Những địa điểm ma quái không nên bỏ lỡ dịp Halloween

Ngày 31/10/2017 09:14 AM (GMT+7)

Nếu không muốn bị ám ảnh bởi những câu chuyện kinh dị xung quanh những địa điểm này, tốt nhất bạn không nên tới.

1. Khu vực ga Ikebukuro

Những địa điểm ma quái không nên bỏ lỡ dịp Halloween - 1

Tháp tứ diện nằm ở phía đông ga Ikebukuro được dựng lên nhằm cầu nguyện cho các linh hồn nạn nhân được siêu thoát. Được biết, vào một đêm mùa hè, 17 người đã bị một kẻ bí ẩn tấn công giết chết mà cho tới bây giờ người ta vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân.

Hay vụ tai nạn thương tâm ở cửa hàng bách hóa Parco trong lúc thi công công trình vẫn luôn làm mọi người ám ảnh. Cứ mỗi tháng 1 lần người ta lại tới nơi này để thắp hương, cúng viếng.

Tòa nhà Sunshine 60 tầng được xây dựng trên nền đất của một nhà tù, đây là mồ chôn của rất nhiều tên tội phạm khét tiếng hay những người lính trong chiến tranh. Những câu chuyện ma bên trong những tòa nhà này luôn khiến cho nhiều cảm thấy ớn lạnh mỗi khi nhắc đến.

2. Đường hầm Sendagaya

Những địa điểm ma quái không nên bỏ lỡ dịp Halloween - 2

Đường hầm Sendagaya và thế vận hội Olympic Tokyo có liên quan đến sự diệt vong của gia tộc Tokugawa. Bên trên đường hầm là nơi an nghỉ của gia đình xấu số này.

Có một số tin đồn như nhìn thấy thi thể một người đàn bà rơi từ trên xuống hay trong xe xuất hiện những dấu tay trên mặt kính v.v...và còn rất nhiều những lời đồn ma quái khi đi qua đường hầm này.

3. Đền ở Yoshiwara

Những địa điểm ma quái không nên bỏ lỡ dịp Halloween - 3

Yoshiwara được biết đến như một khu phố đèn đỏ nổi tiếng bật nhất. Từ thời Edo, đây là nơi hành nghề mại dâm của 9.000 cô gái. Một khi đã bước chân vào chốn lầu xanh này thì hầu như không có lối nào thoát ra an toàn. Nhiều cô gái đã đánh cược số phận của mình khi cố gắng muốn thoát ra khỏi đây bằng cách nhảy xuống con kênh bên dưới. Tuy nhiên, không ít người đã bỏ mạng dưới dòng nước sâu.

Kể từ đó đến nay, mỗi khi du khách đi vào những ngõ hẻm vắng ở nơi này thường nghe thấy tiếng khóc nỉ non, ai oán hay bất chợt nghe văng vẳng tiếng ai gọi mà không có người.

4.Thị trấn Akasaka-Yomachi

Những địa điểm ma quái không nên bỏ lỡ dịp Halloween - 4

Có câu chuyện kể rằng: Có một doanh nhân trên đường về nhà đang leo lên một con dốc thì thấy một hình bóng người phụ nữ đang ngồi khóc. Ông ta liền đi đến hỏi có chuyện gì thì kinh hãi tột độ khi thấy người đó hoàn toàn không có mắt mũi miệng.

Còn rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra trên con dốc nhỏ này mà người ta hoàn toàn không lý giải được. Thậm chí, có những người đã miêu tả chi tiết nhất từ vị trí cho đến địa chỉ để khẳng định lời mình hoàn toàn nói thật. Nếu như bạn có can đảm hãy thứ ghé thăm nơi này vào nữa đêm chẳng hạn.

5. Công viên Toyama (Shinjuku)

Những địa điểm ma quái không nên bỏ lỡ dịp Halloween - 5

Đây là nơi xảy ra những điều huyền bí nhất Tokyo, những hiện tượng tâm linh mà không ai có thể giải thích được.

Nhiều người kể rằng vào lúc nữa đêm hay nghe thấy tiếng thét thất thanh không biết từ đâu vọng tới, hay có những bóng trắng cứ lởn vởn xung quanh nhà vệ sinh.

Được biết khu nhà vệ sinh nơi đây là nơi có số người tự sát rất cao. Bên cạnh đó, có một trạm ga phía Nam-Waseda dù đã được hoàn thành nhưng không được đưa vào sử dụng mà luôn được bao phủ bởi bóng tối. Trước đây, người ta đã phát hiện ra rất nhiều hài cốt nằm sâu trong lòng đất khi làm đường hầm.

Theo Phan Hằng (Theo Tocana)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Nhật Bản