Sắp diễn ra lễ hội hoa tam giác mạch 2017

Ngày 15/11/2017 10:02 AM (GMT+7)

Lễ hội Hoa tam giác mạch 2017 ở Hà Giang được khai mạc vào 20h ngày 24/11 tại trung tâm thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn (Hà Giang).

Sắp diễn ra lễ hội hoa tam giác mạch 2017 - 1

Tam giác mạch ở Hà Giang mọc thành từng vệt dài, phủ một màu hồng phớt tuyệt đẹp trên các sườn đồi. Ảnh: Huy Phạm

Lễ hội hoa tam giác mạch là sự kiện thường niên hàng năm của tỉnh Hà Giang thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước tới tham quan, du lịch trên 4 huyện thuộc vùng Cao nguyên đá gồm Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh và huyện Quản Bạ.

Trong 2 năm, 2015 và năm 2016, tỉnh Hà Giang đã tổ chức thành công Lễ hội Hoa tam giác mạch. Đây là một trong các sự kiện lớn của Hà Giang nhằm giới thiệu, quảng bá và thu hút khách du lịch.

Với mục đích tôn vinh các giá trị văn hóa của Cao nguyên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, đồng thời xây dựng hình ảnh về loài hoa tam giác mạch đến với du khách trong và ngoài nước, trong năm 2017, tỉnh Hà Giang tiếp tục triển khai Lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ 3.

Để đảm bảo cho Lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ 3 diễn ra thành công, từ đầu tháng 9/2017, các huyện thuộc vùng Cao nguyên đá đã triển khai trồng trên 800 ha cây tam giác mạch tại 4 huyện gồm: Quản Bạ, Yên Minh; Mèo Vạc và Đồng Văn.

Lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ ba của Hà Giang sẽ khai mạc vào 20h ngày 24/11 tại trung tâm thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

Lễ hội hoa tam giác mạch năm nay, ngoài huyện Đồng Văn được chọn làm điểm chính cho các chuỗi hoạt động trong khuôn khổ lễ hội, huyện Mèo Vạc hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn khi địa phương đang nỗ lực hoàn thành công tác chuẩn bị và đổi mới trong tổ chức các hoạt động văn hóa.

Theo P.V
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Hà Giang