Ngày kỳ quặc tụ họp toàn sao "khủng"

Ngày 17/01/2013 17:37 PM (GMT+7)

Phim có sự tham gia của 20 diễn viên hạng A Hollywood ở cả thể loại hài kịch và chính kịch.

“43 Ngày kỳ quặc”- gặp lại “người quen”

“43 Ngày kỳ quặc” thuộc thể loại story series quen thuộc của Hollywood, gồm 12 câu chuyện ghép lại. Đây là thể loại phim nổi lên từ những năm 90 tại Hollywood, không có nhân vật hay cốt truyện trung tâm mà thay vào đó là nhiều bối cảnh, tình huống riêng biệt đan xen với nhau, tạo nên một bức tranh sinh động, nhiều màu sắc.

Thưởng thức một tác phẩm theo phong cách story series, khán giả sẽ được hòa mình với nhiều câu chuyện khác nhau, khơi gợi trí tò mò và tới khi kết thúc, tất cả các nút thắt đều được gỡ bỏ, mang tới những bất ngờ khác ngoài dự đoán.

Ngày kỳ quặc tụ họp toàn sao quot;khủngquot; - 1

Khán giả Việt Nam đã khá quen thuộc với của thể loại phim này qua một số tác phẩm tiêu biểu: Love Atually, He’s Just Not That Into You, Valentine's Day, New Years Eve…Trong đó Love Actually là một ví dụ thành công điển hình khi vừa tạo ra cơn sốt phòng vé, là bộ phim không thể thiếu mỗi dịp cuối năm về, đồng thời nhận được sự yêu thích của giới phê bình vì  truyền tải thành công thông điệp ý nghĩa về tình yêu.

Tại Việt Nam, Love Actually mang nhiều dấu ấn hơn bởi đây là phim story series đầu tiên mà khán giả biết đến. Bộ phim là 10 câu chuyện tình yêu ở nhiều độ tuổi khác nhau, với tuyến nhân vật thuộc đủ thành phần, tầng lớp trong xã hội, bao gồm cả sự khác biệt trong văn hóa, địa vị và sợi dây duy nhất gắn kết họ chính là tình yêu.Ê – kíp làm phim đã khai thác đề tài này rất tinh tế và thể hiện nó một cách chặt chẽ, logic, cộng với diễn xuất ăn ý của dàn diễn viên, 10 câu chuyện tưởng như rời rạc của Love Actually đã trở thành một thể thống nhất, ghi dấu ấn khó phai trong lòng khán giả.

Trailer phim:


Tuy nhiên, không phải bộ phim story series nào cũng thành công khi công chiếu. Như Valentine's Day và New Years Eve lần lượt được ra mắt khán giả trong 2 năm 2010 và 2011, dù cũng về đề tài tình yêu nhưng lại không hấp dẫn như khán giả mong đợi, đặc biệt New Years Eve thất bại cả về mặt nghệ thuật và doanh thu phòng vé. Nguyên nhân là mặc dù cả 2 tác phẩm đều có một dàn diễn viên nổi tiếng tham gia nhưng những câu chuyện lại lỏng lẻo, thiếu logic, hời hợt trong thông điệp muốn truyền tải.

Hứa hẹn một cơn sốt phòng vé

Vậy đâu là công thức thành công cho thể loại story series? Đó là “ Dàn sao tên tuổi + nội dung thú vị”.

“43 ngày kì quặc” được thực hiện theo đúng công thức đó với sự tham gia của 20 diễn viên  hạng A Hollywood ở cả thể loại hài kịch và chính kịch: Elizabeth Banks, Kristen Bell, Halle Berry, Leslie Bibb, Kate Bosworth, Gerard Butler, Bobby Cannavale, Kieran Culkin, Josh Duhamel, Anna Faris, Richard Gere, John Hodgman, Terrence Howard, Hugh Jackman, Johnny Knoxville, Justin Long, Stephen Merchant, Christopher Mintz-Plasse, Chloe Grace Moretz, Chris Pratt, Liev Schreiber, Seann William Scott, Emma Stone, Jason Sudeikis, Uma Thurman, Naomi Watts, và Kate Winslet.

Ngày kỳ quặc tụ họp toàn sao quot;khủngquot; - 2

Ngày kỳ quặc tụ họp toàn sao quot;khủngquot; - 3

Ngày kỳ quặc tụ họp toàn sao quot;khủngquot; - 4

Ngày kỳ quặc tụ họp toàn sao quot;khủngquot; - 5

Dàn sao "hoàng tráng"


Tham gia làm phim còn có 12 đạo diễn uy tín, 15 nhà biên kịch. Nổi bật nhất trong số này là Peter Farrelly, đạo diễn củacác bộ phim hài Dumb and Dumber, Shallow Hal, Me, Myself and Irene, There's Something About Mary. Ýtưởng về “43 Ngày Kỳ Quặc”cũng chính là của Peter cùng anh trai Bobby  và nhà sản xuất Charles Wessle.

Về nội dung, “43 ngày kì quặc” cũng là 12 câu chuyện riêng lẻ nhưng  được xây dựng chặt chẽ với phong cách chủ đạo được các đạo diễn trau chuốt là tính “kỳ quặc” về nội dung và cách thể hiện. Đó là 12 câu chuyện được kể bằng giọng điệu hóm hỉnh, hài hước như: buổi hẹn hò của 2 người xa lạ, cách dạy dỗ con cái, chủng tộc, tình dục ở thanh thiếu niên, tình yêu động vật…thậm chí tới cả hình tượng siêu anh hùng.

Đây là cũng là điểm khác biệt giữa “43 ngày kì quặc” với các bộ phim story series trước đó. Mang trong mình khá nhiều “nguyên liệu” để kể chuyện, 12 đạo diễn của “43 ngày kì quặc” đã có một thời gian chuẩn bị kỹ càng, bàn bạc cẩn thận cùng với các biên kịch và diễn viên. “Chúng tôi đã nói chuyện với nhau nhiều lần, ở nhiều thời điểm khác nhau, và bàn luận về những vấn đề sẽ nhắc tới trong phim để đi đến thống nhất về một tác phẩm tốt nhất” –đạo diễn kiêm nhà sản xuất Peter Farrelly nói.
Vì thế, bốn năm là khoảng thời gian các nhà làm phim đã dành ra để quay trọn vẹn bộ phim . Bạn sẽ thấy các câu chuyện trong phim chỉ dài 6 – 7 phút nhưng “ với 6 – 7 phút đó chúng ta có nhiềuthứ để nói hơn là một bộ phim dài 2 tiếng đồng hồ” - đạo diễn Brett Ratner nhận xét.

Với dàn sao “bự” hùng hậu và nội dung “kỳ quặc” đầy thú vị, “43 ngày kỳ quặc” chắc chắn sẽ khiến khán giả “cười vỡ bụng”, hứa hẹn tạo nên một cơn sốt phòng vé mới.

43 Ngày Kỳ Quặc chiếu trên toàn quốc từ ngày 8/2/2013.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Phim chiếu rạp