Cuối hè, tranh thủ làm hũ nước cốt me gừng pha nước uống chơi

Ngày 19/08/2017 14:00 PM (GMT+7)

Nước me gừng giải nhiệt cho ngày nắng vô cùng hiệu quả.

Cách làm nước cốt me gừng như sau:

PHẦN 1: CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU 

- 150gr me đã lột vỏ bỏ hạt (mình mua bịch me đã làm sẵn)
- 1 lít nước nóng (bạn dùng nước vừa nấu sôi càng tốt)
- 220gr đường
- 1/2 muỗng cà phê muối
- 1 muỗng canh mè rang vàng
- Đậu phộng rang.

Cuối hè, tranh thủ làm hũ nước cốt me gừng pha nước uống chơi - 1

- 1 miếng gừng nhỏ thái sợi nhỏ

Cuối hè, tranh thủ làm hũ nước cốt me gừng pha nước uống chơi - 2

PHẦN 2: CÁCH LÀM NƯỚC ME GỪNG

Bước 1: Me cho vào âu cùng với nước nghiền tan hay mang bao tay bóp 1 lúc để chất và bột me tan ra hết. Sau đó lược qua rây bỏ bã.

Cuối hè, tranh thủ làm hũ nước cốt me gừng pha nước uống chơi - 3

Cuối hè, tranh thủ làm hũ nước cốt me gừng pha nước uống chơi - 4

Bước 2: Nước me và đường cho vào âu khuấy tan, bắc lên bếp nấu với lửa vừa. Trong khi nấu thỉnh thoảng khuấy đều để không bị khét.

Cuối hè, tranh thủ làm hũ nước cốt me gừng pha nước uống chơi - 5

Bước 3: Nấu 15-20 phút hoặc lâu hơn 1 chút, khi thấy nước me có chút hơi sánh thì cho mè và gừng vào khuấy chung nấu thêm vai phút là tắt bếp.

Cuối hè, tranh thủ làm hũ nước cốt me gừng pha nước uống chơi - 6

Cuối hè, tranh thủ làm hũ nước cốt me gừng pha nước uống chơi - 7

Chờ sốt me nguội thì cho vào hũ đậy nắp kín dùng dần.

Cuối hè, tranh thủ làm hũ nước cốt me gừng pha nước uống chơi - 8

Cuối hè, tranh thủ làm hũ nước cốt me gừng pha nước uống chơi - 9

Đá đập nhỏ cho ra ly, múc 2-3 muỗng canh sốt me cho vào cùng ít đậu phộng rang vàng khuấy đều là hoàn tất.

Cuối hè, tranh thủ làm hũ nước cốt me gừng pha nước uống chơi - 10

Chúc các bạn thành công với cách làm nước cốt me gừng đồ uống hấp dẫn cho ngày hè nhé!

Lâm Anh Đào
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đồ uống bạn sẽ thích mê