảo với lửa nhỏ cho thịt sánh, nêm nếm lại vừa ăn là tắt bếp. Để nguội.

Trổ tài làm bánh khoai tây nhồi thịt kiểu mới, cả nhà vừa ăn vừa tấm tắc khen - 3

Bước 2: Khoai tây gọt vỏ thái miếng, cho vào nồi cùng nước và chút muối luộc chín.

Trổ tài làm bánh khoai tây nhồi thịt kiểu mới, cả nhà vừa ăn vừa tấm tắc khen - 4

Bước 3: Khoai chín vớt ra tô, cho bột bắp, bột nêm vào tán nhuyễn mịn.

Trổ tài làm bánh khoai tây nhồi thịt kiểu mới, cả nhà vừa ăn vừa tấm tắc khen - 5

Trổ tài làm bánh khoai tây nhồi thịt kiểu mới, cả nhà vừa ăn vừa tấm tắc khen - 6

Bước 4: Lấy 1 ít khoai tây vo tròn, đè dẹp. Múc ít nhân cho vào, nhẹ nhàng vo tròn tạo hình quả lê.

Trổ tài làm bánh khoai tây nhồi thịt kiểu mới, cả nhà vừa ăn vừa tấm tắc khen - 7

Trổ tài làm bánh khoai tây nhồi thịt kiểu mới, cả nhà vừa ăn vừa tấm tắc khen - 8

Bước 5: Nhúng quả lê vào trứng, rồi lăn qua bột chiên xù.

Trổ tài làm bánh khoai tây nhồi thịt kiểu mới, cả nhà vừa ăn vừa tấm tắc khen - 9

Bước 6: Bắc chảo/nồi dầu lên bếp, chờ dầu hơi nóng cho từng quả lê khoai tây vào chiên lửa vừa. Khi thấy quả lê có màu vàng da giòn thì vớt ra dĩa có lót giấy thấm dầu.

Trổ tài làm bánh khoai tây nhồi thịt kiểu mới, cả nhà vừa ăn vừa tấm tắc khen - 10

Cho quả lê khoai tây ra dĩa, có ít xà lách. Món này dùng nóng chấm với sốt cà chua ngọt rất ngon. bảo đảm con bạn sẽ thích.

Trổ tài làm bánh khoai tây nhồi thịt kiểu mới, cả nhà vừa ăn vừa tấm tắc khen - 11

Chúc các bạn thành công với cách làm bánh khoai tây nhồi thịt hình quả lê hấp dẫn cho bé yêu!

Lâm Anh Đào
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Món ngon cho bé