Chỉ vì lộ ngực trong cảnh cho con bú, sao nữ bị khán giả tẩy chay

Ngày 13/12/2017 17:30 PM (GMT+7)

Nữ diễn viên xinh đẹp Cái Lệ Lệ đã không ngần ngại thả rông vòng một cho nghệ thuật nhưng đổi lại cô bị tẩy chay và biến mất khỏi làng giải trí.

Giải nghệ vì cảnh phim "oan nghiệt"

Năm 2000 khi nữ diễn viên sinh năm 1967 tham gia bộ phim truyền hình dài tập Sổ tay hôn nhân toàn tập, bao gồm 3 phần. Theo đó Cái Lệ Lệ thủ vai nữ chính ở phần 1, trong khi phần 2 do nữ diễn viên Mã Y Lợi - bà xã của tài tử Văn Chương hiện tại - thể hiện. Khi đó Y Lợi vẫn chỉ là một nữ diễn viên mới chưa có tên tuổi và thua xa danh tiếng của Cái Lệ Lệ.

Chỉ vì lộ ngực trong cảnh cho con bú, sao nữ bị khán giả tẩy chay - 1

Cảnh phim "oan nghiệt" khiến Cái Lệ Lệ giải nghệ.

Trong phần đầu của phim, Lệ Lệ tình nguyện ghi hình một cảnh quay mà cô biết sẽ gây ra nhiều bất lợi cho bản thân. Nữ diễn viên muốn cảnh quay trở nên sinh động và chân thực hơn nên đã từ chối sử dụng diễn viên đóng thế, không ngần ngại vén áo ngoài và khoe vòng một trước ống kính để hoàn thành cảnh quay cho con bú.

Tuy vậy sau khi bộ phim được công chiếu, cảnh phim cho con bú của Cái Lệ Lệ bất ngờ dấy lên nhiều tranh cãi trái chiều trong dư luận khán giả.

Chỉ vì lộ ngực trong cảnh cho con bú, sao nữ bị khán giả tẩy chay - 2

Những chỉ trích của khán giả khiến Cái Lệ Lệ chỉ còn biết cách chạy trốn khỏi Cbiz.

Có rất nhiều những lời phê bình tiêu cực và chỉ trích từ người xem khi cho rằng hành động của Cái Lệ Lệ là thiếu tôn trọng người xem cũng như tạo ra hình ảnh không đúng đắn trên phương tiện truyền thông. Cũng có ý kiến nhận định hành động của nữ diễn viên là hy sinh hết mình cho nghệ thuật và không hàm chứa sự dung tục hay thiếu đứng đắn như nhiều người chỉ trích.

Tuy vậy những lời ong tiếng ve khi đó trở thành cú sốc tinh thần khiến nữ diễn viên không có cách nào đáp trả, buộc cô phải lựa chọn cách rời bỏ Cbiz và chính thức biến mất khỏi làng giải trí.

Chỉ vì lộ ngực trong cảnh cho con bú, sao nữ bị khán giả tẩy chay - 3

Cái Lệ Lệ giờ đây sống cuộc đời bình lặng không thị phi.

Sau một thời gian dài ở ẩn, một nguồn thạo tin Hoa ngữ tiết lộ Cái Lệ Lệ được một đại gia bao nuôi. Tuy vậy lời đồn thổi trên ngay lập tức bị một người bạn thân của người đẹp lên tiếng đính chính.

Theo đó Cái Lệ Lệ kể từ sau khi rời Cbiz đã lên xe hoa với một người đàn ông không hoạt động trong làng giải trí, sống cuộc đời không thị phi, không chỉ trích như bao người phụ nữ bình thường khác.

Thời hoàng kim của ngọc nữ đa tài

Nữ diễn viên người Quảng Đông từng theo học chuyên ngành múa dân tộc tại Trường múa Bắc Kinh từ năm lên 10 tuổi. Nhờ tài năng và vẻ đẹp thuần khiết thoát tục giúp Cái Lệ Lệ nhận được nhiều lời mời của các đơn vị nghệ thuật danh tiếng như Đoàn ca múa Phương Đông hay Xưởng sản xuất phim Bắc Kinh.

Chỉ vì lộ ngực trong cảnh cho con bú, sao nữ bị khán giả tẩy chay - 4

Tài năng giúp sự nghiệp của Cái Lệ Lệ lên như diều gặp gió.

 Lệ Lệ đã chọn trở thành diễn viên trụ cột của đoàn kịch thuộc Xưởng sản xuất phim Bắc Kinh. Năm 1986 Cái Lệ Lệ trở thành sinh viên Khoa diễn xuất của Học viện Sân khấu Thượng Hải. Từ một diễn viên múa lại có tài năng diễn xuất giúp sự nghiệp của Lệ Lệ phát triển khá thuận lợi.

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Cái Lệ Lệ cũng kịp góp mặt trong nhiều bộ phim tên tuổi và tiêu biểu của điện ảnh Hoa ngữ như Vi thành (1990) vai cô Bào, sau đó người đẹp nhận được vai nữ chính trong phim Đoạn hầu kiếm (1988) đồng thời được đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng điện ảnh Bách Hoa danh giá. Hai năm sau Cái Lệ Lệ một lần nữa được đề cử tại giải Bách Hoa ở cùng hạng mục khi góp mặt trong phim Khiêu chiến.

Chỉ vì lộ ngực trong cảnh cho con bú, sao nữ bị khán giả tẩy chay - 5

Tên tuổi và tài năng của Cái Lệ Lệ không kém Châu Tấn, Triệu Vy của hiện tại.

Năm 1992 nữ diễn viên được chọn mặt gửi vàng cho vai nữ chính từ phim Sơn thần (1992) và được đề cử Ảnh hậu của LHP Kim Kê. May mắn chỉ mỉm cười với Lệ Lệ khi cô thủ vai phụ trong phim Yêu em không tính toán và Cúp Xuân Yến cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc, được đề cử của LHP Kim Ưng. Chưa dừng lại ở đó, Cái Lệ Lệ được vinh danh tại LHP Cannes khi góp mặt trong phim Đứa con của đất (1995).

Ngoài ra Cái Lệ Lệ còn góp mặt trong nhiều bộ phim tên tuổi khác như Đại khách sạn, Yêu anh không tính toán, Thái Bình Thiên Quốc,…

Đáng tiếc khi sự nghiệp của cô đang ở đỉnh cao, một tai nạn nghề nghiệp khiến bao năm gây dựng của cô bỗng chốc tan thành mây khói. Đến nay hành động được nhiều người cho là dại dột của Cái Lệ Lệ vẫn trở thành một sự khó lý giải đối với người hâm mộ.

Theo Thái Du (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim Trung Quốc