Masterchef Junior: Rối loạn 2 người "3 chân" làm bánh

Ngày 09/12/2014 15:47 PM (GMT+7)

Top 10 thí sinh đã đối mặt với thử thách mà bất kỳ trẻ em Mỹ nào cũng thích.

Rối loạn 2 người 3 chân làm bánh

Có tên trong danh sách 10 đầu bếp nhí tài năng nhất nước Mỹ, các thí sinh đều tỏ ra rất hứng khởi. Nhưng không ai trong số chúng cảm thấy đủ, các em đều tiếp tục quyết tâm và mong mình sẽ giành được ngôi vị MasterChef Junior năm nay.

Xem các tập MasterChef Junior:

MasterChef nhí: Tài năng ngay từ tập đầu

MasterChef Junior: Gordon, Joe và Graham bị… phạt

Sau khi đãi 10 thí sinh những chiếc bánh cupcake ngon lành nhất, giám khảo đưa ra yêu cầu của thử thách mới. Thay vì thi đấu cá nhân, lần này, thí sinh Masterchef nhí sẽ hợp tác với bạn đồng hành để làm 12 chiếc bánh cupcake trong 75 phút. Việc bắt cặp thực hiện ngẫu nhiên theo vị bánh mà các em vừa thưởng thức. Hai người có bánh giống nhau sẽ bị cột chân lại với nhau như trò 2 người 3 chân và cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Masterchef Junior: Rối loạn 2 người quot;3 chânquot; làm bánh - 1

Các cặp thí sinh phải buộc chân lại trong quá trình nấu ăn

Việc hợp đồng tác chiến không đem lại thuận lợi cho các thí sinh, từ việc thu gom nguyên liệu cho đến ý tưởng bánh và quá trình chế biến món ăn. Hai cặp Adaiah và Sam, Abby và Mitchell cho thấy khi việc hợp tác phát sinh mâu thuẫn, có thể ảnh hưởng đến thành quả lao động. Trong khi đó, Josh lo lắng khi cùng cặp với Oona. Theo cậu bé thì, dù Oona cũng thông minh như cậu nhưng vẫn là… con gái.

Masterchef Junior: Rối loạn 2 người quot;3 chânquot; làm bánh - 2

Masterchef Junior: Rối loạn 2 người quot;3 chânquot; làm bánh - 3

Masterchef Junior: Rối loạn 2 người quot;3 chânquot; làm bánh - 4

Việc buộc chân các cặp đôi để thi khiến lũ trẻ khá bất tiện nhưng cuối cùng tất cả đều suôn sẻ

Thay vì cùng chọn ra 1 hương vị, các đội đều phân chia mỗi người làm 1 vị bánh cupcake. Sau thời gian khá rối rắm, 3 giám khảo xem xét lần cuối để chọn ra những ứng viên sáng giá có cupcake đẹp mắt nhất. Gordon, Joe và Graham cũng trói chân lại với nhau làm không khí căn bếp thoải mái hơn rất nhiều khi các thí sinh được chứng kiến 3 vị thần tượng gặp rắc rối trong di chuyển như mình.

Masterchef Junior: Rối loạn 2 người quot;3 chânquot; làm bánh - 5

BGK cũng "bị" buộc chân lại để đi nếm các món bánh của các thí sinh

Xem các thí sinh nhí thi làm bánh cupcake tại đây:

(Nguồn video: Begood)

Cặp đôi đầu tiên được gọi lên giới thiệu món ăn là Adaiah và Sam. Bánh cupcake mật ong trang trí kem và phomat, cupcake vani mâm xôi nhìn khá hấp dẫn, bánh xốp, mềm. Ngoài ra, vị của chúng cũng ngon lành.

Masterchef Junior: Rối loạn 2 người quot;3 chânquot; làm bánh - 6

Bánh cupcake mật ong trang trí kem và phomat, cupcake vani mâm xôi của Adaiah và Sam nhìn khá hấp dẫn

Abby và Mitchell có cupcake Mexico cay và cupcake bơ đậu phộng chocolate được Graham đánh giá rất ngon và hai bé "nên tự hào về bản thân".

Masterchef Junior: Rối loạn 2 người quot;3 chânquot; làm bánh - 7

Đặc biệt, nhóm Logan và Sean tỏa sáng với cupcake chanh, bột húng tây, cupcake socola kem mâm xôi, chanh dây, caramel. Cách trang trí ấn tượng bằng đường làm giám khảo ngỡ ngàng. Đây cũng là hộp bánh cupcake duy nhất có nhân bên trong. Gordon phải thốt lên lời khen tinh thần đồng đội cũng như kỹ thuật điêu luyện của 2 chàng trai nhí đã tạo ra những chiếc bánh tinh tế, đậm mùi chanh.

Masterchef Junior: Rối loạn 2 người quot;3 chânquot; làm bánh - 8

Nhóm Logan và Sean tỏa sáng với cupcake chanh, bột húng tây, cupcake socola kem mâm xôi, chanh dây, caramel

Logan và Sean xứng đáng là người chiến thắng với quyền ưu tiên trong kho nguyên liệu.

Gordon nhận "con dâu" trong bếp MasterChef

Ngoài việc được đặc cách vào thẳng top 8 của chương trình, Logan và Sean được quyền chọn món ăn làm đề bài cho các đối thủ còn lại.

Sự xuất hiện của Helen, mẹ giám khảo Gordon đã khiến cho các thí sinh hết sức phấn khích. Tuy nhiên, việc phải sáng tạo phiên bản nhà hàng cho món bánh thịt khoai tây mà Logan và Sean chọn thì không khiến cho các em vui vẻ mấy. Rất khó để trình bày món ăn yêu thích thời thơ ấu của Gordon một cách đẹp mắt, mang tính đột phá.

Masterchef Junior: Rối loạn 2 người quot;3 chânquot; làm bánh - 9

Nhiều thí sinh thú nhận bản thân chưa từng làm món này và có phần… bấn loạn. Nhưng các em lại được quyền gọi điện cho mẹ để tham khảo ý kiến. Việc này đã giải tỏa phần nào sự lo lắng.

Trong vòng 60 phút khi Logan và Sean uống trà ở tầng trên, 8 bé còn lại vật lộn trong nhà bếp. Sam thậm chí đã bật khóc khi làm hỏng khoai tây. Rất may, giám khảo Graham có mặt kịp thời giúp em bình tĩnh lại.

Gordon có vẻ rất quý Oona và còn muốn giới thiệu cũng như ghép đôi cô bé cho con trai Jack của mình. Ông gọi to tên Oona và Jack Ramsay trong căn bếp Masterchef cho đến khi Oona ngượng ngùng yêu cầu ông dừng lại việc đó.  

Masterchef Junior: Rối loạn 2 người quot;3 chânquot; làm bánh - 10

Tuy nhiên, thành phẩm của Oona lần này không được như những lần trước. Cô bé có món bánh thịt thịt cà ri, thịt bò và xúc xích nhìn rất tệ. Sản phẩm như chưa nấu xong, có vị hơi ngấy và chưa đạt yêu cầu nâng tầm món ăn. Cô bé cũng ý thức được điều này và rơi nước mắt khi giới thiệu nó. Oona thất vọng về bản thân và nghĩ mình sẽ phải về nhà. Nhưng vớt vát lại, giám khảo cho rằng món đơn giản nhưng mùi vị khá ngon.

Tiếp đến là cô bé vui vẻ Abby với bánh thịt bò, thịt cừu, xúc xích chroto, sốt khoai tây, bơ nấm cục. Món bánh công phu này được khen ngon.

Masterchef Junior: Rối loạn 2 người quot;3 chânquot; làm bánh - 11

Bánh thịt bò, thịt cừu, xúc xích chroto, sốt khoai tây, bơ nấm cục được khen ngợi

Logan và Sean nhận xét nhìn từ trên cao xuống thì món bánh của Samuel ngon, đẹp. Và quả là bánh thịt Ma-rốc ăn kèm xốt đậu nấm, bạc hà, củ cần nghiền và pho mat parmesa không phụ lòng mong đợi. Vị ngọt của củ cần hợp với thịt băm rất vừa vặn.

Masterchef Junior: Rối loạn 2 người quot;3 chânquot; làm bánh - 12

Món bánh của Samuel rất ngon và đẹp

Josh thử làm bánh thịt kiểu mới trang trí bằng đậu và cà rốt có gia vị được nêm nếm vừa miệng, cay cay và thêm điểm cộng vì cách trang trí dễ thương.

Masterchef Junior: Rối loạn 2 người quot;3 chânquot; làm bánh - 13

Josh thử làm bánh thịt kiểu mới trang trí bằng đậu và carốt có gia vị được nêm nếm vừa miệng

Mitchell sáng tạo bánh thịt cừu, thịt bò kèm khoai tây nghiền củ cần, sốt rayu đem lại mùi lạ. Dù phần khoai tây béo, mềm nhưng thịt băm lại khá khô khiến giám khảo nhận xét đây rõ ràng không phải màn trình diễn tốt nhất của cậu bé. Sam cuối cùng qua trắc trở cũng hoàn thành món thịt bò xay xốt đậu và khoai tây nghiền. thí sinh này trình bày thu hút nhưng thịt bò quá khô.

Levi ngay ban đầu được đánh giá sở hữu những kỹ thuật làm bếp đáng chú ý có bánh thịt cừu pho mát parmesan khoai tây. Giám khảo cho rằng đây là món ăn tuyệt vời, có giá trị. Adaiah vẫn khẳng định phong độ ổn định với bánh thịt Napoleon ngon lành, “vượt xa mong đợi”.

Masterchef Junior: Rối loạn 2 người quot;3 chânquot; làm bánh - 14

Adaiah vẫn khẳng định phong độ ổn định với bánh thịt Napoleon ngon lành, “vượt xa mong đợi”

Sau phần thảo luận, các giám khảo đánh giá món bánh thịt khoai tây của Levi và Adaiah ngon nhất. Còn Sam và Mitchell là 2 người chơi tiếp theo tạm biệt căn bếp Masterchef.

Vậy là chỉ còn lại 8 thí sinh nhí bước vào thử thách tiếp theo. Cùng đón xem cuộc thi sẽ làm thay đổi và khiến các em trưởng thành như thế nào qua những món ăn ngày càng đáp ứng yêu cầu cao hơn của bộ ba giám khảo khó tính.

Tạ Ban
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan