Muôn kiểu chống rét "bá đạo" của sao Hoa - Hàn khi đóng phim mùa đông

Ngày 17/12/2017 15:42 PM (GMT+7)

Phải quay phim trong những ngày thời tiết giá lạnh, thậm chí có mưa hoặc tuyết rơi, các sao Hoa - Hàn đã phải vất vả tìm cách chống rét hiệu quả.

Trong thời tiết mùa đông rét buốt, các diễn viên khi quay phim lại không được mặc theo ý mình. Thậm chí, họ phải mặc trang phục mùa hè giữa cái lạnh giá của mùa đông. Vậy làm sao để các sao Hoa - Hàn chống rét thành công?

Miếng dán giữ nhiệt

Muôn kiểu chống rét amp;#34;bá đạoamp;#34; của sao Hoa - Hàn khi đóng phim mùa đông - 1

Miếng dán giữ nhiệt là "vị cứu tinh" được nhiều diễn viên lựa chọn khi quay phim mùa đông. Đặc biệt, trong những cảnh phải mặc trang phục mùa hè mỏng manh khi trời lạnh buốt thì miếng dán giữ nhiệt chính là cách giữ cấm tốt nhất trong quá trình quay. 

Ngoài ra, diễn viên còn phải ngậm nước đá để giảm nhiệt trong miệng, tránh việc nói chuyện sẽ thở ra hơi nước làm hỏng cảnh quay cần bối cảnh mùa hè. 

Quấn ni lông và vận động

Muôn kiểu chống rét amp;#34;bá đạoamp;#34; của sao Hoa - Hàn khi đóng phim mùa đông - 2

Quấn ni lông giữ ấm cũng là cách được nhiều diễn viên áp dụng. Vương Đại Lục cũng từng sử dụng cách nhiều lớp ni-lông bó sát bên trong cơ thể để giữ nhiệt khi quay cảnh phim mùa hè.

Muôn kiểu chống rét amp;#34;bá đạoamp;#34; của sao Hoa - Hàn khi đóng phim mùa đông - 3

Quấn ni lông rồi vẫn chưa đủ ấm, Quách Phú Thành phải vận động thêm để làm nóng cơ thể. 

Muôn kiểu chống rét amp;#34;bá đạoamp;#34; của sao Hoa - Hàn khi đóng phim mùa đông - 4

Không quấn ni lông nhưng Dương Mịch cũng chọn cách chạy ngắn, nhảy cao để làm nóng cơ thể.

Quấn chăn hoặc áo khi quay

Đối với những cảnh quay chỉ tập trung phần cơ thể phía trên, các diễn viên được trang bị những chiếc chăn hoặc áo quấn quanh thắt lưng trở xuống để giữ nhiệt. Cách giữ ấm này khá hiệu quả và giúp diễn viên không bị run khi lên hình.

Muôn kiểu chống rét amp;#34;bá đạoamp;#34; của sao Hoa - Hàn khi đóng phim mùa đông - 5

Trương Nghệ Hưng và đồng nghiệp nữ phải quấn chăn bông để giữ nhiệt khi quay ngoại cảnh. 

Muôn kiểu chống rét amp;#34;bá đạoamp;#34; của sao Hoa - Hàn khi đóng phim mùa đông - 6

Để có thể diễn tả hình ảnh mạnh mẽ, rắn rỏi của những nữ binh sĩ, các diễn viên phải cắn răng chịu lạnh. Họ quấn áo khoác dưới thắt lưng để có thể giúp bản thân chống chọi được đến hết cảnh quay.

Muôn kiểu chống rét amp;#34;bá đạoamp;#34; của sao Hoa - Hàn khi đóng phim mùa đông - 7

Huỳnh Hiểu Minh phải quấn áo đại cán dày cộp của binh sĩ (được cho là có khả năng giữ ấm cực tốt và bền) để quay cảnh khoe ngực trần giữa mùa đông trong bộ phim "Tinh trung Nhạc Phi".

Muôn kiểu chống rét amp;#34;bá đạoamp;#34; của sao Hoa - Hàn khi đóng phim mùa đông - 8

Muôn kiểu chống rét amp;#34;bá đạoamp;#34; của sao Hoa - Hàn khi đóng phim mùa đông - 9

Dù quay ở trong nhà nhưng nữ diễn viên phim "Hồi ức" vẫn phải quấn chăn để giữ ấm vì nhiệt độ thấp. 

Áo chống rét và chăn tràn ngập hậu trường

Sau khi kết thúc những cảnh quay với trang phục diễn mong manh, các sao Hoa - Hàn ngay lập tức trốn vào những chiếc áo chống rét hoặc những chiếc chăn bông ấm áp để chờ đến cảnh quay tiếp theo. 

Muôn kiểu chống rét amp;#34;bá đạoamp;#34; của sao Hoa - Hàn khi đóng phim mùa đông - 10

Điền Lượng tươi cười với áo đại cán, găng tay da thông nhau cùng khăn quàng cổ trong hậu trường phim "Ngưu Lang Chức Nữ".

Muôn kiểu chống rét amp;#34;bá đạoamp;#34; của sao Hoa - Hàn khi đóng phim mùa đông - 11

Phạm Băng Băng sau khi hoàn thành cảnh quay cũng ngay lập tức phải khoác chiếc áo đại cán "thần thánh" để giữ ấm. 

Muôn kiểu chống rét amp;#34;bá đạoamp;#34; của sao Hoa - Hàn khi đóng phim mùa đông - 12

Người đẹp Chu Nhân thì chui trong chiếc áo phao khổng lồ màu hồng dễ thương để chống lại cái lạnh mùa đông. Cô không để hở bộ phận nào của cơ thể trừ đôi mắt. 

Muôn kiểu chống rét amp;#34;bá đạoamp;#34; của sao Hoa - Hàn khi đóng phim mùa đông - 13

Lão phật gia, Hoàng thượng và Tình Nhi dù đã khoác lên mình những chiếc áo to sụ nhưng vẫn co ro vì lạnh trong hậu trường phim "Hoàn Châu cách cách". Trang phục cổ trang nhìn tưởng chừng rất dày dặn nhưng thực ra ít có khả năng giữ nhiệt. Ê kíp làm phim luôn phải đau đầu tìm cách chống rét cho diễn viên. 

Muôn kiểu chống rét amp;#34;bá đạoamp;#34; của sao Hoa - Hàn khi đóng phim mùa đông - 14

Dù khoác áo ấm, dùng găng tay và quấn khăn quàng cổ nhưng nữ diễn viên vẫn bị chảy nước mũi vì thời tiết quá khắc nghiệt. Cuối cùng, cô phải dùng giấy ăn để bịt hai lỗ mũi lại. 

Muôn kiểu chống rét amp;#34;bá đạoamp;#34; của sao Hoa - Hàn khi đóng phim mùa đông - 15

Yoo Ah In chống rét bằng việc mặc nhiều lớp áo dưới trang phục cổ trang và đi giày cao cổ giữ ấm chân.

Muôn kiểu chống rét amp;#34;bá đạoamp;#34; của sao Hoa - Hàn khi đóng phim mùa đông - 16

Muôn kiểu chống rét amp;#34;bá đạoamp;#34; của sao Hoa - Hàn khi đóng phim mùa đông - 17

Nam chính Yoo Seung Ho của phim "Hồi ức" vội vàng quấn thêm chăn vì trời lạnh. Tuy nhiên, anh vẫn đứng tại chỗ để chỉnh lại tóc và chuẩn bị quay cảnh kế tiếp.

Muôn kiểu chống rét amp;#34;bá đạoamp;#34; của sao Hoa - Hàn khi đóng phim mùa đông - 18

Muôn kiểu chống rét amp;#34;bá đạoamp;#34; của sao Hoa - Hàn khi đóng phim mùa đông - 19

Nếu như diễn viên Hoa ngữ có áo đại cán thì sao xứ Hàn rất chuộng áo phao đen dài đến gót chân, to nhưng siêu nhẹ. Ngoài ra, các diễn viên còn dùng thêm chăn và để che chân và túi giữ ấm cầm tay. Các diễn viên "Lời hồi đáp 1988"  cũng sử dụng những vật dụng này vì có các tập phim phải quay trong thời tiết lạnh giá.

Cà phê

Muôn kiểu chống rét amp;#34;bá đạoamp;#34; của sao Hoa - Hàn khi đóng phim mùa đông - 20

Vì yêu cầu của bộ phim "Bẫy tình yêu", Park Hae Jin không được mặc nhiều quần áo ấm nên anh phải uống cà phê nóng để giữ nhiệt và dùng ô để che gió. 

Hoàng Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Yoo Seung Ho