Lễ diễu hành thây ma bị hoãn vì quá tải

Ngày 26/09/2013 17:18 PM (GMT+7)

Số lượng người tham gia diễu hành thây ma năm ngoái quá đông và chi phí lớn khiến Brighton năm nay hủy sự kiện này.

Lễ diễu hành của các thây ma hay còn gọi là diễu hành “Bãi biển của những cái chết” diễn ra hàng năm tại Brighton, Tây Sussex (Anh). Người ta sẽ hóa trang thành các xác chết sống lại, máu bê bết hoặc mặt trắng bệch và hòa mình vào đoàn người.

Năm ngoái, 12.000 tham gia lễ hội rùng rợn này. Tuy nhiên, chính sự thành công của sự kiện đó là nguyên nhân khiến nhà chức trách Brighton năm nay không tổ chức lễ hội. Số lượng người quá tải khiến ban tổ chức không kiểm soát được tình hình an ninh và gây nguy hiểm cho những người tham gia. Bên cạnh đó, chi phí cũng rất lớn.

Kate Amer, người tổ chức lễ diễu hành, cho tờ Argus hay: “Lễ hội quá tốn kém và mất nhiều thời gian”.

Hình ảnh diễu hành thây ma rùng rợn năm 2012:

Lễ diễu hành thây ma bị hoãn vì quá tải - 1

Năm ngoái, 12.000 tham gia lễ diễu hành thây ma. Ảnh: Ken Boddy/Demotix/Corbis.

Lễ diễu hành thây ma bị hoãn vì quá tải - 2

Hai "xác chết sống lại" trong lễ hội năm ngoái. Ảnh: Alamy.

Lễ diễu hành thây ma bị hoãn vì quá tải - 3

Những người tham gia lễ hội hóa trang thành những thây ma mặt bê bết máu, mắt trắng, tóc trắng... Ảnh: Alamy.

Lễ diễu hành thây ma bị hoãn vì quá tải - 4

Đoàn người diễu hành tại Brighton năm 2012. Ảnh: Alamy.

Lễ diễu hành thây ma bị hoãn vì quá tải - 5

Một "xác chết sống lại" mang theo cả thú cưng. Ảnh: Alamy.

Clip lễ diễu hành của các thây ma ở Brighton (Anh) ngày 20/10/2012.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan