Tự làm máy chiếu phim 3D không cần kính cực chất

Ngày 14/08/2015 08:11 AM (GMT+7)

Holographic là một kỹ thuật cho phép ánh sáng tán xạ từ một vật thể được ghi lại và sau đó tái tạo lại hình ảnh 3 chiều trong một chùm tia laser. Nhờ đó, hình ảnh của vật thể này sẽ được nhìn thấy ngay cả khi nó không còn hiện diện tại vị trí đó nữa.

Mục đích của công nghệ này chính là tạo ra một hình ảnh 3 chiều lơ lửng trong không khí mà không cần đến màn chiếu, giúp người xem quan sát hình ảnh nổi 360 độ mà không cần sử dụng đến bất kỳ loại kính đeo chuyên dụng nào.

Trong thực tế, Holographic đã được sử dụng rất thành công trong một số sự kiện lớn. Chuyện một ca sĩ có thể cùng một lúc xuất hiện cả ở 4 - 5 địa điểm trên trái đất, hay một ca sĩ quá cố bỗng nhiên xuất hiện và thể hiện một ca khúc bất hủ nào đó đã không còn quá xa lạ.

Hiện nay, bất cứ ai cũng có thể tự tạo cho mình 1 máy chiếu 3D. Chỉ cần một vài dụng cụ và 1 chiếc smartphone ("chơi" được video chuẩn HD) là bạn có thể bắt đầu được rồi.

Mời các bạn cùng theo dõi video hướng dẫn.

Các dụng cần chuẩn bị để làm 1 máy chiếu phim 3D gồm:

- Giấy kẻ ô

- Thước kẻ- Bút

- Vài chiếc vỏ đựng đĩa CD

- 1 chiếc smartphone

- Dao cắt kính

- Băng dính hoặc keo siêu dính

Tự làm máy chiếu phim 3D không cần kính cực chất - 1

Đo kích thước và vẽ mẫu trên giấy kẻ ô cho từng mặt của màn chiếu để lấy kích thước tương ứng cho từng chiếc cmartphone

Tự làm máy chiếu phim 3D không cần kính cực chất - 2

Tự làm máy chiếu phim 3D không cần kính cực chất - 3

Tiến hành kẻ và cắt bìa nhựa cứng

Tự làm máy chiếu phim 3D không cần kính cực chất - 4

Tự làm máy chiếu phim 3D không cần kính cực chất - 5

Sau đó ghép chúng lại bằng băng dính và keo siêu dính

Tự làm máy chiếu phim 3D không cần kính cực chất - 6

Tìm trên youtube bằng từ khóa "Hologram for pyramid"

Sau khi hoàn thành bộ phận màn chiếu bạn hãy lấy smartphone của mình, vào youtube và tìm kiếm bằng từ khóa "Hologram for pyramid".

Bảo Bình
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Video cùng chủ đề Clip hot