Hồ Việt Trung thành hiện tượng nhờ đi đường riêng

Ngày 25/04/2015 15:06 PM (GMT+7)

Nam ca sĩ nhanh chóng thu về 21 triệu lượt view trên youtube.

Không phải là cái tên đình đám trong làng nhạc Việt hiện nay nhưng nam ca sĩ Hồ Việt Trung nhanh chóng thu về 21 triệu lượt view trên youtube sau 2 tháng ra mắt phim ngắn ca nhạc Giải cứu tiểu thư.

Thời gian gần đây cái tên Hồ Việt Trung nhận được khá nhiều sự chú ý từ công chúng với phim ngắn ca nhạc Giải cứu tiểu thư kết hợp cùng Hồ Quang Hiếu. Nhiều người sẽ cho rằng Trung “ăn theo” sự nổi tiếng của người bạn thân để được lên báo nhiều hơn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng sản phẩm này anh là người lên ý tưởng, sáng tác phần âm nhạc và đảm nhận vai chính. Dĩ nhiên, không thể không kể đến sự góp sức của Hồ Quang Hiếu, diễn viên Cát Phượng cùng ekip thực hiện để tạo nên một phim ngắn khá thành công. Tính đến nay sau hơn 2 tháng phát hành bộ phim đã thu hút hơn 21 triệu lượt người xem và còn hứa hẹn xác lập thêm nhiều kỷ lục mới. Bên cạnh đó, hơn 4.600 phản hồi của độc giả với nhiều bình luận tích cực cho thấy sức hút của bộ phim.

Trong showbiz Việt thể loại ca nhạc hài vốn không còn xa lạ khi khá nhiều ca sĩ, thậm chí là nhiều danh hài có khả năng ca hát đã quyết định đi theo hướng này. Tuy nhiên, trong khi các ca sĩ trẻ, đặc biệt những người mới dấn thân vào lĩnh vực ca hát thường chọn lựa làm các MV ngắn có thời gian từ 3-7 phút thì Hồ Việt Trung xác định khá rõ ràng cho mình con đường đi riêng. Anh quyết định trở thành nghệ sĩ chọn hướng đi khó và cần thời gian khá dài để khẳng định tên tuổi của mình: ca nhạc hài.

Hồ Việt Trung thành hiện tượng nhờ đi đường riêng - 1

Trước Giải cứu tiểu thư, cuối năm 2014 Hồ Việt Trung từng cho ra mắt phim ca nhạc Đại náo võ đường (Không ngừng yêu em) và hiện cũng thu hút gần 8 triệu lượt người xem.

Hồ Việt Trung thành hiện tượng nhờ đi đường riêng - 2

Một số MV ca nhạc khác của anh cũng có nội dung vui nhộn hài hước như: Giác quan của tình yêu, Sắc đẹp, Anh nguyện chết vì em, Người quan trọng nhất, Bao giờ hết cô đơn đều vượt qua con số 1 triệu lượt người xem.

Hồ Việt Trung thành hiện tượng nhờ đi đường riêng - 3

Đây là những con số mà không chỉ các ca sĩ trẻ cùng lứa mà nhiều nghệ sĩ Việt đều ao ước. Điều đó cũng cho thấy, tên tuổi và sức hút của Hồ Việt Trung ngày càng được đông đảo khán giả đón nhận.

Lại nói thêm về thể loại ca nhạc hài ở Việt Nam. Trước Hồ Việt Trung khán giả từng khá quen thuộc với ca sĩ Lý Hải với các sản phẩm như: Trọn đời bên em, Anh tự làm anh đau, Làm sao để quên em... Hiện tại dù Lý Hải không còn là cái tên đình đám của làng nhạc Việt nhưng không thể phủ nhận suốt một thời gian dài anh đã làm mưa làm gió và có chỗ đứng đặc biệt trong lòng khán giả. Khi được hỏi liệu con đường mà mình lựa chọn có phải là “theo bước” đàn anh đi trước, Hồ Việt Trung tự tin khẳng định. “Tôi nghĩ phim ca nhạc hài không phải thể loại mới nhưng không phải ai cũng tự tin để đi theo con đường này. Đơn giản vì so với quá trình thực hiện một MV, mỗi phim ca nhạc dù có độ dài khoảng 20-50 phút nhưng tốn rất nhiều thời gian, tâm sức. Từ chuyện lên ý tưởng kịch bản, viết nhạc, quay phim, làm hậu kỳ, mời bạn diễn... đều phải tính toán kỹ lưỡng. Tôi không phủ nhận sức hút và thành công của anh Hải nhưng tôi xác định khi đi theo con đường này, mình đã có những ý tưởng không đụng hàng”.

Một điều dễ nhận thấy trong định hướng của Hồ Việt Trung đó là những phim ca nhạc hài của anh luôn đáp ứng khán giả trên cả hai phương diện: nghe và nhìn.

Về phần nhìn, mỗi bộ phim như Đại náo võ đường hay Giải cứu tiểu thư đều xây dựng theo một câu chuyện khá đơn giản nhưng có đủ các chi tiết để gây hài, chọc cười khán giả nhưng lại không quá rẻ tiền hay thị trường. Những miếng hài với sự hỗ trợ của các bạn diễn được khai thác khá tối đa nằm trong đường dây kịch bản logic. Đặc biệt, xen lẫn yếu tố hài đó, mỗi bộ phim còn đề cao tính nhân văn trong mối quan hệ bạn bè, gia đình, tình yêu. Chính điều đó là lý do khiến phim ca nhạc hài của Hồ Việt Trung được đông đảo khán giả yêu thích.

Về phương diện nghe, trong hai bộ phim mới nhất này đã góp phần không nhỏ tạo nên thành công cho hai ca khúc Không ngừng yêu em (trong phim Đại náo võ đường) và Em là của anh (Giải cứu tiểu thư). Đây cũng là hai ca khúc do chính anh sáng tác và thể hiện.

Sự đa năng của Hồ Việt Trung được thể hiện khá rõ khi anh luôn là người đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất, nhạc sĩ sáng tác, ca sĩ thể hiện kiêm diễn viên chính trong từng sản phẩm. Điều đó cho thấy những nỗ lực và sự bền bỉ để có thể đưa đến cho công chúng một sản phẩm chất lượng.

Nói thêm về hướng đi khá riêng biệt của mình, Hồ Việt Trung cũng chia sẻ thêm rằng ban đầu anh cũng xác định như nhiều ca sĩ trẻ mới vào nghề đó là phát hành album, single hay MV. Tuy nhiên, sau một thời gian anh nhận thấy nếu không tạo cho mình con đường đi riêng sẽ rất dễ bị chìm lẫn trong số hàng trăm các ca sĩ hiện nay. Điều đáng nói hơn trong bối cảnh nhạc Việt đang “bão hòa” khi người người làm ca sĩ thì việc khẳng định chỗ đứng của mình sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Do đó, sau những bước thử nghiệm ban đầu và đặc biệt là thành công ngoài mong đợi của Đại náo võ đường và Giải cứu tiểu thư Hò Việt Trung quyết định phát triển sự nghiệp theo hướng là ca sĩ riêng biệt của showbiz với thể loại ca nhạc hài.

Hồ Việt Trung thành hiện tượng nhờ đi đường riêng - 4

Chia sẻ về những dự án trong thời gian tới, Hồ Việt Trung cũng cho biết thêm hiện tại anh đang cố gắng chạy show để quảng bá cho các ca khúc và hai phim ngắn nói trên. Nhận được những tình cảm của người hâm mộ anh vô cùng hạnh phúc và hứa hẹn sẽ còn cho ra mắt thêm nhiều sản phẩm thú vị trong thời gian tới.

Hồ Việt Trung thành hiện tượng nhờ đi đường riêng - 5

Thùy Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề MV ca nhạc hay